Học sinh, sinh viên Hồng Kông bị cấm tham gia hoạt động chính trị

Bộ Giáo dục Hồng Kông hôm thứ Tư (8/7) đã ra lệnh cấm học sinh, sinh viên tham gia vào các hoạt động chính trị trong trường học như hát và giơ biểu ngữ phản đối chính phủ, ủng hộ dân chủ; tẩy chay lớp học; hoặc xếp thành chuỗi người giống như biểu tình.

Học sinh cấp hai Hồng Kông giơ băng-rôn ghi khẩu hiệu biểu tình nổi tiếng “Năm yêu cầu, không thiếu một” trong phong trào biểu tình phản đối dự luật dẫn độ năm ngoái. (Ảnh: Studio Incendo)

Theo Nam Hoa Tảo báo, Bộ Giáo dục Hồng Kông hôm 8/7 cho hay: “Trong những hoàn cảnh không đặc biệt, bất kỳ ai đều không nên được phép xúi giục học sinh, sinh viên bày tỏ lập trường về các vấn đề gây tranh cãi hoặc các vấn đề chính trị đang diễn tiến và huy động họ tham gia vào những hoạt động không phù hợp, thậm chí bất hợp pháp nhằm ủng hộ sự nghiệp chính trị của họ trên cơ sở gây hại cho lợi ích của học sinh, sinh viên”.

Bộ trưởng Giáo dục Kevin Yeung Yun-hung nói rằng trường học là nơi học tập chứ không phải nơi cho tập trung hoạt động bày tỏ các yêu cầu chính trị.

Ông Kevin Yeung khẳng định bài hát “Vinh quang quy Hương Cảng” là “rất liên quan tới các vụ việc chính trị, bạo lực và sự vụ bất hợp pháp đã kéo dài nhiều tháng”.

Trường học phải không cho phép học sinh, sinh viên chơi nhạc, hát hoặc phát bài hát đó trong khuôn viên trường”, ông Kevin Yeung nói.

Theo HKFP, tháng trước, một giáo viên dạy nhạc tại Trường Heung To Middle đã tố trường này không gia hạn hợp đồng với cô sau khi cô cho phép học sinh chơi nhạc bài “Vinh quang quy Hương Cảng” trong một bài kiểm tra.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Hồng Kông cũng tuyên bố học sinh, sinh viên không được xếp thành chuỗi người, hò hét các khẩu hiệu hoặc bày tỏ các thông điệp chính trị.

Giới chức Hồng Kông cũng gọi học sinh, sinh viên là “những con chip chính trị”. Họ cho rằng “trong năm ngoái, một số cá nhân và tổ chức với các động cơ thầm kín đã cố tình đưa tin sai lệch và xúi giục học sinh, sinh viên bày tỏ lập trường chính trị bằng nhiều hình thức khác nhau (chẳng hạn như tẩy chay các lớp học, hò hét các khẩu hiệu, xếp thành chuỗi người, và giơ các khẩu hiệu hoặc hát các bài hát mang các thông điệp chính trị trong trường học) để đạt được những mục tiêu chính trị của họ”.

Giới chức Hồng Kông nói thêm rằng xếp thành chuỗi người là gây phiền toái cho những người khác, gây ồn ào và có thể dẫn tới “xung đột, gây thương tích cho mọi người và ném các vật thể từ trên cao”.

Năm ngoái, hàng trăm đến hàng nghìn người tham gia biểu tình nhiều tuần, tháng tại Hồng Kông để phản đối dự luật dẫn độ mà các nhà phê bình nói rằng nó sẽ gây tổn hại đến vị thế đặc biệt của hòn đảo bán tự trị này.

Những yêu cầu của phong trào biểu tình chống chính phủ sau đó đã lan rộng thành các cuộc phản kháng yêu cầu dân chủ đầy đủ và tổ chức điều tra độc lập hành vi tàn bạo của cảnh sát.

Hàng nghìn trẻ em là học sinh, sinh viên đã tham gia nhiệt tình vào các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, phản đối chính phủ trong năm ngoái.

Khoảng 1.600 học sinh, sinh viên đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ do tham gia biểu tình, theo BBC.

Trong các trường học, nhiều học sinh, sinh viên đã bày tỏ sự ủng hộ phong trào biểu tình thông qua việc hát bài “Vinh quang quy Hương Cảng” thay cho bài quốc ca Trung Quốc.

Bộ Giáo dục Hồng Kông ban hành lệnh cấm nêu trên là một trong các bước đi của giới chức hòn đảo này nhằm thực thi luật an ninh quốc gia hà khắc mà chế độ Trung Quốc vừa áp lên Hồng Kông từ ngày 1/7.

Lệnh cấm trên được ban hành cùng ngày với sự kiện khai trương văn phòng an ninh quốc gia của Trung Quốc tại Hồng Kông.

Thứ Năm tuần trước (2/7), chính quyền Hồng Kông đã tuyên bố rằng khẩu hiệu biểu tình “Giải phóng Hồng Kông, Cách mạng Thời đại” có hàm ý về độc lập Hồng Kông, ly khai hoặc mục đích lật đổ, vì vậy đã bị cấm theo luật an ninh quốc gia mới. Khẩu hiệu này được trích ra từ lời bài hát “Vinh quang quy Hương Cảng”.

Trong buổi họp báo hôm thứ Ba (7/7), Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam đã không trả lời câu hỏi về phóng viên HKFP về việc liệu bài hát  “Vinh quang quy Hương Cảng” sẽ bị tội phạm hóa theo luật an ninh hay không.

Trong một diễn biến khác liên quan, theo BBC, tuần trước giới chức Hồng Kông cũng đã tiến hành loại bỏ các sách ủng hộ dân chủ hoặc do các tác giả là các nhà hoạt động dân chủ viết ra khỏi các thư viện công cộng của thành phố. Các nhà chức trách nói rằng họ sẽ rà soát xem những cuốn sách này có vi phạm luật an ninh mới hay không.

Như Ngọc

Xem thêm: 

Như Ngọc

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Như Ngọc

Recent Posts

Mưa đá đổ xuống Đắk Lắk, Gia Lai

Giữa đợt khô hạn kéo dài, hai trận mưa đá cục bộ liên tiếp đổ…

31 phút ago

Cải tạo bếp cũ, cặp vợ chồng phát hiện kho báu từ thế kỷ 17

Một cặp vợ chồng người Anh đã tìm thấy một kho tiền xu từ thế…

1 giờ ago

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga: ‘Tổ quốc không phải để bán’

Nga sẽ không nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào để đổi lấy triển vọng…

2 giờ ago

Tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe AITO Wenjie M7 của Huawei, 3 người thiệt mạng

Vài ngày trước, một chiếc xe AITO Wenjie M7 của Huawei đã bị tai nạn…

2 giờ ago

Washington Post: Tổng thống Zelensky đã nói dối công chúng về thương vong của quân Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky đã cố tình nói dối công chúng về mức độ tổn…

2 giờ ago

Vụ thi thể khô trên sofa: Điện thoại bị tháo sim, nhiều đồ đạc được dọn sạch

Liên quan vụ thi thể nữ giới được phát hiện trong căn chung cư ở…

2 giờ ago