Categories: Thời sựViệt Nam

Trong gió lạnh 16 độ, hàng nghìn người ngồi vỉa hè, vái vọng cúng sao giải hạn

Chiều tối 23/2, tức ngày mùng 8 tháng Giêng, nhiệt độ giảm xuống 16 độ C. Mặc dù vậy, hàng nghìn người vẫn đổ về tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) để dự lễ dâng sao giải hạn. Phần lớn không thể vào chùa, phải đứng, ngồi vái vọng từ ngoài đường.

Nằm trên phố Tây Sơn, gần Ngã Tư Sở, hàng năm dòng người đông tới hàng nghìn người thường đổ về tổ đình Phúc Khánh để chiêm bái, cúng lễ, dâng sao giải hạn.
Theo lịch thông báo, mùng 8 tháng Giêng (23/2), đình tổ chức cúng giải hạn sao La Hầu; tối 15 tháng Giêng (2/3) cúng giải hạn sao Thái Bạch; tối 18 tháng Giêng (5/3) cúng giải hạn sao Kế Đô. Ngay từ đầu giờ chiều mùng 8 tháng Giêng, đã có hàng trăm người đến làm lễ sớm để “khoá” sao La Hầu.
Dòng người được sắp xếp ngồi tràn chiếm gần một bên lòng đường phía trước tổ đình, hướng Tây Sơn – Nguyễn Trãi.
Theo người dân địa phương, tại tổ đình Phúc Khánh trước đây không có việc cúng sao giải hạn. Chỉ khoảng chục năm trở lại đây, nơi này trở nên “có tiếng” là một trong những nơi cúng sao giải hạn, hàng năm đến dịp đều xảy ra tình trạng nghẽn tắc khi người dân khắp nơi tới cầu an.
Không thể chen chân vào khu vực làm lễ, hình ảnh nhiều người đứng vái vọng từ ngoài đường đã lặp đi lặp từ nhiều năm.
Nhiều người chắp tay hành lễ ngay ngoài đường.
Thậm chí phải đứng phía cầu vượt vái vọng sang.

Cảnh tượng diễn ra tối 23/2 (mùng 8 tháng Giêng) khi người dân ngồi tràn từ trong cổng chùa ra bên ngoài lòng đường, cúng vái. Dự báo số lượng người đổ về vào ngày rằm tháng Giêng còn tăng cao hơn.
Nhiều người quan niệm những ai bị sao xấu như La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô chiếu thì cả năm sẽ gặp những điều xui xẻo cả về tiền bạc, sức khỏe… Do đó, khi chùa mở lễ cúng sao giải hạn, người dân liền tìm đến cúng cầu để giảm nhẹ tai ương, cầu an cho gia đình.
Việc nhận phiếu đăng ký và thu phí dâng sao giải hạn của người dân đã được người trong chùa tiến hành từ 14h. Tới tối, dù không vào được bên trong, hàng nghìn người vẫn làm lễ ngay bên ngoài.
Dù nhiệt độ càng lúc càng giảm còn 16 độ C, song dòng người vẫn đứng, ngồi chắp tay cầu khấn trong gió buốt.
Dù đã có nhiều luận giải cho hay trong giáo lý đạo Phật không nói tới việc cúng sao giải hạn, hay cúng cầu mà thay đổi được đường đời, song sự việc hàng năm qua vẫn không có sự chuyển biến.
Được biết, phí giải hạn là 150.000 đồng/người, phí cầu an cũng tương đương. Nhiều người đăng ký vừa làm lễ giải hạn, vừa cầu an không chỉ cho bản thân mà còn cho cả 4-5 thành viên trong gia đình.

Bài và ảnh: Lê Nguyên

Xem thêm:

Lê Nguyên

Published by
Lê Nguyên

Recent Posts

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

1 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

3 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

3 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

3 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

3 giờ ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

4 giờ ago