Đông Nam Á tiếp tục chứng kiến ​​nhiệt độ cao bất thường vào Chủ nhật, với nhiệt độ tối đa vượt quá 45°C.

Nhiệt độ ở Nam Á và Đông Nam Á ngày 21/4. Khu vực màu cam và cam đậm có nền nhiệt từ 30 tới 40 độ C. Ảnh: Windy

AFP đưa tin, Manila đã ban hành nghị định vào Chủ nhật, đình chỉ các lớp học trực tiếp ở tất cả các trường công lập trong hai ngày, chủ yếu là do thời tiết nắng nóng.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết: “Với dự báo chỉ số nhiệt mới nhất, cũng như cuộc đình công trong ngành giao thông vận tải trên toàn quốc, tất cả các trường công lập trên toàn quốc sẽ phải tiến hành các lớp học từ xa từ ngày 29 đến ngày 30/4/2024.” Biện pháp này áp dụng cho hơn 47.000 trường học, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Tại Bangladesh, các trường học phải đóng cửa trong vài ngày do nắng nóng không thể chịu nổi. Ngay cả khi cảnh báo nắng nóng vẫn được áp dụng, hàng triệu học sinh vẫn quay trở lại lớp học. Các trường mẫu giáo vẫn đóng cửa và giờ học tiểu học được rút ngắn.

Tại Myanmar, nhiệt độ lên tới 45,9°C ở thị trấn Chok (miền trung tây) hôm thứ Tư, nhiều người tìm cách giải nhiệt dưới bóng cây trong công viên sau khi mặt trời lặn. Tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra ở quốc gia đang chìm trong tình trạng bất ổn dân sự và mạng lưới điện lạc hậu, khi cơ sở hạ tầng bị tấn công và trữ lượng khí đốt tự nhiên cạn kiệt.

Kết quả là những người không đủ tiền mua máy phát điện chạy xăng có thể phải sống hơn 8 giờ mỗi ngày mà không có điện và điều hòa.

Theo Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, châu Á đang ấm lên đặc biệt nhanh chóng sau khi kỷ lục nhiệt độ toàn cầu bị phá vỡ vào năm 2023.

Philippines là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên lục địa trước tác động của biến đổi khí hậu. Theo thống kê quốc gia Philippines, nhiệt kế ở thủ đô Manila ghi 38,8°C vào thứ Bảy, một con số chưa từng đạt được trước đây, với chỉ số nhiệt (cảm giác nhiệt độ) là 45°C. Kamilin ở tỉnh Tarlac (Tây Bắc) ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40°C vào ngày hôm đó, kỷ lục quốc gia vào năm 2024.

Nhiều người Philippines đã trú ẩn trong các trung tâm mua sắm có máy lạnh.

Nhiệt độ trung bình tối đa trong tuần tại Dhaka cao hơn từ 4°C đến 5°C so với mức trung bình cùng kỳ trong 30 năm qua.

Tại Thái Lan, cơ quan thời tiết quốc gia cảnh báo nhiệt độ ở tỉnh Phetchabun phía bắc sẽ lên tới 44,1°C vào Chủ Nhật.

Tại nước láng giềng Campuchia, Bộ trưởng Tài nguyên nước và Khí tượng cảnh báo nhiệt độ ở nước này có thể lên tới 43°C trong tuần tới, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác.

Truyền thông địa phương đưa tin nhiệt độ ở tỉnh miền bắc Nghệ An của Việt Nam là 43,2°C vào thứ Bảy. Nhiệt độ dự kiến ​​​​sẽ duy trì trong khoảng 38 đến 41°C ở phía bắc đất nước trong những ngày tới.

Theo RFI

Theo RFI

Published by
Theo RFI
Tags: nắng nóng

Recent Posts

Tản mạn về đạo lý “sáng ba chiều bốn” của Trang Tử

Câu thành ngữ "sáng ba chiều bốn" xuất hiện trong sách của Trang Tử, mà…

51 phút ago

Núi sông rồi có chết không?

Tôi đã dịch xong toàn bộ bài thơ, hay nói đúng ra là bài hát…

57 phút ago

Vài di vật rồng Việt Nam qua các triều đại

Con rồng chỉ thực thụ thành hình từ khi nước ta tự chủ, bắt đầu…

1 giờ ago

Báo cáo: Nền dân chủ, nhân quyền và tự trị của Hồng Kông tiếp tục suy thoái

CECC đã công bố báo cáo thường niên vào ngày 10/4, tuyên bố rằng nền…

1 giờ ago

5 điểm nhìn người để kết thâm giao

Nhìn người dễ dàng nhất là từ trong sai sót của họ...

1 giờ ago

Bảng xếp hạng bi thảm năm 2024 tại Trung Quốc được lan truyền nóng trên mạng

"Bảng xếp hạng bi thảm năm 2024" cho thấy hàng loạt khó khăn mà nền…

1 giờ ago