Trung Quốc

ĐCSTQ công bố quy tắc mới nhằm vào ‘phần tử ly khai Đài Loan độc lập’

Hôm 21/6/2024, các cơ quan chức năng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gồm Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Tư pháp đã cùng tổ chức họp báo tại Văn phòng Sự vụ Đài Loan để công bố “Ý kiến ​​về dùng luật trừng phạt phần tử Đài Loan độc lập, kích động gây chia rẽ đất nước”, theo đó mức hình phạt tối đa là tử hình. Đáp lại, Ủy ban Sự vụ Đại lục (MAC) của Đài Loan trấn an người dân Đài Loan không phải lo ngại trước những thủ đoạn đe dọa từ Trung Quốc.

Văn phòng Sự vụ Đài Loan họp báo công bố “Ý kiến ​​về dùng luật trừng phạt phần tử Đài Loan độc, kích động gây chia rẽ đất nước”. (Ảnh chụp màn hình CCTV)

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ vào thứ Sáu (21/6) đã tổ chức một cuộc họp báo, đáng chú ý là buổi họp được giữ bí mật và chỉ được thông báo ngay trước khi cuộc họp báo bắt đầu.

Phát ngôn viên Trần Bân Hoa của Văn phòng Sự vụ Đài Loan chỉ ra rằng chính quyền Đảng Dân tiến (DPP) Đài Loan ngoan cố lập trường ly khai, không ngừng dựa vào nước ngoài để tìm kiếm độc lập cho Đài Loan, điều đó đã làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên khắp eo biển Đài Loan và gây nguy hiểm cho chủ quyền, an ninh quốc gia. Vào ngày 26/5, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Tư pháp đã cùng nhau xây dựng và ban hành “Ý kiến ​​về dùng luật trừng phạt phần tử Đài Loan độc, kích động gây chia rẽ đất nước” (sau đây gọi là Ý kiến), có hiệu lực kể từ ngày ban hành với tổng cộng 22 tiêu chuẩn mới để kết tội và tuyên án.

Đài Loan không lo ngại trước đe dọa từ ĐCSTQ

Đối với vấn đề trên, cơ quan phụ trách vấn đề Đại lục của Đài Loan là Ủy ban Sự vụ Đại lục (MAC) tuyên bố vào ngày 21/6: “23 triệu công dân Đài Loan được hưởng các quyền tự do, dân chủ và các quyền bất khả xâm phạm theo Hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Chính quyền Bắc Kinh hoàn toàn không có thẩm quyền đối với Đài Loan. Cái gọi là luật pháp và chuẩn mực của ĐCSTQ không có hiệu lực ràng buộc đối với người dân của chúng tôi. Chính phủ Đài Loan mong người dân Đài Loan yên tâm, không lo ngại trước thủ đoạn đe dọa từ ĐCSTQ”.

Ủy ban Sự vụ Đại lục chỉ ra rằng hành động của chính quyền Bắc Kinh sẽ chỉ gây ra sự đối đầu giữa người dân hai bên eo biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao lưu, là sự khiêu khích cực kỳ thiếu văn minh và thô thiển đối với các nước trên thế giới ủng hộ tự do và dân chủ của Đài Loan. Động thái này cũng nhấn mạnh rằng hệ thống của ĐCSTQ hoàn toàn khác với hệ thống hiến pháp dân chủ tự do, đây là điểm khác biệt cơ bản giữa hai hệ thống chính trị của Trung Quốc và của Đài Loan.

Giới quan sát: Biện pháp nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách và dư luận Đài Loan

Về vấn đề trên, Đài RFA phỏng vấn Giáo sư Chen Wen-Chia – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khu vực và Quốc gia tại Đại học Kainan ở Đài Loan, ông phân tích rằng ĐCSTQ muốn sử dụng các biện pháp pháp lý và tuyên truyền chính trị để răn đe các thế lực “Đài Loan độc lập” và cố gắng gây ảnh hưởng đến chính sách và dư luận xã hội Đài Loan, đồng thời nâng cao vấn đề chủ nghĩa dân tộc trong nước Trung Quốc và củng cố nền tảng cai trị của ĐCSTQ, ngoài ra cũng để cảnh báo cộng đồng quốc tế không can thiệp vào vấn đề Đài Loan.

Giáo sư Chen Wen-Chia cho rằng động thái thể hiện lập trường cứng rắn của ĐCSTQ cũng làm nổi bật mối lo ngại của họ trong việc Đài Loan tăng cường liên minh với các phe dân chủ như Mỹ và Nhật Bản sẽ gây ra nhiều rủi ro cho ĐCSTQ, đồng thời cũng qua đó nhấn mạnh sự kiểm soát và ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với Đài Loan.

Ông đề cập rằng mặc dù “Ý kiến” không phải là văn bản pháp lý, nhưng nếu đi kèm với các cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ sẽ gây ra mối đe dọa quân sự thực sự đối với Đài Loan, cũng làm gia tăng căng thẳng xuyên eo biển. Ngoài ra, Đài Loan phải đề phòng nghiêm ngặt việc Bắc Kinh áp dụng hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế dựa trên “Ý kiến”, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, đầu tư và kinh tế của Đài Loan. Không những thế, ĐCSTQ cũng có thể sử dụng ảnh hưởng để ngăn chặn sự tham gia của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế nhằm cố gắng cô lập hơn nữa Đài Loan, hạn chế không gian quốc tế của Đài Loan.

Đài RFA cũng chia sẻ quan điểm từ giới bất đồng chính kiến với ĐCSTQ (người Trung Quốc) bị mắc kẹt tại Đài Loan, họ cho biết “Ý kiến” này không có tác dụng đối với những người Đài Loan hoạt động vì độc lập của Đài Loan, nhưng chủ yếu nhắm vào trừng phạt những công dân Trung Quốc bị kết tội có khuynh hướng “Đài Loan độc lập”, ngoan cố, kích động, chia rẽ đất nước. Điều này thực ra ĐCSTQ cũng đã có luật liên quan, vấn đề này không có gì mới mà chỉ như biện pháp tô vẽ quảng bá thêm.

Theo RFA

Published by
Theo RFA

Recent Posts

127 công nhân ở Hải Phòng nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

Sau bữa ăn trưa, 127 công nhân Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm…

8 giờ ago

Tình trạng trung tâm mua sắm không bóng khách hàng ở Trung Quốc

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc suy thoái đang khiến không ít trung…

9 giờ ago

Xác thực sinh trắc học từ 1/7: Những trường hợp nào gặp khó?

Từ 1/7/2024, giao dịch của khách hàng - nhất là các giao dịch lớn từ…

10 giờ ago

Lãnh đạo Úc chúc mừng tự do của Julian Assange; Phe đối lập nói không nên tung hô

Ông Julian Assange đã dành đêm đầu tiên sau 14 năm trở tại quê nhà…

11 giờ ago

Giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp, RON 95 vượt 23.000 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, giá xăng E5 RON 92 tăng 506 đồng/lít, xăng RON 95…

12 giờ ago

Để vững vàng về tinh thần, bạn cần phát triển 13 thói quen tốt này

Người có tinh thần vững vàng, mạnh mẽ không hẳn là bẩm sinh, mà do…

13 giờ ago