Categories: Thời sựViệt Nam

Sở Ngoại vụ Quảng Trị có văn bản giải trình về việc bổ nhiệm con trai Chủ tịch tỉnh

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản giải trình về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thiện, 30 tuổi (là con trai ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh).

Sở Ngoại vụ Quảng Trị. (Ảnh: vov.vn)

Ngày 10/3, ông Hoàng Nam – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan đã có văn bản giải trình việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thiện, 30 tuổi (là con trai ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) từ chuyên viên của Sở Ngoại vụ lên chức Phó trưởng phòng và mới được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ đối ngoại.

Theo văn bản giải trình, ông Thiện tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi tại trường Đại học New South Wales (Australia), sau đó được tuyển vào làm việc tại Sở Ngoại vụ. Theo quy định, ông Thiện mặc nhiên đã đạt chuẩn chuyên viên bậc 2.

Ông Nam cho hay ngày 18/6/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị đồng ý bổ nhiệm ông Thiện giữ chức Phó trưởng phòng Thông tin Đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Sở Ngoại vụ; còn chức vụ Phó giám đốc phụ trách Trung tâm phục vụ đối ngoại tương đương với chức Phó trưởng phòng thuộc Sở.

Về quy định cán bộ có từ 3 năm làm việc tại đơn vị hành chính trở lên mới đủ điều kiện bổ nhiệm Phó trưởng phòng, lãnh đạo Sở Ngoại vụ giải thích quy định này của tỉnh Quảng Trị ban hành nhưng chỉ áp dụng với các trường hợp bổ nhiệm từ nguồn tại chỗ; riêng trường hợp ông Thiện, được chuyển từ một đơn vị không thuộc khối hành chính vào làm việc nên không áp dụng quy định này.

Về thành tích học tập và làm việc, ông Nguyễn Đức Thiện học 3 năm tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Đông Hà, Quảng Trị). Ông Thiện từng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Hóa học năm lớp 11, giải nhất môn Hóa cấp tỉnh năm lớp 12. Ông Thiện được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, sau đó tốt nghiệp loại giỏi năm 2010.

Từ tháng 1/2010 đến tháng 1/2012, ông Thiện là cán bộ Chương trình Phòng Thương mại và Đầu tư, Học viện Mekong (Thái Lan). Sau đó, ông Thiện đi học và tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi Đại học New South Wales, Australia năm 2013.

Từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2014, ông Thiện là điều phối viên dự án Phát triển kinh tế vùng và địa phương các tỉnh thuộc Hành lang kinh tế Đông – Tây của Học viện Mekong.

Từ tháng 1/2015, ông Thiện về làm chuyên viên tại Phòng Thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài thuộc sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị theo diện thu hút nhân tài của tỉnh.

Tháng 9/2015, ông Thiện được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng của phòng này.

Tháng 6/2016, do việc tách nhập các phòng trong sở nên ông Thiện được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài.

Tháng 10/2017, ông Thiện được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại cũng thuộc Sở Ngoại vụ, tương đương với chức Phó trưởng phòng. Ông Thiện có điểm thi IELTS 7.0

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thiện không đúng quy định. Có ý kiến cho rằng ông Thiện được bổ nhiệm Phó trưởng phòng khi chưa đạt chuẩn chuyên viên và chưa có đủ thời gian công tác ba năm trở lên tại đơn vị hành chính.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, việc bổ nhiệm ông Thiện là hoàn toàn phù hợp với quy định.

Nam Phong (T/h)

Xem thêm:

Nam Phong

Published by
Nam Phong

Recent Posts

Ông Zelenskiy: Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở khí đốt cung cấp cho EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết cuộc tấn công của Nga vào ngành năng…

51 giây ago

Cảnh báo chiêu lừa đảo cấp lại mật khẩu VssID – Bảo hiểm xã hội số

Theo quy định, người dân không phải mất bất cứ khoản phí nào khi đề…

1 giờ ago

Iraq luật hóa phạt quan hệ đồng giới tối đa 15 năm tù giam

Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật gắn tội quan hệ…

2 giờ ago

Vụ trộm xe máy và 81 đơn hàng của shipper: Bắt thêm đồng phạm trong nhóm trộm

Ghé ăn trưa mà không rút chìa khóa xe, nam shipper bị trộm cả xe…

4 giờ ago

Nguồn gốc tên gọi một số địa danh ở Sài Gòn (P3)

Gia Định thời đó là tiền thân của thành Phố Sài Gòn sau này, vì…

4 giờ ago

Đạo làm quan thời xưa: Xử chặt chân người, người vẫn cảm ân

Người làm quan cần thanh chính liêm khiết, không sợ quyền thế, nhưng phẩm chất…

4 giờ ago