Thủ tướng: ‘Quảng Bình là viên kim cương xanh độc nhất vô nhị’

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng với những lợi thế riêng vốn có, Quảng Bình đang khẳng định vị thế là một trong những “viên kim cương xanh độc nhất vô nhị” trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chiều tối ngày 26/8. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Chiều tối ngày 26/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi thăm và làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Bình, trước khi tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh diễn ra vào ngày 27/8.

Tại đây, Thủ tướng đánh giá cao kết quả tích cực của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua, đồng thời đề cao tinh thần đổi mới, nỗ lực phát triển của tỉnh đặc biệt là Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra hôm nay sẽ thu hút lượng lớn vốn đầu tư.

Nhắc lại phát biểu trong lần làm việc trước với tỉnh, rằng “Quảng Bình cần làm nên một làn gió đại phong mới về du lịch”, Thủ tướng nhấn mạnh lĩnh vực du lịch, dịch vụ là động lực phát triển quan trọng của Quảng Bình.

“Lĩnh vực này được xem như viên kim cương xanh độc nhất vô nhị của Quảng Bình và sẽ tỏa sáng”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng hoan nghênh việc Quảng Bình chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn và kỳ vọng thông qua hội nghị, Quảng Bình sẽ tiếp tục đón gió đầu tư để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, khẳng định vị thế “độc nhất vô nhị” trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, GDP của tỉnh đạt 6,3%, tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 8.246 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017.

Hoạt động du lịch trong nửa đầu năm 2018 của tỉnh cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, lượng khách du lịch đạt 1,83 triệu lượt, tăng 16,3%.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình kiến nghị Thủ tướng xem xét sớm bố trí nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh trong năm 2018, hỗ trợ các dự án trọng điểm như: dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I; dự án hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch; đề nghị Bộ GTVT xây dựng nhà ga mới của Cảng hàng không Đồng Hới trong năm 2018; cho phép triển khai một số tuyến đường thuộc dự án Đường ven biển tỉnh Quảng Bình…

Minh Sơn

Xem thêm:

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Tổng thống Zelensky muốn Mỹ cam kết viện trợ Ukraine 10 năm

Chính phủ Ukraine của ông Zelensky đang đàm phán với chính quyền Mỹ của Tổng…

6 phút ago

Trí tuệ cổ nhân: “Người sợ nổi danh, heo sợ béo”

Người xưa có câu: "Người sợ nổi danh, heo sợ béo", làm người phải luôn…

11 phút ago

Những đứa con “ngỗ nghịch” là do thái độ của cha mẹ dưỡng thành

Có người bình luận trên mạng rằng: Năm nay tôi đã mang con trai nhỏ…

26 phút ago

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

11 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

13 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

16 giờ ago