Việt Nam

Thiên tai năm 2023: 166 người chết và mất tích, nhiều vụ do lũ quét, sạt lở

Số người chết và mất tích do thiên tai trong năm 2023 được xác định bằng 95% so với năm 2022. Tuy nhiên, bão ít thay thế bằng các đợt nắng nóng đỉnh điểm và mưa lớn cục bộ. 

Khu vực lân cận điểm sạt lở trên đường Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt, tháng 6/2023. “Vốn dĩ bên dưới những căn nhà siêu to này là các mạch nước ngầm, có 2 giếng nước, bao đời nay là vậy, bây giờ các chủ đầu tư xây đè taluy lên nặng quá đổ sập, đây là lần sập thứ 3 rồi… Gia đình mình sống ở đây từ thời vua Bảo Đại có thấy sạt lở kinh khủng vầy đâu, từ khi phân lô chia nền xây nhà chục tỷ thành ra vầy” – Đào Duy Anh Khoa (Đà Lạt). (Ảnh: Đào Duy Anh Khoa/Facebook)

Các số liệu nói trên được công bố tại chương trình tọa đàm “Dấu ấn phòng chống thiên tai năm 2023” do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tại tổ chức hôm 22/12 vừa qua.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng Phòng Ứng phó & Khắc phục hậu quả thiên tai thuộc Cục Quản lý đê điều & phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn) cho biết năm 2023 xuất hiện gần hết 22 loại hình thiên tai, trừ sóng thần, tổng cộng hơn 1.100 trận trên các vùng miền.

Thống kê xác định có 5 cơn bão, 3 áp thấp nhiệt đới, 179 trận mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, 248 trận giông lốc, mưa đá; 342 vụ sạt lở bờ sông, bờ biển; 334 trận động đất.

Ông Hải nhận định so với năm ngoái, số người chết, mất tích do thiên tai giảm 9 người (tức tương đương 95%), thiệt hại kinh tế giảm hơn một nửa (giảm 11.300 tỷ đồng, tương đương 42% của năm 2022).

Mặc dù vậy, ông Hải thừa nhận năm 2023 thiên tai tuy giảm nhưng vẫn xảy ra một số vụ nghiêm trọng như sạt lở đèo Bảo Lộc (cuối tháng 7, đầu tháng 8) làm 3 cảnh sát giao thông, một người dân tử vong; sạt lở taluy ở TP. Đà Lạt làm 2 người chết; mưa lớn ở thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát (Lào Cai) vào trung tuần tháng 9 làm 9 người chết và mất tích.

Trong khi đó, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định năm 2023, thời tiết chịu ảnh hưởng của El Nino nên bão ít hơn, nhưng xuất hiện nắng nóng đỉnh điểm và mưa lớn cục bộ, có nơi lên đến 44,2 độ C. Cụ thể, ngày 6/6 Hồi Xuân (Thanh Hóa) nóng 44,1 độ C, vượt kỷ lục năm 2019 ở Hương Khê (Hà Tĩnh) 43,3 độ C. Chỉ một ngày sau, Tương Dương (Nghệ An) đã xác lập kỷ lục nhiệt độ mới 44,2 độ C.

Từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, miền Trung xảy ra ba đợt mưa lớn làm 14 người chết và mất tích. Trong đó đợt 13-17/11, Thừa Thiên Huế có nơi mưa hơn 800mm trong một ngày gây ngập sâu 2m ở hạ lưu sông Hương và sông Bồ. Mực lũ ở trạm Kim Long, sông Phú Ốc lớn nhất trong 10 năm qua. Tại Đà Nẵng, đợt mưa ngày 10-17/10 gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu vực thành phố, tổng lượng mưa trên 1.300 mm

Nguyễn Quân

Nguyễn Quân

Published by
Nguyễn Quân

Recent Posts

Hà Nội: Cầu hơn 2.500 tỷ đồng ngập nặng sau mưa lớn

Trong vòng một tháng, cầu Vĩnh Tuy được đầu tư số tiền hơn 2.500 tỷ…

21 phút ago

Đột nhiên thức dậy sớm là dấu hiệu của sự lão hóa hay bệnh lý?

Bạn đột nhiên thức dậy vào lúc nửa đêm hoặc thức dậy trước khi đồng…

60 phút ago

Thay đổi bản đồ kinh tế châu Á khi Mỹ định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu

Tổng thống Mỹ Biden đã tăng thuế đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu…

3 giờ ago

Cựu Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải bị cách hết chức vụ Đảng

Ông Hải được cho là đã để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả…

3 giờ ago

Ông Putin và ông Tập nói gì về mối quan hệ song phương gần gũi Nga – Trung?

Chuyến công du của ông Putin kéo dài hai ngày từ 16/5 đến 17/5 đánh…

3 giờ ago

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Lại Thanh Đức

Cựu Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông sẽ tới Đài Bắc với tư cách cá…

4 giờ ago