Bộ Tài chính đề xuất 4 khung Thuế bảo vệ môi trường cho xăng dầu từ năm 2023

Bộ Tài chính đưa ra đề xuất 4 khung giá của dầu thô thế giới làm căn cứ để áp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu trong nước từ năm 2023. Bên cạnh đó, Bộ này muốn sử dụng quyền điều chỉnh linh hoạt không phải xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Mức giảm thuế BVMT xăng dầu trong năm 2022 hết hiệu lực và quay lại mức trần từ ngày 1/1/2023. (Ảnh: Charnpui/Shutterstock)

Theo đó, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ ngành đề nghị có ý kiến về việc điều hành áp dụng thuế BVMT đối với xăng dầu từ ngày 1/1/2023 – khi mức thuế này quay lại mức trần do quyết định giảm thuế trong năm 2022 hết hiệu lực.

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ xăng sinh học) sẽ tăng từ 1.000 đồng lên 4.000 đồng/lít.

Thuế đối với dầu Diesel tăng từ 500 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít. Dầu mazut, dầu nhờn tăng 300 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít.

Nhiên liệu bay sẽ tăng lên 3.000 đồng từ mức 1.000 đồng/lít hiện nay.

Giá bán lẻ các mặt hàng trên sẽ tăng tương ứng. Tính vào thuế giá trị gia tăng (VAT) thì giá bán lẻ xăng tăng thêm 3.300 đồng/lít so với hiện nay; tương tự nhiên liệu bay tăng thêm 2.200 đồng/lít; dầu Diesel tăng 1.650 đồng; dầu mazut, dầu nhờn là 1.870 đồng/lít…

“Việc thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu quay lại mức kịch trần theo khung thuế từ ngày 1/1/2023 sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý, đời sống sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, Bộ Tài chính cho biết, Tuổi Trẻ đưa tin.

Bộ Tài chính đưa ra 4 khung giá dầu thô thế giới làm căn cứ áp thuế BVMT trong năm 2023. (Bảng số liệu: Đức Minh tổng hợp/Trí Thức VN)

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị 4 mức thuế áp dụng trong năm 2023 theo diễn biến giá dầu thô thế giới như trên mà không cần trình UBTVQH ban hành nghị quyết.

Ngày 21/11, giá xăng giảm khoảng 40 – 80 đồng/lít, RON95 có giá 23.780 đồng, E5 RON95 giá 22.670 đồng. Dầu Diesel giá 24.800 đồng/lít, tương đương giảm 180 đồng/lít.

Theo dự báo của doanh nghiệp trước đó, lẽ ra giá xăng được giảm tới 300 đồng/lít và dầu Diesel có thể giảm 500 đồng. Tuy vậy, liên Bộ tiếp tục trích lấy Quỹ bình ổn: RON95 trích 200 đồng/lít; E5 RON92 trích 250 đồng/lít và dầu mazut trích 300 đồng/kg.

Điều này khiến giá xăng giảm ít hơn so với mức giảm người tiêu dùng được hưởng.

Tại thời điểm ngày 11/11, Quỹ bình ổn xăng dầu của Petrolimex tồn dương hơn 1.308 tỷ đồng, Saigon Petro dương 264 tỷ đồng, Petimex dương 323 tỷ đồng,…

Tính đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 31 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng và 13 lần giảm, một lần giữ nguyên.

Đức Minh

Đức Minh

Published by
Đức Minh

Recent Posts

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 4)

Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…

56 giây ago

Văn chương ích gì cho giới thợ thuyền – người lao động?

Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…

11 phút ago

Thành đạt không đủ để mừng, nghèo khó không đáng để lo

Người thành đạt có được địa vị cao thì lúc té ngã càng thảm hại,…

21 phút ago

Một số hiện tượng bất thường tại những thành phố hạng nhất Trung Quốc

Thượng Hải và Thâm Quyến ngày nay nổi lên 4 hiện tượng bất thường -…

26 phút ago

Nguyễn Ư Dĩ: Người nuôi dạy chúa Tiên Nguyễn Hoàng, góp công mở cõi

Nguyễn Ư Dĩ luôn gắn liền với Nguyễn Hoàng, trợ giúp Chúa Tiên đắc lực…

31 phút ago

Cảnh ĐCSTQ cưỡng bức trục xuất người bất đồng chính kiến ​​ở Pháp

Nhà bất đồng chính kiến ​​​​người Trung Quốc đã được 7 người “hộ tống” đến…

40 phút ago