Trung Quốc

TQ: Hiệu trưởng Học viện Chủ nghĩa Marx quấy rối tình dục nữ giáo viên, gây trầm cảm nặng

Mới đây, chồng của một giáo viên tư tưởng và chính trị tại Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh đã tố cáo ông Giả Cương Đào, Viện trưởng Học viện Chủ nghĩa Marx của trường, vì tội quấy rối tình dục vợ mình, gây tổn thương lớn cho gia đình ông, khiến vợ ông bị trầm cảm nặng.

Ông Giả Cương Đào, Hiệu trưởng Học viện Chủ nghĩa Marx tại Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, bị cáo buộc quấy rối nữ giáo viên, thu hút sự chú ý của công luận. (Ảnh: Trang web chính thức của Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh)

Theo ảnh chụp màn hình của một nhóm WeChat đăng trên mạng, chồng của một nữ giáo viên trong nhóm cho biết ông Giả Cương Đào đã rủ vợ anh đi cùng đến bữa tiệc tối cuối tuần.

Anh nói: “Vợ tôi không dám từ chối vì ông ấy là hiệu trưởng và cô ấy là giáo viên mới, nên chỉ có thể đi cùng. Là một cán bộ đảng viên lại phạm tội, mời quan chức đến dự tiệc và mời một nữ giáo viên đi cùng. Hành vi bại hoại này không xứng đáng là một cán bộ lãnh đạo, chứ đừng nói đến chức Viện trưởng Học viện Chủ nghĩa Marx.”

Người cung cấp thông tin cũng đề cập đến việc ông Giả Cương Đào nhân danh công việc, liên tục gọi điện và quấy rối vợ mình vào lúc nửa đêm. Điều này gây tổn thương lớn cho vợ anh và gia đình, khiến cô ấy bị trầm cảm nặng và suy sụp tinh thần.

Ông Giả Cương Đào không quan tâm đến tình trạng của vợ anh, mà còn loại cô ấy ra khỏi nhóm làm việc.

Nội dung chồng nữ giáo viên tố cáo ông Giả Cương Đào trong nhóm WeChat. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Vụ việc này đã gây ra mối lo ngại rộng rãi về hệ thống quản lý và vấn đề quấy rối tình dục tại Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh. Ngày 22/10, nhân viên tại Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh đã trả lời giới truyền thông về thông tin trên, nói rằng nhà trường đang điều tra.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng Đại Lục nhận xét: “Trường đại học là nơi ươm mầm nhân tài. Là lãnh đạo của một trường đại học, ngoài năng lực thì ít nhất phải có đạo đức nhà giáo. Nhiều lãnh đạo trường đại học bề ngoài trông giống một chính nhân quân tử, nhưng thực ra những gì họ làm ở hậu trường còn tệ hơn cả cầm thú. Mức độ suy thoái đạo đức của giáo viên quả thực đáng lo ngại.”

Theo trang web chính thức của Học viện Chủ nghĩa Marx trực thuộc Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, ông Giả Cương Đào 48 tuổi, giữ chức Viện trưởng Học viện từ tháng 6/2021.

Ngoài ra, ông Giả Cương Đào còn là chuyên gia đánh giá truyền thông bán thời gian cho Quỹ Khoa học Xã hội Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ, chuyên mục lịch sử Đảng và xây dựng Đảng), chuyên gia đánh giá các dự án khoa học xã hội nhân văn của Bộ Giáo dục, kiêm chuyên gia phản biện về giáo dục đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục.

Ông còn là Giám đốc điều hành của Hiệp hội Lịch sử Phong trào Cộng sản Quốc tế Trung Quốc, kiêm Giám đốc Hiệp hội Chủ nghĩa xã hội khoa học Trung Quốc, và Phó chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu lịch sử căn cứ cách mạng Thiểm Tây-Cam Túc – Ninh Hạ.

Trong nhiều năm, hiện tượng quấy rối tình dục thường xuyên xảy ra ở các trường đại học Trung Quốc.

Tháng 5/2023, ông Vương Thắng Chiến (56 tuổi), Giám đốc Sở Giáo dục Dư Diêu ở Chiết Giang, Trung Quốc, đã lạm dụng quyền lực và tham ô tới 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 43,3 triệu USD) trong 20 năm qua. Ngoài việc cưỡng hiếp 18 học sinh, ông ta còn bao nuôi 2 nữ hiệu trưởng, và quan hệ bất chính với 103 nữ giáo viên trong vùng.

Ông Vương Thắng Chiến, cựu giám đốc Sở Giáo dục huyện Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: Weibo)

Sau đó, trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới danh nghĩa “đả hổ diệt ruồi”, những năm gần đây, hàng trăm quan chức phe Giang ở cấp quốc gia, cấp phó quốc gia, cấp tỉnh và cấp bộ đã bị cách chức vì tội tham nhũng và ngoại tình.

“Nhật báo Thanh niên Trung Quốc” từng đưa tin, một cuộc khảo sát do Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc thực hiện đối với sinh viên đại học tại 15 trường đại học ở Bắc Kinh, Nam Kinh và các thành phố khác cho thấy, tỷ lệ phụ nữ từng gặp phải các hình thức quấy rối tình dục khác nhau lên tới 57%.

Trong một cuộc khảo sát khác, có học giả đã khảo sát 1.200 nữ sinh viên đại học. Trong đó, 531 nữ sinh (chiếm 44,3%) tiết lộ họ đã từng bị quấy rối tình dục. Nhiều nạn nhân bị quấy rối tình dục 2 lần, thậm chí 3 lần.

Một số cư dân mạng bình luận: “Những giáo viên sói dâm loạn này người nào người nấy đều xứng đáng với danh hiệu thú đội lốt người”.

“Bề ngoài, họ tỏ ra là một giáo viên hiểu biết và chuyên nghiệp, nhưng bên trong lại là một kẻ biến thái, lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân và quấy rối phụ nữ”.

Trước đây, nhà bình luận thời sự Vương Hữu Quần từng viết một bài báo nói rằng nguyên nhân sâu xa của vấn đề tấn công tình dục ở các trường đại học Trung Quốc nằm ở bản thân ĐCSTQ.

ĐCSTQ liên tục nhồi nhét chủ nghĩa vô thần, không ngừng làm băng hoại đạo đức toàn xã hội, phá hủy mối quan hệ nam nữ, biến nơi quan trường, thương trường, trường học và hầu hết mọi ngóc ngách trong xã hội đều trở thành nơi chứa đầy những kẻ háo sắc có thể hành ác. Đây là kết quả của quá trình ĐCSTQ băng hoại đạo đức truyền thống một cách toàn diện và triệt để.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Có nhạc giao hưởng phương Đông cổ đại không?

Nền âm nhạc giao hưởng tại phương Đông ra đời sớm hơn phương Tây một…

4 phút ago

Ngoài sạc pin, đầu sạc điện thoại còn có những công dụng vô cùng tuyệt vời này

Đầu sạc điện thoại di động không chỉ dùng để sạc pin. Trên thực tế…

9 phút ago

“Cha đẻ vắc-xin COVID Sinopharm” bị cách chức đại biểu Nhân đại

Ngày 26/4, tư cách của đại biểu nhân đại của ông Dương Hiểu Minh, cựu…

21 phút ago

Bác sĩ Trung Quốc: Lây nhiễm chéo tại bệnh viện, phổi trắng và đột tử tăng vọt

Gần đây, tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19, bệnh phổi trắng và đột tử tại…

35 phút ago

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

9 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

13 giờ ago