Tập Cận Bình lo lắng tình hình Hồng Kông, quân đội sẵn sàng đợi lệnh?

Trang tin Boxun dẫn nguồn tin độc quyền cho biết, cuộc đại diễu hành phản đối dự luật dẫn độ đào phạm sang Trung Quốc hôm 9/6 đã thu hút được hơn 1 triệu người dân Hồng Kông tham gia, đã gây chấn động Trung Nam Hải. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc hành trình thăm Nga về, đã lập tức lắng nghe tổng hợp đánh giá tình hình từ đội ngũ cố vấn Trung Nam Hải, ông đã phải lên tiếng rằng “Tình hình Hồng Kông có rủi ro mất kiểm soát”.

(Ảnh cắt từ video của CCTV)

Trang tin Boxun (một trang tin tức tiếng Hoa ở nước ngoài) dẫn nguồn tin từ nhân sĩ thân cận Trung Nam Hải tiết lộ, nếu hoạt động biểu tình tại Hồng Kông tiếp tục kéo dài, cũng tức là bị coi là tình hình diễn biến “xấu đi”, ông Tập Cận Bình có thể sẽ gấp rút triệu tập hội nghị Thường ủy Bộ Chính trị. “Toàn bộ 7 Thường ủy Bộ Chính trị sẽ tham dự, trong đó có cả Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, và lãnh đạo cấp cao thuộc đảng, chính phủ, quân đội cũng sẽ tham dự hội nghị này.”

Trong bản tin của Boxun có nói, ông Tập Cận Bình và những người thân cận xem video quay cảnh người dân Hồng Kông diễu hành, vẻ mặt ông Tập nghiêm nghị, biểu thị sự lo lắng về tình hình ở Hồng Kông, ông cũng lên tiếng nói rằng “Tình hình Hồng Kông có rủi ro mất kiểm soát”.

Nguồn tin tiết lộ với Boxun rằng: “Quân khu Nam bộ và quân đội trú tại Hồng Kông của Giải phóng quân đã sẵn sàng đợi lệnh, để ứng phó toàn diện với tình hình có thể xảy ra tại Hồng Kông.”; “đảng chỉ huy sẵn sàng đợi lệnh” vẫn luôn là chỉ lệnh tối cao mà Trung Nam Hải ứng phó với những sự kiện đột phát trong nước và bên ngoài Đại lục.

Bên cạnh đó, phóng viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trú tại Hồng Kông của trang tin Bowen Press cũng thu thập được nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và cho biết, chính phủ Đặc khu Hồng Kông, Văn phòng liên lạc Trung ương tại Hồng Kông và quân đội Trung Quốc trú tại Hồng Kông vẫn luôn giữ liên lạc qua “đường dây nóng” với Trung Nam Hải, để thông báo kịp thời tình hình và nhận các “chỉ đạo” từ Trung Nam Hải.

Sau cuộc đại diễu hành hôm 9/6, sáng nay (12/6) người dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình trước trụ sở của Hội đồng Lập pháp để phản đối cuộc họp thảo luận thông qua “Luật đào phạm”.

Dưới làn sóng phản đối, Ban thư ký Hội đồng Lập pháp đã thông báo rằng cuộc họp thảo luận về dự luật này đã không thể diễn như dự định. Chủ tịch Hội đồng Lập pháp đã chỉ thị hoãn cuộc họp.

Cũng trong sáng nay, tại cuộc họp báo do Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, đại diện văn phòng này đã ngụy biện rằng “Bắc Kinh đã thu được thành công khiến cả thế giới phải ngước nhìn về mô hình ‘một nước hai chế độ’ tại Hồng Kông.”

An Phong Sơn – Người phát ngôn Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc nói rằng, “một nước hai chế độ” là phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề Hồng Kông, “Từ khi Hồng Kông được trao trả lại cho tổ quốc, hòn đảo này đã giữ được sự phồn vinh và ổn định lâu dài, ‘một nước hai chế độ’ tại Hồng Kông đã có được thành công, đây là sự thực khách quan không thể phủ nhận.”

Trí Đạt

Xem thêm:

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

1 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

2 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

3 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

3 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

3 giờ ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

3 giờ ago