Trung Quốc

Canberra Times: Điệp viên Trung Quốc đào tẩu, vạch trần chế độ ở Úc

Vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, tờ Canberra Times đưa tin, một cựu sĩ quan tình báo Trung Quốc với hóa danh Eric đã vạch trần hoạt động thâm nhập vào các nhóm bất đồng chính kiến trong bài phát biểu tại một sự kiện diễn ra tại Canberra, Úc, nhân kỷ niệm 35 năm thảm sát Thiên An Môn.

Eric nói chuyện với đám đông nhân kỷ niệm Vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 vào ngày 4 tháng 6 năm 2024 tại Canberra, Úc. (Ảnh: Minghui.org)

“Thế giới vẫn biết rất ít về những nhiệm vụ bí mật này, tôi sẽ tiếp tục tiết lộ nhiều hơn về những nhiệm vụ này trong tương lai”, Eric nói với đám đông thông qua một phiên dịch viên hôm thứ Ba. “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không tính đến việc bạn là người có tôn giáo, có đạo đức hay bạn là tội phạm vô đạo đức. Khi làm việc, đảng chỉ xem xét một điều – bạn có đứng về phía họ hay không.”

Cựu sĩ quan tình báo này cho biết ông đã hoạt động ở Ấn Độ, Campuchia và Thái Lan trước khi xin tị nạn ở Úc. Lấy ví dụ về một hoạt động của mình, Eric chia sẻ cách ông từng theo dõi một người tập Pháp Luân Công ở Thái Lan như thế nào.

Eric tiết lộ với các nhà báo sau sự kiện rằng khoảng 200 quan chức tình báo bí mật của Trung Quốc đang làm việc ở Úc và khoảng 1.000 “người cung cấp thông tin” làm việc cho hệ thống gián điệp thông qua các thực thể của ĐCSTQ như Mặt trận Thống nhất.

Để giúp duy trì quyền lực độc tài, ĐCSTQ dựa vào việc thao túng và kiểm soát người dân Trung Quốc cả trong và ngoài nước. Thông qua hệ thống gián điệp với người cung cấp thông tin sống giữa những công dân bình thường ở nước ngoài, ĐCSTQ thu thập thông tin tình báo đồng thời xác định và nhắm mục tiêu vào các nhà bất đồng chính kiến và các nhóm thiểu số bị đàn áp. Các nhóm như người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng từ lâu đã trở thành mục tiêu của các hoạt động như vậy và nhiều chính phủ nước ngoài đã biết về những hành động này của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, việc một “kẻ đào tẩu” mới như Eric đã chứng minh thực tế rằng hệ thống gián điệp này vẫn tiếp diễn ở Phương Tây. Nó chứng tỏ các chính phủ cần phải thực thi những biện pháp phòng ngừa lớn hơn để bảo vệ các thành viên của cộng đồng người Hoa hải ngoại.

Đây không phải là lần đầu tiên một điệp viên Trung Quốc lên tiếng phản đối ĐCSTQ và đào tẩu. Năm 2005, Đệ nhất Tham vụ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, ông Trần Dụng Lâm, đã đào thoát khỏi vị trí của mình, và tiết lộ cách ĐCSTQ bố trí gián điệp như một phần trong nỗ lực đàn áp tín ngưỡng ở nước ngoài. Sau đó trong phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 7 năm 2005, ông Trần Dụng Lâm cũng tiết lộ về việc ĐCSTQ đã bắt đầu bức hại một cách có hệ thống người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc như thế nào và tiết lộ rằng các phái đoàn ở nước ngoài luôn có sự tham gia của “ít nhất một quan chức phụ trách các vấn đề Pháp Luân Công, người đứng đầu và Phó trưởng phái đoàn sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề Pháp Luân Công.”

Quang Minh biên tập

Mời xem video:

Quang Minh

Published by
Quang Minh
Tags: Recommend

Recent Posts

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An bị khởi tố

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An…

2 giờ ago

Reuters: Israel đã nhận hàng chục ngàn quả bom Mỹ kể từ cuộc chiến Gaza

Chính quyền Biden đã cung cấp cho Israel một lượng lớn vũ khí đạn dược…

4 giờ ago

Indonesia có kế hoạch áp thuế nhập khẩu lên tới 200% đối với hàng hóa Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan hôm thứ Sáu (28/6) cho biết, Indonesia có…

4 giờ ago

BCTC PVN 2023: Doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, tổng tài sản tăng vượt mức 1 triệu tỷ đồng

Doanh thu thuần 2023 của PVN đạt 517.000 tỷ đồng, giảm gần 8%; lợi nhuận…

4 giờ ago

Ông Donald Trump khen ngợi hai người điều hành tranh luận

Ông Donald Trump khen ngợi hai người điều hành cuộc tranh luận đầu tiên giữa…

5 giờ ago

Bloomberg: Các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ muốn ông Biden rút lui

Các thành viên Đảng Dân chủ Hoa Kỳ và các nhà tài trợ đang thảo…

5 giờ ago