Văn Hóa

Làng văn hóa khoa bảng Khê Hồi

Làng Khê Hồi có nguồn gốc từ xa xưa. Trong tiếng Hán, “Khê” là con suối, “Hồi” là quay đầu.

Thờ Cao Sơn Đại Vương Cao Hiển

Đình làng được xây dựng vào thế kỷ 18 thờ Cao Sơn Đại Vương, ngài tên là Cao Hiển sống vào thời vua Trần Thuận Tông.

Theo Thần tích Đình Đại (Bạch Mai, Hà Nội) thì ở vùng núi Bảo Đài Sơn, quận Quảng Nam (Trung Quốc) có ông Cao Khánh đến Đại Việt lấy vợ người làng Quang Liệt ở Trường Yên (Ninh Bình) là Trần Thị Tố. Năm 1329 thời nhà Trần hai vợ chồng có người con trai đặt tên là Cao Hiển.

Năm Cao Hiển 7 tuổi thì mẹ mất, cha đưa về Trung Quốc, rồi cho học với thầy Chu Đường.

Theo Thần tích ở đền Ngọc Điền tại thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An thì:

“Cao Hiển là người thông minh, chính trực, học rộng, hiểu sâu, tài kiêm văn võ. Năm 29 tuổi đậu Tiến sỹ dưới triều vua Hy Tông nhà Tống và làm quan đến chức Thượng thư. Khi vùng biên giới nhà Tống có loạn quấy phá, Cao Hiển nhanh chóng dẹp loạn, giúp dân yên ổn làm ăn, được nhân dân tín phục. Nhờ công lao to lớn đó, Cao Hiển được vua Tống phong làm Đại Thừa Tướng.

Để thực hiện ý đồ bành trướng, nhằm uy hiếp và khuất phục nước ta, Vua nhà Tống cử Cao Hiển sang làm Tuyên phó sứ An Nam. Đời sống của nhân dân nước ta còn nhiều khó khăn, nạn sâu keo tàn phá, mùa màng thất bát. Cao Hiển hiểu rõ và thông cảm với khó khăn của cư dân Đại Việt. Một mặt xin vua Tống giảm bớt các khoản triều cống, mặt khác giúp nhân dân An Nam tìm cách diệt trừ sâu keo, thú dữ, tìm cách phát triển sản xuất, khôi phục kinh tế. Nhờ đó cuộc sống của nhân dân được ổn định.

Mặc dù là sứ thần nước lớn, nhưng Cao Hiển luôn là vị quan có lòng khoan dung, đức độ, hết lòng vì cuộc sống của nhân dân bản xứ. Xây dựng mối bang giao hòa bình tốt đẹp giữa hai nước An Nam. Chính vì vậy mà triều đình và nhân dân hai nước đều biết ơn Cao Hiển.”

Khi Cao Hiển mất nhiều nơi thờ ông, trong đó có làng Khê Hồi.

Đình làng

Đình làng Khê Hồi. (Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại)

Kiến trúc đình làng Khê Hồi rất công phu tỉ mỉ, hơn hẳn các làng khác, đến nỗi khi nhìn vào cổng Đình khó nghĩ đó là đình làng. Cổng đình rất độc đáo và gây ấn tượng cho những ai lần đầu nhìn thấy. Đó là cổng tam quan gồm hai tầng được đắp nổi chi tiết. Các cánh cửa làm bằng gỗ quý được khắc rất tỉ mỉ.

Cổng đình hướng về phía tây, trước cổng đình là hồ nước hình lưỡi liềm bao cả đình và chùa Khê Hội. Có cây cầu dài 10 mét bắc qua hồ nước. Cây cầu hình cầu vồng rất đẹp, trang trí nhiều họa tiết, tiếc rằng không được tu trì nên đã rêu phong qua thời gian, hồ nước cũng bị ô nhiễm không còn nên thơ như trước. Ven hồ và trong sân đình là các cây cổ thụ như đại, nhãn, muỗm.

Trong đình có 7 gian, riêng tiền đường rộng 5 gian.

Đình Khê Hồi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2000. Trong đình vẫn còn lưu giữ tấm bia đá khắc bằng chữ Hán nói về việc hưng công xây dựng. Trong đình còn lưu giữ hoành phi, câu đối, bản hương ước với nhiều điều lưu ý về việc tham gia lễ hội của các xã thuộc tổng Hà Hồi cũ.

Họ Từ làng Khê Hồi

Văn chỉ làng Khê Hồi. (Ảnh:Báo Giáo dục & Thời đại)

Làng rất xem trọng việc học, trường lớp và Văn chỉ được lập từ rất sớm. Văn chỉ của làng được xây dựng khang trang rộng rãi trên khuôn viên đất ở giữa làng, rộng hàng trăm mét vuông. Cổng được xây dựng kiên cố, có cầu cong qua hồ nước dẫn vào, ở phần trên chính giữa có 4 chữ Hán đắp nổi, cỡ lớn: “Khê Hồi văn chỉ” nghĩa là “Văn chỉ làng Khê Hồi”. Hai bên cổng là hai ngọn bút lông cao đến 3 mét.

Trường học Khê Hồi xây dựng năm 1925. (Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại)

Làng có họ Từ được mệnh danh là dòng họ tiến sĩ, nổi tiếng với nhiều đời đỗ đại khoa, là niềm tự hào của vùng đất học Thượng Phúc xưa.

Theo ghi chép lại, Từ Đạm sinh năm 1862, là con của cử nhân Từ Tế, ông thi đỗ tiến sĩ năm 1895 thời vua Thành Thái.

Sau khi thi đỗ, năm 1896 Từ Đạm được cử làm Tri phủ Đa Phúc (Phúc Yên), đến năm 1899 thì làm Tri phủ Xuân Trường (Nam Định), sau đó được thăng làm Tổng đốc, thụ hàm đến Hiệp tá Đại học sĩ.

Từ Đạm có người em trai là Từ Thiệp đỗ Phó bảng cùng khoa thi với ông. Từ Thiệp được Triều đình bổ nhiệm làm Tổng đốc Nam Ngãi (tức Quảng Nam và Quảng Ngãi), ông cũng được cử làm Chánh chủ khảo thi Hương trường thi Nam Định năm 1906.

Họ Từ còn có Từ Hữu đỗ đạt cao. Được bổ nhiệm Tri phủ huyện Thường Tín. Con cháu của ông có 3 người đỗ tiến sĩ.

Giữ gìn truyền thống

Ngày nay làng Khê Hồi vẫn duy trì được lễ hội làng truyền thống, lễ hội kéo dài suốt 3 ngày từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 3 âm lịch với nhiều nghi lễ linh thiêng trang trọng, trong đó có trò thủy chiến mô phỏng lại chiến công của Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Khê Hồi cũng có ngôi trường được dựng từ năm 1925 với 2 phòng học rộng rãi, có văn bia ghi lại mục đích lập trường. Ngày nay ngôi trường này là “Trung tâm học tập cộng đồng thôn Khê Hồi”.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video:

Trần Hưng

Published by
Trần Hưng

Recent Posts

ĐCSTQ ra luật mới cho nông thôn chuẩn bị cho chiến tranh và nạn đói

Luật tổ chức kinh tế tập thể nông thôn nước Trung Quốc sẽ được thực…

25 phút ago

Đại đa số cử tri nghĩ Đảng Dân chủ có cơ hội thắng cao hơn nếu thay ông Biden

Kết quả khảo sát mới nhất do CNN công bố hôm thứ Ba (2/7) cho…

46 phút ago

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ, Trung cạnh tranh để ‘định hình những gì sẽ diễn ra tiếp theo’

Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, Hoa Kỳ phải hợp tác với các đồng minh để…

2 giờ ago

Nghị sĩ Nhật Bản kêu gọi các nước làm theo “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” của Mỹ

Gần đây, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân…

3 giờ ago

Hà Tĩnh: Hơn 100 lít dầu bị tràn từ dự án cao tốc Bắc Nam khiến lúa chết hàng loạt

Nhiều diện tích lúa của người dân tại huyện Can Lộc bị chết khô được…

3 giờ ago

Ý thu giữ 6 tấn “tiền chất ma túy” từ Trung Quốc

Ý cho biết đã thu giữ hơn 6 tấn "tiền chất" hóa chất từ ​​Trung…

3 giờ ago