Israel dự kiến đầu tư 180 triệu USD cho ngành công nghiệp vũ trụ dân sự

Mới đây, Cơ quan Vũ trụ Israel (ISA) thông báo đã đệ trình lên Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghệ nước này một kế hoạch trị giá 600 triệu NIS (tương đương với 180 triệu USD) đầu tư cho lĩnh vực công nghệ vũ trụ phục vụ các mục đích dân sự.

(Ảnh minh họa: TALEVI/Shutterstock)

Cụ thể, đây là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghệ vũ trụ dân sự và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Kế hoạch đặt ra 4 mục tiêu lớn gồm: Thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ dân sự trở thành một động lực mới cho tăng trưởng kinh tế; Thúc đẩy và hỗ trợ các nghiên cứu khoa học về vũ trụ; Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực; Nâng cao vị thế quốc tế của Israel trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Thông báo trên trang web của ISA cho biết kế hoạch mới đặt ra tầm nhìn “tăng cường vị thế và sự độc lập của Israel với tư cách là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ”.

Để đạt được những mục tiêu trên, ISA đề ra một số giải pháp chính bao gồm: tập trung phát triển các công nghệ mới; tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, từ 60 doanh nghiệp hiện nay lên 120 doanh nghiệp trong 5 năm tới; tăng gấp 4 lần số lượng việc làm, từ mức 2.500 việc làm lên mức 10.000 việc làm; tăng doanh số của ngành từ 1 tỷ USD/năm lên 1,25 tỷ USD/năm; tăng số chuyên gia nghiên cứu từ 120 người lên 160 người.

Kế hoạch cũng bao gồm dự án thành lập một trung tâm nghiên cứu trong không gian vũ trụ, tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng của các cơ quan, tổ chức của chính phủ và tư nhân. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Israel cũng sẽ có thêm cơ hội thử nghiệm những công nghệ mới thông qua một vệ tinh tầm thấp sẽ được phóng lên quỹ đạo Trái Đất hàng năm.

Phan Anh

Hơn 260 binh sĩ Ukraine tại Mariupol đầu hàng, kết thúc trận chiến 82 ngày đẫm máu

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

49 phút ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

5 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

6 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

7 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

10 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

11 giờ ago