Sai phạm nghiêm trọng về đất đai, cựu chủ tịch Khánh Hòa bị khai trừ Đảng

Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị kỷ luật khai trừ Đảng, vì sai phạm nghiêm trọng trong quá trình cho thực hiện dự án Biệt thự Sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc (TP. Nha Trang).

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới gồm các ông Nguyễn Chiến Thắng – cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Lê Đức Vinh – cựu Chủ tịch tỉnh; Ông Lê Mộng Điệp – cựu Giám đốc TN-MT; Ông Lê Văn Dẽ – cựu Giám đốc Sở Xây dựng. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Ngày 27/1, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã xem xét, xử lý kỷ luật ông Lê Đức Vinh, 57 tuổi, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17, cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vinh bị xem xét kỷ luật vì sai phạm về quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền.

Theo UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2019, ông Vinh đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang); ký quyết định cho chủ đầu tư được chuyển mục đích sử dụng đất 196.194m2 sang sử dụng vào mục đích đất ở và đất có mục đích công cộng để thực hiện dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung (giai đoạn 1, sau này có tên là dự án Biệt thự Sông núi Vĩnh Trung) tại tiểu khu 573 (trên núi Chín Khúc thuộc xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) với hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Những quyết định này của ông Lê Đức Vinh đã vi phạm Luật Quy hoạch đô thị 2009, vi phạm Luật Đất đai năm 2003, vi phạm khoản 3 điều 229 Bộ Luật hình sự, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

“Vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Đức Vinh đã gây hậu quả nghiêm trọng, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân ông Vinh”, UBKT kết luận.

Do đó, UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Đức Vinh với hình thức “khai trừ Đảng”.

Núi Chín Khúc bị băm nát. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Cũng liên quan đến sai phạm tại núi Chín Khúc, trước đó, ông Lê Đức Vinh, ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016), ông Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021), ông Võ Tấn Thái (cựu giám đốc Sở KH&ĐT, cựu giám đốc Sở TN&MT), ông Lê Mộng Điệp (cựu giám đốc Sở TN&MT), ông Lê Văn Dẽ (cựu giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa) và ông Trần Văn Hùng (cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT Khánh Hòa) bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại Khoản 3 Điều 229 BLHS.

Ngoài ông Hùng được tại ngoại, ông Vinh và các bị can còn lại đều bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Mới đây, UBKT Thành ủy Nha Trang cũng đã có quyết định “khai trừ Đảng” đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Đào Công Thiên, ông Trần Văn Hùng.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Iraq luật hóa phạt quan hệ đồng giới tối đa 15 năm tù giam

Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật gắn tội quan hệ…

28 phút ago

Vụ trộm xe máy và 81 đơn hàng của shipper: Bắt thêm đồng phạm trong nhóm trộm

Ghé ăn trưa mà không rút chìa khóa xe, nam shipper bị trộm cả xe…

2 giờ ago

Nguồn gốc tên gọi một số địa danh ở Sài Gòn (P3)

Gia Định thời đó là tiền thân của thành Phố Sài Gòn sau này, vì…

2 giờ ago

Đạo làm quan thời xưa: Xử chặt chân người, người vẫn cảm ân

Người làm quan cần thanh chính liêm khiết, không sợ quyền thế, nhưng phẩm chất…

2 giờ ago

Nhìn lại sự phát triển Phật giáo qua các thời kỳ Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần

Phật giáo phát triển mạnh tới tận triều đình nước ta từ thời nhà Đinh…

3 giờ ago

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên cùng 2 cán bộ bị bắt

Liên quan đến vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại Trung tâm Phát…

3 giờ ago