Lithuania đang thành lập các trung tâm huấn luyện quân sự thường trực sẽ hoạt động trên toàn quốc nhằm chuẩn bị nhân sự phục vụ ở hậu phương trong chiến tranh, Bộ trưởng Quốc phòng Laurynas Kasciunas nói với các phóng viên hôm thứ Sáu (12/4).

Laurynas Kasciunas
Bộ trưởng Quốc phòng Laurynas Kasciunas và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh chụp màn hình X @LKasciunas)

Ông Kasciunas cho biết tổng cộng 27 trụ sở chỉ huy dự kiến đi vào hoạt động đầy đủ vào năm tới sẽ được thành lập tại các thành phố lớn của Lithuania nhằm nỗ lực “chuẩn bị công chúng, gửi tín hiệu răn đe tới kẻ thù”.

Bộ Quốc phòng của quốc gia vùng Baltic kỳ vọng các sở chỉ huy như vậy sẽ trở thành “mối liên kết giữa Lực lượng Vũ trang Lithuania và những công dân có thể bảo vệ đất nước bằng vũ khí” trong trường hợp chiến tranh.

Ông Kasciunas giải thích: “Chúng tôi đang nói về thực tế là công chúng sẽ biết phải đi đâu nếu họ muốn đóng góp vào việc bảo vệ quê hương và đất nước của mình”.

Ông làm rõ thêm mục đích của các đơn vị bảo vệ lãnh thổ này bằng cách nói rằng họ sẽ “chiến đấu chống lại các nhóm khác nhau, bảo vệ các đối tượng và thực hiện các nhiệm vụ khác”.

Dự luật được đệ trình lên quốc hội Lithuania (the Seimas) dự tính các trung tâm chỉ huy có các đơn vị dưới quyền chỉ huy của họ bao gồm quân dự bị, tay súng trường, cũng như tất cả chủ sở hữu súng, bao gồm cả thợ săn.

Theo ông Kasciunas, khoảng 10.600 thành viên lực lượng dự bị dân sự, khoảng 2.000 tay súng trường và 800 thành viên của Lực lượng Tình nguyện Quốc phòng dự kiến sẽ tham gia.

Bộ trưởng cũng khuyến khích công chúng hãy nhập ngũ đông đảo hơn, ông nói “tất cả dân thường” có thể tham gia và “mọi người sẽ tìm thấy vị trí của mình” trong đơn vị.

Đầu tuần này, Đức đã cử đơn vị quân đội đầu tiên tới Lithuania như một phần trong kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp đầy đủ đóng quân thường trực tại quốc gia Baltic này. Theo kế hoạch, lữ đoàn 5.000 quân sẽ đóng quân cách biên giới với Belarus – một đồng minh chủ chốt của Nga – chưa đầy 20 km. Lithuania cũng giáp với vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga.

Moscow coi việc di chuyển lực lượng của NATO đến gần biên giới của mình là một hành động khiêu khích và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này.

Thanh Tâm, theo RT