Categories: Thời sựViệt Nam

TP.HCM: Nhà giáo, SV phải tiêm vắc-xin COVID-19 để trường được tính điểm thi đua?

Theo văn bản do Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM vừa ban hành, khối trường cao đẳng, trung cấp tại TP.HCM được đề nghị đưa tiêu chí “tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tính theo địa chỉ học tập” vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm.  

Học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TP.HCM) nhận mũi tiêm vắc-xin COVID-19, ngày 27/10/2021. (Ảnh: hcdc.vn)

Ngày 24/10, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM ký thay giám đốc văn bản số 32474 gửi Khối trưởng khối thi đua các trường trung cấp, cao đẳng tại TP.HCM cùng Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp về việc thực hiện bổ sung tiêu chí thi đua tiêm vắc-xin phòng COVID-19 vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm.

Tại công văn trên, Sở LĐ-TB&XH đề nghị Khối trưởng Khối thi đua và Thủ trưởng các đơn vị thực hiện bổ sung tiêu chí “Tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tính theo địa chỉ học tập” vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm của đơn vị.

Lý do là nhằm “tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho mọi người tại TP.HCM”, theo nội dung văn bản, trước hết qua vận động tiêm đối với nhóm cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên.

Văn bản của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đang nhận ý kiến phản đối của người dùng mạng xã hội Facebook (Ảnh chụp màn hình/Facebook)

Cơ sở cho đề nghị trên được Sở LĐ-TB&XH TP.HCM viện dẫn từ Công văn số 3676 của UBND TP.HCM về việc bổ sung tiêu chí thi đua tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm.

Văn bản số 3676 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Võ Văn Hoan ký ban hành ngày 10/10/2022, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện bổ sung tiêu chí “Tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tính theo địa bàn” vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm của các phường, xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý.

Trong khi đó, các Sở Y tế, Sở GĐ-ĐT, Sở LĐ-TB&XH được yêu cầu bổ sung tiêu chí trên vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm giữa các đơn vị trực thuộc.

Lý do cho chỉ đạo trên được viện dẫn là do tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại TP.HCM “thấp hơn tỷ lệ chung của quốc gia và luôn nằm trong 5 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm thấp nhất nước”.

Tính trên cả nước, đến ngày 5/8/2022, Việt Nam đã tiêm hơn 248 triệu liều vắc-xin COVID-19 các loại trong cộng đồng người dân, là quốc gia có số liều vắc-xin sử dụng và tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao trên thế giới (tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%). Tốc độ tiêm cao nhất vào tháng 10-11/2021 với tổng 39-40 triệu liều/tháng.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Thẩm phán dọa bỏ tù khi ông Trump vi phạm lệnh cấm phát ngôn lần 10

Thẩm phán Juan Merchan cảnh báo rằng nếu ông Trump vi phạm lệnh cấm phát…

5 phút ago

Ông Tập Cận Bình thăm Pháp: EU gây áp lực lên Trung Quốc về 2 vấn đề lớn

Hôm thứ Hai (6/5), Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu…

44 phút ago

“Khúc tình buồn” của chàng nhạc sĩ mù Joaquin Rodrigo

Concerto d'Aranjuez có lẽ là tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Joaquín Rodrigo,…

1 giờ ago

Tổng thống Macron: Pháp không muốn ‘thay đổi chế độ’ ở Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai (6/5) cho biết trong cuộc họp báo…

1 giờ ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 6)

Câu chuyện xảy ra vào những ngày trước cái tết xa nhà đầu tiên của…

1 giờ ago

Boeing sắp đưa tàu vũ trụ có người lái đầu tiên lên ISS

Sau nhiều năm trì hoãn, hãng Boeing chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Strarliner có…

1 giờ ago