Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô chưa từng có vào Israel vào thứ Bảy (13/4), với tổng số hơn 300, theo phía Israel cho biết. Quân đội Israel tuyên bố 99% tên lửa của Iran đã bị đánh chặn thành công. Điều này nêu bật sức mạnh của hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp được Israel, Mỹ và các đồng minh của họ triển khai.

Israel
Hình ảnh là bản đồ dữ liệu về hệ thống “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel đang thực hiện nhiệm vụ đánh chặn. (Ảnh: Ilia Yefimovich/Getty)

Quân đội Israel cho biết, Iran đã phóng tổng cộng khoảng 170 máy bay không người lái, hơn 30 tên lửa hành trình và hơn 120 tên lửa đạn đạo vào Israel vào tối thứ Bảy. Có tới 99% tên lửa của Iran bị Israel và các đối tác đánh chặn, chỉ có “số lượng nhỏ” tên lửa đạn đạo chạm tới Israel. Mặc dù căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel bị trúng tên lửa nhưng nó chỉ gây ra thiệt hại nhẹ về kết cấu. Căn cứ vẫn hoạt động sau cuộc tấn công và máy bay tiếp tục sử dụng căn cứ.

Một đứa trẻ được cho là đã bị thương trong vụ tấn công, nhưng không có thiệt hại nghiêm trọng nào khác được báo cáo ở Israel.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng đây là một chiến thắng của Israel vì không có gì thứ nào “có giá trị” bị tấn công trúng, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với CNN.

Máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ tham gia đánh chặn

Các quan chức Mỹ cho biết, các tàu Hải quân và máy bay quân sự của Mỹ đã chặn hơn 70 máy bay không người lái và 3 tên lửa đạn đạo.

Các quan chức nói với CNN tại Lầu Năm Góc rằng Hải quân Mỹ đã sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường ở phía đông Địa Trung Hải, và đã bắn hạ ít nhất 3 tên lửa đạn đạo.

Máy bay chiến đấu của Mỹ cũng bắn hạ tên lửa của Iran. Mặc dù các quan chức không tiết lộ những máy bay Mỹ này đang thực hiện nhiệm vụ ở đâu, nhưng các tàu sân bay của Hải quân Mỹ và máy bay trên đất liền đã được triển khai trong khu vực.

Ông Biden nói trong một tuyên bố: “Dưới sự chỉ đạo của tôi, để hỗ trợ phòng thủ của Israel, quân đội Mỹ đã điều động máy bay và tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo tới khu vực trong tuần qua. Nhờ những đợt triển khai này và kỹ năng phi thường của các quân nhân, chúng tôi đã giúp Israel bắn hạ gần như tất cả máy bay không người lái và tên lửa đang bay tới.”

Anh điều động máy bay chiến đấu tham gia đánh chặn

Thủ tướng Anh Sunak xác nhận rằng các máy bay chiến đấu của Không quân Anh (RAF) đã bắn hạ “nhiều máy bay không người lái tấn công của Iran” phóng về phía Israel vào ban đêm.

Ông Sunak nói trong một video được chia sẻ với các đài truyền hình: “Tôi có thể xác nhận rằng máy bay của chúng tôi đã bắn hạ một số máy bay không người lái tấn công của Iran”.

Thủ tướng Anh cho biết ông đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban xử lý khủng hoảng Anh vào thứ Sáu (12/4) để đạt được sự đồng thuận về kế hoạch hành động đối với cuộc tấn công của Iran.

Ông Sunak ca ngợi phản ứng thành công và phối hợp của cộng đồng quốc tế trước các cuộc tấn công của Iran. Ông nói rằng cách làm này đã cứu các sinh mạng thành công “không chỉ ở Israel mà còn ở các nước láng giềng như Jordan”.

Ông nói: “Rõ ràng là Iran quyết tâm gieo rắc sự bất bình và gây bất ổn cho khu vực ngay tại sân sau của mình. Điều này thể hiện rõ qua hành động của họ. Nếu cuộc tấn công này thành công, những tác động bất lợi đối với sự ổn định của khu vực sẽ là khôn lường”.

Ông cũng cho biết ông sẽ thảo luận về sự cần thiết phải giảm leo thang tình hình khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo G7 vào Chủ nhật (ngày 14/4). Ông nói thêm: “Điều quan trọng là chúng tôi phải phối hợp với các đồng minh của mình và chúng tôi sẽ thảo luận về các bước tiếp theo”.

Sự tham gia của Pháp và Jordan

Người phát ngôn quân đội Israel cũng tuyên bố Pháp cũng tham gia ngăn chặn cuộc tấn công của Iran.

Vị này cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Vương quốc Anh và Pháp, những nước sẽ hành động vào tối nay (13/4). Mối quan hệ hợp tác này luôn thân thiết, nhưng tối nay nó đã được thể hiện ra theo một cách bất thường”.

Các nguồn tin quân sự Pháp nói với CNN hôm Chủ nhật rằng quân đội Pháp đang làm việc với các quốc gia sở tại để giúp giám sát và phát hiện máy bay không người lái và tên lửa phóng từ Iran tới Israel vào tối thứ Bảy. Nguồn tin cho biết: “Các đơn vị đồn trú của Pháp trong khu vực đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi căng thẳng bắt đầu gia tăng vào tuần trước”.

Lực lượng vũ trang Pháp cho biết, Pháp có quân đội ở Lebanon, Iraq, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng như lực lượng hải quân ở Vịnh Ba Tư.

Jordan cũng tham gia vào hoạt động đánh chặn. Nội các Jordan cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (14/4) rằng nước này đã chặn một số vật thể bay xâm nhập không phận của mình vào tối thứ Bảy để đảm bảo an toàn cho công dân của mình.

Theo Reuters, hai nguồn tin an ninh khu vực cho biết Jordan, quốc gia nằm giữa Iran và Israel, đã chuẩn bị phòng không để chặn bất kỳ máy bay không người lái hoặc tên lửa nào xâm phạm lãnh thổ nước này trước khi đánh chặn.

Tuyên bố của nội các Jordan cho biết thêm: “Vào thời điểm đó, một số mảnh đạn đã rơi ở nhiều nơi, nhưng không gây ra thiệt hại lớn hay tổn hại nào cho người dân”.

Embed from Getty Images

Một tên lửa của Iran bắn về phía Israel đã bị chặn ở phía bắc Israel. (Ảnh: Jalaa Marey/AFP qua Getty Images)

Hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Israel

Ngoài sự hỗ trợ của các đồng minh, Israel cũng đã triển khai một loạt hệ thống phòng thủ để ngăn chặn các cuộc tấn công khác nhau, trong đó nổi tiếng nhất là hệ thống “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel.

Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) đã giới thiệu hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel. Vòm Sắt là tầng thấp của hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel.

Israel có ít nhất 10 khẩu đội điều hành hệ thống Vòm Sắt, mỗi khẩu đội được trang bị radar có thể phát hiện tên lửa và sử dụng hệ thống chỉ huy và điều khiển để nhanh chóng tính toán xem đạn pháo tới có gây ra mối đe dọa hay có thể tấn công các khu vực không có người ở hay không. Nếu một tên lửa gây ra mối đe dọa, Vòm Sắt sẽ phóng tên lửa từ mặt đất để phá hủy chúng trên không.

Theo IMDO, lớp thứ hai trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel là David’s Sling, có thể đánh chặn các mối đe dọa tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

David’s Sling do Tập đoàn Rafael Defense Industries của Israel và Raytheon Technologies của Mỹ hợp tác phát triển. Nó được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Được biết, tầm bắn có thể đạt tới 200 km.

Hệ thống phòng thủ tầng phía trên của “David’s Sling” còn bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa “Arrow” tiên tiến của Israel, bao gồm “Arrow-2” và “Arrow-3”, cũng do Israel và Mỹ cùng phát triển.

Hệ thống phòng không “Arrow-3” sử dụng đầu đạn có thể tháo rời để va chạm với mục tiêu đang bay tới và được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo bên ngoài bầu khí quyển Trái đất, trong khi “Arrow-2” nhằm mục đích phòng thủ trong bầu khí quyển.

Theo báo cáo, Israel cũng có các máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35l. Israel đã từng sử dụng máy bay này để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Những bức ảnh do Không quân Israel công bố vào sáng sớm Chủ nhật cho thấy các máy bay chiến đấu F-35 và F-15 đang quay trở lại căn cứ của Israel sau khi hoàn thành thành công các nhiệm vụ “đánh chặn” “phòng không”.

Đức khen ngợi Israel hợp lực cùng đồng minh hùng mạnh đẩy lùi cuộc tấn công của Iran

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm Chủ nhật cho biết, Israel đã chứng tỏ mình mạnh mẽ và có thể tự vệ bằng cách đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran cùng với các đồng minh mạnh mẽ.

Bà Annalena Baerbock nói: “Iran muốn gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và hành vi hung hăng của họ đã tự cô lập mình. Năng lực của Israel cho thấy Israel mạnh mẽ và có thể tự bảo vệ mình”.

Bà kêu gọi Iran kiềm chế các cuộc tấn công tiếp theo, bao gồm cả các cuộc tấn công thông qua lực lượng ủy nhiệm, vì sự leo thang trong khu vực sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.