Mưa lớn khiến nước từ triền núi chảy thành dòng trên mặt đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Triền núi sạt lở khiến đất, đá rơi, cây ngã ngổn ngang.

deo bao loc bi sat lo 0
Nước từ triền núi xối xuống, kéo theo đất đá sạt lở tràn gần hết mặt đường đèo. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều nơi ở Lâm Đồng có mưa lớn nhiều ngày qua. Theo tin từ báo Lâm Đồng, mưa lớn đã kéo dài từ trưa 27/7. Chỉ trong một ngày 27/7, lượng mưa trung bình từ 78,8 – 94,4 mm đã khiến nhiều khu vực xã Đại Lào (TP. Bảo Lộc) bị ngập úng cục bộ. Vào 19h trong ngày, nước suối Đại Lào đã tràn qua cầu Ba (thôn Tân Ninh, xã Lộc Châu).

Đến sáng 30/7, trên đèo Bảo Lộc đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Trên đoạn đèo qua xã Đại Lào, hàng tấn đất, nhiều hòn đá lớn từ triền đèo tràn xuống mặt đường đèo. Ở đoạn khác, một cây xanh bật gốc đè lên một ô tô bán tải đang đi qua đèo. Một cây xanh khác ngã đổ đè lên đường dây điện trung thế, chắn ngang trên đèo Bảo Lộc.

Một tảng đá lớn trên vách núi ở vị trí cầu 1 (cầu hẹp) lăn xuống mặt đường, may mắn khi này không có người và xe đi qua.

deo bao loc bi sat lo
Tảng đá lớn rơi xuống mặt đường đèo. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Ngoài các điểm sạt lở, nước mưa từ trên triền núi chảy thành dòng nhỏ nhưng xiết cắt ngang mặt đường. Các dòng chảy này khiến xe cộ gặp nguy hiểm khi đi qua. Ngoài ra, nước trong các con suối quanh đèo đều dâng cao, chảy mạnh.

Tính đến hiện tại, tình trạng sạt lở trên đèo Bảo Lộc chưa gây nên thương vong.

deo bao loc bi sat lo 1
Giao thông ùn tắc do sạt lở trên đèo. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Do giao thông trên đèo Bảo Lộc ùn tắc nghiêm trọng, Trạm Cảnh sát Mađaguôi và lực lượng chức năng TP. Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai đang huy động lực lượng giải phóng hiện trường các vụ sạt lở, đồng thời điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Dẫn nguồn từ Khu quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam), báo Tuổi Trẻ cho hay đến 13h30 cùng ngày, đất đá sạt lở, cây xanh ngã đổ đã được dọn, đường đèo đã lưu thông 2 chiều được trở lại.

deo bao loc bi sat lo 2
Một cây xanh đổ đè lên đường dây điện trung thế, chắn ngang trên đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Tuy nhiên, do thời tiết đang diễn biến bất thường, các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục ứng trực và điều tiết giao thông phòng ngừa các điểm sạt lở khác có thể xảy ra.

Nguyễn Sơn