Video về nghệ thuật chép kinh Phật Sagyeong độc nhất vô nhị của Hàn Quốc

Chép kinh (Sagyeong) là một hình thức nghệ thuật biểu hiện có lịch sử lâu đời của Hàn Quốc, lưu truyền đến nay đã được khoảng 1.700 năm. Các nghệ thuật gia sẽ dùng một cây bút lông, chấm vào một chất liệu bột hỗn hợp vàng và bạc để sao chép kinh Phật, còn vẽ hoa sen hay những mẫu hình tinh mỹ khác trang trí lên kinh sách, qua đó mà thể hiện một vẻ đẹp nghệ thuật siêu việt cả giới hạn tôn giáo.

Chép kinh (Sagyeong) là một loại hình nghệ thuật độc đáo của Hàn Quốc đã được lưu truyền hàng ngàn năm, bao gồm việc sao chép kinh Phật và vẽ những hình mẫu trang trí tinh mỹ lên kinh Phật.

Xuất hiện tại Hàn Quốc vào đầu thế kỷ thứ IV, Sagyeong đã phát triển mạnh mẽ trong suốt triều đại Goryeo (918-1392), gần 500 năm. Trong thời kỳ này, toàn bộ Tam Tạng Kinh – 3 phần cốt lõi trong kinh điển của Phật giáo với khoảng 6.000 cuốn kinh điển, đã được ghi chép hơn 10 lần. Tuy nhiên, nghệ thuật Sagyeong ở Hàn Quốc gần như bị phá hủy trong triều đại Joseon (1392-1897) do chính sách chống Phật giáo.

Ông Kim Kyeong-ho, Hội trưởng Hiệp hội Nghiên cứu sao chép kinh Phật Hàn Quốc đã dành vài chục năm để nghiên cứu loại hình nghệ thuật này, từ đó phục hồi và cải biên lại nó. Ông hiện là một nghệ thuật gia hàng đầu và chuyên gia giáo dục ở lĩnh vực này. Ông Kim Kyeong-ho sinh năm 1962 tại Jeollabuk, Hàn Quốc. Ông đã từng tìm hiểu về văn học và nghệ thuật từ khi còn học đại học. Từ 5 tuổi ông đã bắt đầu học viết thư pháp, đến nay đã có thâm niên 50 năm.

Ông không chỉ có thể chép kinh Phật một cách ngay ngắn quy chuẩn, mà còn có thể vẽ lên kinh Phật các hình như hoa sen, mây, những đường viền mảnh mai… Có những đường viền mỏng chưa đến 0,5mm, để làm được điều này thì không chỉ đòi hỏi năng lực mà còn phải có sự tập trung chuyên chú cao độ, nếu không rất dễ bị sai sót.

Nét bút của Kim Kyeong-ho rất ngay ngắn

Nét vẽ mảnh rất tinh tế

Có thể thấy rằng, ngoài thái độ thành kính tôn trọng kinh Phật cũng như khả năng nghệ thuật, bộ môn nghệ thuật này cũng đòi hỏi tính tập trung và khắc chế bản thân cao độ.

Kim Kyeong-ho cho biết, ông có thể làm việc 10 giờ liên tục không ngừng nghỉ ở nhiệt độ lên đến 37,8 độ C để có thể hoàn thành một tác phẩm. Nhiệt độ cao chính là một trong những điều kiện cần thiết để sử dụng chất liệu vẽ đặc thù của loại hình nghệ thuật này.

Một trong số các tác phẩm của Kim Kyeong-ho

Trong xã hội hiện nay, rất ít người dành thời gian để có thể chép lại kinh sách bằng tay, đa số đều được thay thế bằng các văn bản in. May mắn là vẫn còn có những người như ông Kim Kyeong-ho, nên loại hình nghệ thuật truyền thống này mới được bảo tồn cho đến hôm nay, đồng thời có thể tiếp tục truyền thừa về sau này.

Kim Kyeong-ho từng đến tham gia hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật tại New York, Mỹ năm 2012 và thể hiện một tác phẩm nghệ thuật chép kinh. Đoạn video dưới đây có thể hé lộ phần nào công phu và tài năng của người nghệ sĩ này:

Hồng Ngọc

Xem thêm:

Hồng Ngọc

Published by
Hồng Ngọc

Recent Posts

Sáng 3-5, NHNN tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng

Sau phiên đấu thầu vàng bất thành, NHNN tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng…

41 phút ago

Nhật Bản cam kết dẫn đầu trong việc thiết lập các quy tắc quốc tế về AI

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết rằng quốc gia này sẽ đi đầu…

47 phút ago

Iran áp đặt lệnh trừng phạt nhiều cá nhân, thực thể của Mỹ và Anh

Iran đã công bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân…

1 giờ ago

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần đánh bại Nga để gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng nước này cần đánh thắng Nga trên…

2 giờ ago

Vụ hàng trăm người ngộ độc ở Đồng Nai: Một bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở

Số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm phải nhập viện sau khi ăn bánh mì…

5 giờ ago

Chuyên gia: Bắc Kinh muốn chia rẽ châu Âu, Mỹ có chiêu giúp châu Âu chống ĐCSTQ

Đầu tháng Năm, ông Tập Cận Bình sẽ thăm châu Âu, nhằm tận dụng cơ…

6 giờ ago