Theo công ty Sensor Tower, ứng dụng bảo mật Telegram mới đây đã chính thức cán mốc 1 tỷ lượt cài đặt trên toàn cầu, trong đó Ấn Độ là thị trường lớn nhất chiếm phần lớn lượng người dùng Telegram với khoảng 22% lượt cài đặt.
“Dẫn đầu thị trường Telegram là Ấn Độ, theo sau đó là Nga và Indonesia, lần lượt chiếm khoảng 10% và 8% lượng cài đặt. Nền tảng này đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021, đạt khoảng 214,7 triệu lượt tải về chỉ trong nửa đầu năm, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái”, theo Sensor Tower.
Dù có tới 1 tỷ lượt cài đặt, nhưng điều này không có nghĩa là Telegram có 1 tỷ lượt người dùng thường xuyên. Nền tảng này hiện đang có khoảng hơn 500 triệu người dùng hoạt động thường xuyên vào đầu năm 2021. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ứng dụng Telegram có thể tới từ việc nền tảng WhatsApp của Facebook trước đó đã vấp phải những rắc rối liên quan tới quyền riêng tư của người sử dụng.
Telegram là một ứng dụng nhắn tin di động có hỗ trợ mã hoá đầu cuối do nhà sáng lập Pavel Durov tạo nên vào năm 2013, có trụ sở tại Dubai, UAE. Nền tảng này bắt đầu nổi lên sau những tiết lộ của Edward Snowden về việc giám sát quy mô lớn tại Mỹ.
Theo Tech Crunch,
Phan Anh
Xem thêm:
Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, chuối là loại trái cây phổ biến…
Theo Cục CSGT, trong 2 ngày 27-28/4, Việt Nam xảy ra 131 vụ tai nạn…
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã có chuyến thăm không báo trước tới…
Tháng 4/2024, WOIPFG đã đệ trình “danh sách một số người bị nghi ngờ tham…
Giữa đợt khô hạn kéo dài, hai trận mưa đá cục bộ liên tiếp đổ…
Một cặp vợ chồng người Anh đã tìm thấy một kho tiền xu từ thế…