Đời Sống

Du khách liên tục lắc mạnh cành đào Nhật Bản để chụp ảnh cho đẹp [Video]

Mới đây, một cựu MC truyền hình Hồng Kông đã chia sẻ video ngắn cho thấy một nhóm du khách “không rõ quốc tịch” liên tục lắc mạnh cành hoa anh đào ở Nhật để chụp ảnh cho đẹp. Chủ đề này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng Hồng Kông. 

“Nam nữ khó xác định quốc tịch” lắc mạnh cành hoa anh đào để tạo hiệu ứng mưa hoa anh đào ở Kyoto, Nhật Bản. (Ảnh chụp màn hình video)

Cô Akina Fong (Phương Kiện Nghi), cựu MC TVB Hồng Kông, đã chia sẻ một video ngắn quay tại Kyoto, Nhật Bản trên nền tảng xã hội. Trong video, một nhóm “nam nữ khó xác định rõ quốc tịch” đã lắc mạnh cành hoa anh đào liên tục một cách thô bạo để chụp ảnh. Akina Fong chỉ trích hành vi này và cho rằng hoa anh đào thật đáng thương.

Trên trang Facebook của mình, Akina Fong cho biết, đã gần một tuần cô mới trở về Hồng Kông sau chuyến du lịch Kyoto, Nhật Bản. Cô rất vui khi được chia sẻ những hình ảnh hoa anh đào đang nở rộ ở Nhật Bản với mọi người. Tuy nhiên, không phải bức ảnh nào cũng đẹp, cô đề nghị mọi người dành 28 giây để xem một clip ngắm hoa anh đào “độc đáo”.

Cô cho biết, vụ việc xảy ra ở Kyoto. Khi cô và chồng đang chuẩn bị dùng bữa tối tại một nhà hàng: “Từ xa, qua tấm kính rộng, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khác. Một nhóm nam nữ khó xác định được quốc tịch đang ảnh chụp hoa anh đào bên bờ sông. Họ lắc mạnh cành hoa anh đào, cánh hoa rơi như bông tuyết, tạo nên hiệu ứng lãng mạn như hoa anh đào rơi.”

Akina Fong than thở rằng trên thực tế, dù ở Hồng Kông hay nước ngoài, bảo vệ tài sản công là giá trị phổ quát mà chúng ta đã nghe từ khi còn nhỏ, nhưng chúng ta sẽ luôn gặp và thấy những người không tuân thủ quy tắc. Điều đáng sợ nhất là khi bạn chỉ ra thì đối phương sẽ đáp trả bằng những lý lẽ vô lý.

Akina Fong nói rằng cô từng nhìn thấy ai đó hái lá đỏ vào mùa lá đỏ, người đó còn nói: “Chỉ hái một, hai lá thôi mà”, “Nếu không hái, những chiếc lá đó sớm hay muộn cũng sẽ rụng.”

Cô nói thêm: “Có người hỏi tôi rằng loài nào đáng sợ nhất trên thế giới. Tôi trả lời không chút do dự: ‘con người'”. Nhưng cô cũng tin chắc rằng vẫn còn những người tốt giữa nhóm người đáng sợ này, và cô ấy sẽ tiếp tục chọn làm những gì đúng đắn và tử tế.

Cuối cùng, cô nhắn gửi mọi người hãy đón nhận khung cảnh tươi đẹp mà Thiên thượng đã ban tặng cho chúng ta, đừng lạc lối và ngụy biện cho những hành vi đó.

Chủ đề này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng Hồng Kông cũng đồng tình rằng thật khốn khổ cho những loài thực vật bị ngược đãi. Chúng cũng có cảm xúc.

Một số cư dân mạng suy đoán, mặc dù Akina Fong nói rằng đây là nhóm “nam nữ khó xác định được quốc tịch”, nhưng “90% trong số họ là khách du lịch Đại Lục. Họ thường không có ý thức về đạo đức nơi công cộng!”

Akina Fong chỉ có thể nói như vậy, nếu không cô sẽ chạm đến lòng tự ái của rất nhiều người.

Cũng có ý kiến ​​cho rằng Chính phủ Nhật Bản nên thuê thêm nhân viên bảo vệ, hoặc tình nguyện viên trong mùa hoa anh đào và phạt nặng nếu nhìn thấy hành vi này.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi video cho Chính phủ Nhật Bản, tố cáo những người trong video để họ đến nhận diện bằng khuôn mặt, và đưa vào danh sách đen nếu họ là khách du lịch. “Dù sao đi nữa, cũng phải làm gì đó để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra thêm một lần nữa!”

Cư dân mạng Kat Loh cho biết, cô sống ở Nhật Bản và đã từng chứng kiến ​​​​nhiều du khách thiếu văn minh như vậy. Lúc đó cô sẽ ngăn cản họ, và tất nhiên đối phương cũng sẽ nói những điều khó chịu với cô. Cô cho biết trên thực tế, hàng năm vào mùa hoa anh đào và mùa lá phong ở Nhật Bản, khắp nơi đều có thể bắt gặp những du khách nhân phẩm thấp này.

Cư dân mạng Xixili (Hạt nho nhỏ) chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình, rằng cô đã từng gặp những người như vậy ở Nhật Bản. Có lần cô không thể nhịn nổi đã lên tiếng ngăn cản đối phương, nhưng họ lại giảo hoạt nói rằng hoa sớm muộn cũng sẽ tàn. Cô đã trực tiếp chỉ trích họ.

Một số cư dân mạng đã chỉ ra một cách đầy ẩn ý: “Của cải, quần áo chỉ là vẻ bề ngoài… Một hành vi vô đạo đức sẽ ngay lập tức khiến bản chất xấu xa lộ nguyên hình… Kỳ thực, dù giàu hay nghèo, con người đều phải có ý thức đạo đức chung. Đây mới là tiêu chí của một xã hội văn minh”.

“Một số quốc gia không dạy công dân của họ thế nào là đạo đức công cộng. Thậm chí họ càng không hiểu được các giá trị phổ quát. Điều đáng sợ nhất là nhiều người Hồng Kông vốn có đạo đức công cộng nhưng đang dần bị xóa bỏ, đang noi gương một quốc gia nào đó.”

Lý Hoài Quất

Published by
Lý Hoài Quất

Recent Posts

Nơi ở của Hoàng đế vì sao lại gọi là Dưỡng Tâm Điện?

Triều nhà Thanh có tám vị Hoàng đế nối tiếp nhau sống ở Dưỡng Tâm…

6 phút ago

Nội hàm của chữ “Hòa” trong văn hóa truyền thống

“Hòa” là đạo đức truyền thống được tôn sùng, là nguyên tắc cơ bản bao…

16 phút ago

NBC: Tòa Hình sự Quốc tế tuần tới có thể sẽ ra lệnh bắt ông Netanyahu

ICC có thể sẽ buộc Thủ tướng Israel Netanyahu và các quan chức hàng đầu…

24 phút ago

ĐCSTQ trợ cấp cho fentanyl, dùng trùm xã hội đen thúc đẩy sản xuất ma túy

“Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc” của Hạ viện Mỹ đã công bố một…

26 phút ago

Nhìn lại một thời Quốc văn giáo khoa thư

Điều gì đã xui khiến tôi quá tha thiết và tiếc nhớ những quyển Quốc…

27 phút ago

Nữ nghi phạm dùng thuốc an thần dụ người chăm bệnh uống rồi cướp tài sản

Dùng thuốc an thần để dụ người đi chăm bệnh uống, nữ nghi phạm chờ…

34 phút ago