Categories: Thời sựViệt Nam

Tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 133 người thương vong

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017 (từ 31/12/2016 đến 2/1/2017), toàn quốc xảy ra 93 vụ tai nạn (trong đó trên 90% số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ), làm chết 79 người, bị thương 54 người.

Một xe ô tô mất lái đâm vào một nhà dân ven đường ở TP. Quảng Ngãi ngày 1/1/2017 làm 1 người bị thương. (Ảnh: Tử Trực/qua nld.com.vn)

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2017, cả nước có 91 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 77 người chết, 54 người bị thương và 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 2 người.

Trong đợt nghỉ lễ vừa qua, cả nước không xảy ra tại nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tăng giá vé, ô tô chở số người vượt quy định trên một số tuyến và tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM.

Vào ngày đầu và ngày cuối của đợt nghỉ lễ, ghi nhận tại hai thành phố, do lượng người và phương tiện giao thông di chuyển rất lớn nên nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải như: tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội), khu vực đường dẫn vào cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM),…

Tại miền Bắc, trong 3 ngày, lưu lượng phương tiện tăng đột biến theo hướng Hà Nội – Ninh Bình và ngược lại. Một số tài xế ý thức kém dẫn đến va chạm giao thông trên tuyến này. Tại trạm thu phí Liêm Tuyền và trạm thu phí tại Km 188, tuy đã được cơ quan chức năng mở thêm 3 làn xe ngược chiều nhưng khu vực này vẫn quá tải vì lượng xe di chuyển qua quá lớn dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng các tỉnh đã kiểm tra, xử lý gần 9.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt trên 8 tỷ đồng; tạm giữ 78 xe ô tô, gần 1.200 mô tô và tước hơn 520 giấy phép lái xe. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc lập biên bản xử lý 203 trường hợp, phạt 117,45 triệu đồng, tước giấy phép lái xe của 69 trường hợp.

Đối với giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát đã kiểm tra và xử lý 469 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt 395,6 triệu đồng.

Đăng Nguyên

Xem thêm:

Đăng Nguyên

Published by
Đăng Nguyên

Recent Posts

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

3 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

4 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

4 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

5 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

5 giờ ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

5 giờ ago