Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc (thuộc Phòng CSGT – Công an tỉnh Lâm Đồng).

sat lo deo bao loc
Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc (thuộc Phòng CSGT – Công an tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: baolamdong.vn)

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h20 ngày 30/7, khiến hàng chục ngàn khối đất đá đổ xuống san phẳng Trạm CSGT Madagui trên đèo Bảo Lộc.

Vụ việc đã làm 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân bị vùi lấp. Hơn 200 người đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ.

Ghi nhận tại hiện trường, gần 20 máy múc, xe ben được điều động để múc đất triển khai cứu hộ. Các lực lượng đang sử dụng nhiều phương tiện như máy khoan, máy dò để xác định vị trí 4 người bị vùi lấp.

Thời điểm xảy ra sạt lở còn có 1 xe ô tô khách loại 52 chỗ ngồi chở học sinh lưu thông qua đèo Bảo Lộc bị đất đá đẩy về phía hộ lan bên phía vực. Rất may tất cả hành khách trên xe đều an toàn.

Danh tính 3 CSGT đang mất tích là thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977), thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) và 1 người dân tên Ngọc Anh.

Được biết, 3 CSGT sau khi đi điều tiết giao thông trên đèo Bảo Lộc do sạt lở trước đó về trạm nghỉ ngơi, ăn cơm thì xảy ra sự cố.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua ảnh hưởng gió mùa Tây Nam địa phương có mưa lớn và dông. Tại khu vực đèo Bảo Lộc lượng mưa đo được từ tối qua đến 15h chiều ngày 30/7 là trên 190 mm.

Minh Long