Categories: Kinh tếTrung Quốc

Tăng trưởng GDP của Trung Quốc thấp nhất kể từ năm 2009

Ngày 19/10, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc đã công bố tổng mức tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) trong quý 3 tăng trưởng 6,5%. Đây là mức tăng trưởng GDP thấp nhất của Trung Quốc kể từ quý 1 năm 2009 (6,4%).

Ảnh minh họa từ Epoch Times

Mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3 cũng thấp hơn quý 2 (6,7%) và quý 1 (6,8%).

Hãng tin Reuters trước đó đã tiến hành khảo sát đối với 68 nhà kinh tế học, kết quả cho thấy, các nhà kinh tế học dự đoán GDP quý 3 của Trung Quốc tăng trưởng 6,6%, tuy nhiên số liệu được chính quyền Trung Quốc công bố lại thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc giải thích về số liệu tăng trưởng GDP lần này cho biết, những thách thức từ bên ngoài liên tục biến đổi và gia tăng, khó khăn tạm thời khi điều chỉnh kết cấu quốc nội tiếp tục thể hiện rõ, áp lực kinh tế đi xuống ngày càng lớn.

Nhật báo Kinh tế Trung Quốc dẫn quan điểm của chuyên gia phân tích cho biết, do chịu xung kích từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, kinh tế Trung Quốc và triển vọng tăng trưởng đang đối mặt với rủi ro lớn.

Đường Kiến Vĩ (Tang Jianwei) – Nhà kinh tế học thuộc Ngân hàng Giao thông Thượng Hải cho biết, do tiêu dùng sụt giảm, đầu tư cơ sở hạ tầng chưa ổn định trong khi kinh tế chững lại, do đó, áp lực kinh tế đi xuống là rất lớn. Cùng với áp lực bên ngoài do cuộc chiến thương mại không ngừng leo thang, chính quyền Trung Quốc xác thực cần thiết điều chỉnh chính sách hiện nay.

Về vấn đề này, Văn Tiểu Cương (Wen Xiaogang) – Nhà bình luận ngoài Trung Quốc cho biết, kinh tế Trung Quốc hiện tại có thể nói là nguy cơ trùng trùng, ngành sản xuất trượt dốc; xuất khẩu giảm; thị trường chứng khoán chạm đáy; tăng trưởng tiêu dùng giảm mạnh; nợ khổng lồ giống như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào; chính quyền địa phương dựa vào bất động sản trong thời gian dài bắt đầu chuyển hướng. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc đưa ra chính sách “quốc tiến dân lùi” trong giới doanh nghiệp, bóp nghẹt sức sống của nền kinh tế tư nhân, khiến cho thu thuế, việc làm, xuất khẩu đều bắt đầu đi xuống.

Văn Tiểu Cương còn cho biết, gần đây Trung Quốc hạ chuẩn lãi suất, phát hành thanh khoản cho thị trường, lại đi theo đường cũ dựa vào vay nợ xây dựng cơ sở hạ tầng để kích thích kinh tế, hành động này khiến nợ tăng thêm, kinh tế Trung Quốc có thể lại rơi vào vòng tuần hoàn khó khăn luẩn quẩn.

Mức tăng trưởng GDP thấp nhất trong gần 10 năm qua cho thấy, dường như Bắc Kinh đang “ngấm đòn” trong cuộc chiến cuộc chiến thương mại với Mỹ khi phải đưa ra nhiều gói kích thích thương mại.

Huệ Anh

Xem thêm:

Huệ Anh

Published by
Huệ Anh

Recent Posts

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

35 phút ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

2 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

2 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

3 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

3 giờ ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

3 giờ ago