Linh mục Hồng Kông biểu tình ngồi ngoài nhà tù để “cho tù nhân về nhà ăn Tết”

Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, linh mục Cam Hạo Vọng biểu tình ngồi bên ngoài nhà tù Stanley kêu gọi chính quyền Hồng Kông thả tự do cho tù nhân của phong trào tự do dân chủ để họ có thể được về ăn Tết. Ông nói rằng thiếu tự do sẽ khiến người ta mất dần niềm tin vào Hồng Kông.

Linh mục Hồng Kông biểu tình ngồi, đòi thả tự do cho tù nhân chính trị. (Ảnh: Facebook)

Minh Báo đưa tin hôm 9/1 rằng linh mục Cam Hạo Vọng khởi xướng biểu tình ngồi với biểu ngữ ở bên ngoài nhà tù Slanley, như có thể thấy trong ảnh, “Nhân quyền là quyền cơ bản của con người”“Tự do cho tất cả mọi người”.

Ông cho biết chính quyền Hồng Kông thường hy vọng Hồng Kông trở lại bình thường, nhưng chỉ nhấn mạnh các vấn đề như kinh tế và các quy định phòng chống dịch bệnh, còn chưa chú trọng việc mất tự do trong xã hội vốn là nguyên nhân chính khiến người dân mất niềm tin vào Hồng Kông.

Linh mục Cam Hạo Vọng từng đã tổ chức một cuộc tuyệt thực vào mùa hè năm ngoái, kêu gọi chính quyền Hồng Kông thả các tù nhân chính trị.  (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình phỏng vấn RFA)

Ông nói rằng hàng ngàn người như Chu Khải Địch, Lý Trác Nhân, Lê Trí Anh, v.v. đã bị tù mặc dù vô tội, khiến Hồng Kông mất đi lực lượng phục vụ người dân.

Ông chất vấn rằng những báo cáo có người ra tòa hoặc bị bắt vì luật an ninh quốc gia hoặc tham gia phong trào dân chủ thường xuất hiện trên tin tức thì ai dám đầu tư, sinh sống hoặc du lịch ở Hồng Kông?

Theo số liệu do cảnh sát Hồng Kông công bố, tính đến ngày 31/10/2022, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 10.279 người trong các cuộc biểu tình khác nhau, trong đó 2.915 người đã hoàn tất hoặc đang tiến hành các thủ tục tư pháp, 7.364 người còn lại chưa bị buộc tội.

Tháng 6/2022, Đặng Bỉnh Cường, Cục trưởng Cục An ninh Hồng Kông, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng kể từ khi thi hành “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông” 2 năm trước, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ tổng cộng 186 người, trong đó 115 người đã bị truy tố, bao gồm 5 công ty và 8 vụ liên quan. 10 người trong số đó đã bị kết án, với mức án nghiêm trọng nhất lên đến 9 năm.

Linh mục Cam Hạo Vọng, 74 tuổi, gốc Ý (tên tiếng Ý: Reverend Franco Mella), đến Hồng Kông truyền đạo năm 1974 và đã tham gia các hoạt động xã hội đấu tranh cho nhân quyền. Năm 2011, ông lọt vào danh sách bình chọn 10 người hàng đầu ở Hồng Kông do Đài truyền hình châu Á tổ chức.

Viễn Hải Âm

Published by
Viễn Hải Âm

Recent Posts

Cựu đại sứ Mỹ: Đài Loan sẽ nhận được hỗ trợ của ông Trump nếu ông thắng cử

Cựu đại sứ Mỹ James Gilmore dưới thời Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy…

48 phút ago

Nhật Bản khen thưởng những người làm khuyến đọc như thế nào?

Người làm khuyến đọc không làm vì phần thưởng hay giấy khen nhưng việc nhà…

52 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 4)

Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…

56 phút ago

Văn chương ích gì cho giới thợ thuyền – người lao động?

Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…

1 giờ ago

Thành đạt không đủ để mừng, nghèo khó không đáng để lo

Người thành đạt có được địa vị cao thì lúc té ngã càng thảm hại,…

1 giờ ago

Một số hiện tượng bất thường tại những thành phố hạng nhất Trung Quốc

Thượng Hải và Thâm Quyến ngày nay nổi lên 4 hiện tượng bất thường -…

1 giờ ago