“Nữ hoàng băng giá” làm bà chủ nhà hảo tâm trước dịch bệnh COVID-19

Không chỉ là diễn viên lồng tiếng nhân vật công chúa Anna trong ‘Nữ hoàng băng giá’ của Walt Disney, mà trong cuộc sống hàng ngày Kristen Bell cũng có một tấm lòng thiện lương như công chúa xinh đẹp Anna. 

Diễn viên Kristen Bell, người lồng tiếng nhân vật công chúa Anna trong bộ phim ‘Nữ hoàng băng giá’ quyết định không thu tiền nhà tháng tới của những khách trọ trước tình hình dịch bệnh đang gia tăng.
(Ảnh: Myles Kalus Anak JihemㄥCC BY-SA 4.0)

Bởi vì virus Trung Cộng (virus corona mới) đã lây lan khắp thế giới và tấn công đến giới điện ảnh ở Mỹ, vì vậy cô cùng chồng là Dax Shepard đã quyết định không thu tiền thuê nhà tháng tới của những khách trọ với mục đích giảm nhẹ áp lực gánh nặng kinh tế cho họ. 

Theo số liệu công khai từ các nước, Mỹ hiện có số ca lây nhiễm cao nhất thế giới vượt qua mốc 100.000 người. Do đó, hai vợ chồng Kristen Bell đã quyết định giúp đỡ những khách trọ bằng cách không thu phí tiền nhà tháng tới, hành động tốt đẹp này cũng lan toả không ít đến những chủ nhà khác với mong muốn giảm tiền thuê nhà cho khách trọ đến khi dịch bệnh thuyên giảm.

Kristen Bell trước khi miễn giảm tiền thuê nhà cũng làm rất nhiều từ thiện. Trước đây cô cùng hai người phụ nữ nữa cũng quyên góp được số tiền tổng cộng 150.000 đô la, tương đương với hơn 3 tỷ VNĐ.

Ngoài ra, Kristen Bell không chỉ đảm nhiệm vai trò lồng tiếng công chúa Anna, mà cô còn tham ra diễn xuất rất nhiều tác phẩm kinh điển, như ‘veronica Mars’, ‘bà sếp’ hay ‘những bà mẹ “ngoan”’…

Sau khi HBO Max thông báo rằng sẽ quay lại bộ phim ‘Thế giới của nàng’, nhà biên kịch gốc đã quyết định quay trở lại và Kristen Bell, người đã thuật lại trong bộ phim gốc, cũng sẽ đóng vai trò lồng tiếng, điều này khiến không ít những người mê phim kỳ vọng.

(Ghi chú: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Ngọc Trân

Xem thêm:

Ngọc Trân

Published by
Ngọc Trân

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

3 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

7 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

9 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

10 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

12 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

13 giờ ago