Vị trí sạt lở trên đèo Bảo Lộc thuộc đất rừng phòng hộ nên việc trồng cây sầu riêng là sai quy định, theo Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp.

pho cuc truong cuc lam nghiep vi tri sat lo deo bao loc thuoc rung phong ho
Cục phó Lâm nghiệp cho biết vị trí sạt lở đèo Bảo Lộc thuộc rừng phòng hộ, việc trồng sầu riêng là sai quy định. (Ảnh: Chụp màn hình/video/vnexpress.net)

Chiều ngày ⅛, tại buổi họp báo thường kỳ ngành nông nghiệp, ông Triệu Văn Lực – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, đã có chia sẻ liên quan vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) làm 4 người chết.

Theo ông Lực, vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc gây hậu quả rất lớn.

“Nguyên nhân cơ bản do mưa lớn kéo dài, vị trí sạt lở có thế đất cao, thảm thực bì không được tăng cường độ che phủ do mới trồng sầu riêng từ năm 2019”, ông Lực nói.

Ông Lực cũng cho biết Bộ NN&PTNT đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị định 156 hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, trong đó quy định rất rõ các quy chế quản lý sử dụng 3 loại rừng đó là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

“Ở đây (vị trí sạt lở) chắc chắn là rừng phòng hộ, mà rừng phòng hộ thì phải trồng cây bản địa, có bộ rễ phát triển, lá không rụng theo mùa. Việc này chắc chắn có trách nhiệm địa phương, phải quan tâm, quy hoạch rà soát lại đất rừng phòng hộ và phải trồng theo đúng quy định”, ông Lực nói thêm.

Trước đó, chiều ngày 30/7, trên khu vực đèo Bảo Lộc đã xảy ra sạt lở đất vùi lấp trạm cảnh sát giao thông làm 4 người chết, trong đó có 3 cảnh sát giao thông.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh rằng vụ sạt lở này là một bài học mới, nguy cơ mới cần phải quyết liệt hơn và giải pháp tích cực hơn trong ứng phó với sạt lở đất.

Từ hiện trường vụ sạt lở là khu vực đất trồng sầu riêng, ông Hiệp cho rằng bất cứ thay đổi nào do tác động của con người thì thiên nhiên sẽ có những thay đổi. Với điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ bất thường như hiện nay thì tất cả tác động của con người đều có thể gây ra hậu quả.

Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai cho biết khu đất trồng sầu riêng xảy ra sạt là của bà Đặng Thị Lộc (trú tại khu phố 8, thị trấn Đạ M’ri). Bà Lộc cùng gia đình sống ở khu vực này trước năm 1975 và khai phá đất để làm rẫy từ năm 1985.

Đến năm 2008, toàn bộ khu đất này được đưa ra quy hoạch lâm nghiệp, theo Quyết định 450 của UBND tỉnh Lâm Đồng. “Ngày trước trên diện tích này bà Lộc trồng cây mít, bơ, cà phê, gần đây mới cải tạo lại để trồng sầu riêng”, Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri nói và cho biết khu vực này chưa từng xảy ra sạt lở.

Khu vực rừng nói trên trước đây do Lâm trường Đạ Huoai quản lý, đến năm 1999 bàn giao cho Ban quản lý rừng Nam Huoai.

Bảo Khánh (t/h)