Categories: Thời sựViệt Nam

Thủy điện 2 lần vỡ đập, 4 năm sau thu hồi dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thủy điện Ia Krel 2 do có vi phạm khiến 2 lần xảy ra vỡ đập nghiêm trọng, chủ đầu tư phải chấm dứt hoạt động, san ủi trả lại mặt bằng.

Hiện trường đập thủy điện Ia Krêl 2 bị vỡ lần 1, vào tháng 6/2013. (Ảnh: baogialai.com.vn)

Ngày 9/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai xác nhận vừa ra văn bản số 1196/SKHDT-DN về thông báo “Chủ trương thu hồi dự án Thủy điện Ia Krel 2 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xây dựng Bảo Long (trụ sở 143 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư, TP Pleiku)” xây dựng tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai.

Ngoài việc thông báo thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án, Sở yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt mọi hoạt động của dự án đầu tư Thủy điện Ia Krel 2 và triển khai các bước thủ tục thanh lý tài sản sau khi chấm dứt hoạt động, san ủi trả lại mặt bằng.

Được biết, 2 năm nay, dự án này đã bị đình chỉ mọi hoạt động thi công. Sau thông báo nói trên, Sở sẽ ban hành quyết định chấm dứt dự án thủy điện Ia Krel 2.

Dự án thủy điện Ia Krel 2 có công suất dự kiến chỉ khoảng 5,5 MW, diện tích xây dựng khoảng 147 ha, dung tích hồ chứa khoảng 10 triệu m3 nước. Dự án có kinh phí khoảng 120 tỷ đồng, do Công ty CP Công nghiệp và Xây dựng Bảo Long làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Gia Lai cấp giấy phép đầu tư năm 2008.

Dự án được khởi công xây dựng từ cuối năm 2009. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, vào rạng sáng ngày 12/6/2013, dù mới tích nước được khoảng 60% dung tích thiết kế, thân đập chính đã bị vỡ, gây ra lũ lụt, cuốn trôi nhiều hoa màu, nhà cửa của 143 hộ dân, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 1/8/2014, đập bị vỡ lần hai khiến hàng triệu m3 nước đổ về, vùng hạ du chìm trong biển nước, cuốn trôi nhiều tài sản, hoa màu của dân và 4 tổ chức trên địa bàn H.Đức Cơ, ước tính thiệt hại khoảng hơn 10,4 tỷ đồng.

Sau 2 lần vỡ đập, khoảng giữa năm 2016, chủ đầu tư dự án thủy điện Ia Krel 2 lại tiếp tục xin UNBD tỉnh Gia Lai phê duyệt cho tái xây dựng lần 3 nhưng không được tỉnh thông qua.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân vỡ đập là do nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án như đã cam kết, quá trình thi công có nhiều sai phạm. Sau sự cố vỡ đập lần 2, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt Công ty CP Công nghiệp và Xây dựng Bảo Long 90 triệu đồng do lỗi thi công công trình khi chưa có giấy phép xây dựng, không thực hiện đúng quy định về tư vấn, giám sát. Đồng thời phạt Công ty CP Đầu tư Xây dựng Btranco – 5 (đơn vị thi công) 40 triệu đồng, Công ty CP Tư vấn xây dựng Trí Việt (đơn vị giám sát) 50 triệu đồng do thi công khi chưa có giấy phép, không tư vấn và nghiệm thu khống.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Nguyễn Quân

Published by
Nguyễn Quân

Recent Posts

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

14 phút ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

1 giờ ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

2 giờ ago

Microsoft đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại Malaysia

Ngày 2/5/2024, CEO Microsoft thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại…

2 giờ ago

Tài liệu tòa án chống độc quyền: Năm 2022 Google trả cho Apple 20 tỷ USD

Các tài liệu của tòa án chống độc quyền của Hoa Kỳ cho thấy, theo…

2 giờ ago

Nắng nóng khiến khoảng cách học tập giữa trẻ em trên toàn thế giới ngày lớn

Khoảng cách học tập giữa trẻ em trên khắp thế giới tiếp tục gia tăng…

2 giờ ago