Categories: Thời sựViệt Nam

Việt Nam không nằm trong danh sách 15 nước được EU mở cửa biên giới

Hội đồng Châu Âu ngày 30/6 ra thông báo mở cửa biên giới khu vực cho công dân của 15 nước kể từ ngày 1/7. Việt Nam không có tên trong danh sách này.

Một người đàn ông đeo khẩu trang y tế đi xe đạp trên đường phố Paris, Pháp, ngày 14/3/2020, trong dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: Jerome Labouyrie/Shutterstock)

Theo thông cáo đăng trên website, Hội đồng Châu Âu ngày 30/6 cho biết đã thông qua đề xuất dần dần dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào EU.

Theo đó, công dân từ 15 nước được EU dỡ bỏ các hạn chế tạm thời đối với việc đi lại vào khu vực EU, kể từ ngày 1/7, gồm: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Tunisia, Uruguay.

Riêng Trung Quốc kèm theo một số điều kiện nhất định, trong đó có việc mở cửa biên giới cho công dân EU.

Theo Hội đồng Châu Âu, danh sách này sẽ được xem xét và, tùy theo từng trường hợp, có thể được cập nhật hai tuần một lần.

EU cho biết tiêu chí để xác định dựa trên số ca nhiễm COVID-19 mới/100.000 dân trong 14 ngày qua, tương đương hoặc dưới mức trung bình (16 ca) ở EU tính từ ngày 15/6; xu hướng ổn định hoặc giảm của các trường hợp mới trong giai đoạn này so với 14 ngày trước đó và cách xử lý khủng hoảng của chính phủ, thông tin được cung cấp bởi các phái đoàn EU về các khía cạnh này cũng cần được tính đến.

Danh sách cuối cùng không bao gồm Brazil, Mỹ và Nga. Theo thông báo công bố ngày 30/6, EU quyết định kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ thêm ít nhất 2 tuần nữa, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh tại nước này.

Theo Euro News ngày 1/7, danh sách dự thảo gồm 54 quốc gia được các thành viên EU thảo luận nhưng danh sách cuối cùng có 15 quốc gia.

Với quyết định này, kể từ ngày 1/7, công dân EU, công dân đến từ 15 quốc gia trên đang cư trú ở EU hoặc ở ngoài EU có thể đi lại ra vào khu vực EU.

Về tình hình tại Việt Nam, tính đến ngày 1/7, theo công bố của Bộ Y tế, Việt Nam bước sang này thứ 76 không có ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng. Các ca nhiễm mới đều là người nhập cảnh (tính từ ca bệnh thứ 269). Hiện còn 19/355 ca nhiễm đang được điều trị, không có ca tử vong.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

44 phút ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

2 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

2 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

3 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

3 giờ ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

3 giờ ago