Reuters dẫn theo các quan chức cấp cao Mỹ hôm thứ Sáu (12/4) đưa tin rằng Mỹ nói Trung Quốc đang hậu thuẫn nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine thông qua việc giúp Moscow phát triển quân đội lớn nhất kể từ thời Liên Xô.

Washington cáo buộc Bắc Kinh cung cấp máy bay không người lái (drone), công nghệ tên lửa, hình ảnh vệ tinh và máy công cụ cho Moscow phát triển công nghiệp quốc phòng phục vụ cho chiến tranh tại Ukraine.

Các quan chức giấu tên nói với Reuters rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dấy lên vấn đề nêu trên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm gần đây của họ. Các quan chức cũng nói đó là chủ đề thảo luận với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và trên khắp thế giới.

Một quan chức Mỹ nói rằng vật liệu của Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống trọng yếu trong vòng tròn sản xuất vũ khí quốc phòng của Nga và giúp Moscow tiến hành “mở rộng nền công nghiệp quốc phòng với tham vọng lớn nhất kể từ thời Liên Xô và với khung thời gian nhanh hơn chúng ta đã tin là họ có thể trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột này”.

Theo chúng tôi, một trong những động thái làm thay đổi cuộc chơi nhất hiện có với chúng ta lúc này để hỗ trợ Ukraine là phải thuyết phục PRC (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) dừng giúp Nga khôi phục cơ sở công nghiệp quân sự của họ. Nga sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì nỗ lực chiến tranh nếu không có nguồn vật liệu đầu vào từ PRC”.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói rằng họ chưa từng cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào và nói thêm rằng Bắc Kinh “không phải là bên tạo ra hoặc là bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Liu Pengyu nói với Reutetrs rằng thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga không nên bị can thiệp hay hạn chế.

Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ hãy dừng bôi nhọ và đổ tội cho mối quan hệ bình thường giữa Trung Quốc và Nga”, ông Liu Pengyu nói.

Các quan chức Mỹ viện dẫn các thông tin tình báo đã được giải mật, cho rằng Trung Quốc khả năng trong hai năm qua đã đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh với Ukraine, trừ việc cung cấp vũ khí sát thương.

Các quan chức Mỹ nói, Nga có thể đã đang sử dụng những máy công cụ nhập từ Trung Quốc để gia tăng sản xuất tên lửa đạn đạo. Họ chỉ ra Tập đoàn Máy Công cụ Đại Liên, một trong những nhà sản xuất máy công cụ hàng đầu của Trung Quốc, là công ty cung cấp máy công cụ cho Nga.

Năm 2023, 90% hàng vi điện tử nhập khẩu vào Nga là từ Trung Quốc. Nga sử dụng các sản phẩm vi điện tử này để sản xuất tên lửa, xe tăng và máy bay chiến đấu.

Các quan chức Mỹ cho biết, các công ty Trung Quốc như Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd và Hikvision đang cung cấp các linh kiện quang học cho Nga sử dụng vào sản xuất xe tăng và các phương tiện thiết giáp.

Các quan chức Mỹ cũng nói Trung Quốc đã đang cung cấp cho Nga các động cơ drone và các động cơ phản lực tuabin, sử dụng cho tên lửa hành trình. Họ cũng nói các tổ chức của Trung Quốc và Nga đã đang làm việc chung trong hoạt động sản xuất drone tại Nga. Họ cũng nói các công ty Trung Quốc có lẽ đang cung cấp cho Nga nitrocellulose để sản xuất vũ khí nổ, giúp Nga mở rộng nhanh chóng năng suất sản xuất các loại đạn dược quan trọng như băng đạn pháo.

Các quan chức Mỹ cũng nói Trung Quốc đang giúp Nga nâng cấp vệ tinh và các năng lực khác dựa trên vệ tinh sử dụng trong chiến tranh ở Ukraine, từ đó cũng làm gia tăng mối đe dọa khắp châu Âu. Họ nói Mỹ có thông tin Trung Quốc đang cung cấp hình ảnh vệ tinh liên quan đến chiến trường Ukraine cho Nga.

Hải Đăng