Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ

Giới chức Trung Quốc đã ra lệnh cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ từ cuối năm 2014 do dịch cúm gia cầm bùng phát ở Mỹ. Sau năm năm, bây giờ Trung Quốc đã dỡ lệnh cấm này để bù đắp thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong nước do dịch tả lợn Châu Phi.

Theo hãng tin DW (Đức), Trung Quốc chính thức mở cửa thị trường trở lại với gia cầm Mỹ từ thứ Năm (14/11). Động thái này được cho là để bù đắp khoản thịt lợn thiếu hụt do dịch tả lợn. Giá thịt lợn tại Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi trong năm qua.

Sau khi bị đóng cửa thị trường này nhiều năm, các nhà sản xuất và xuất khẩu gia cầm Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc mở lại thị trường với sản phẩm gia cầm Mỹ,” Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Purdue nói trên Twitter.

Ông Sonny Purdue cho biết thêm: “Điều quan trọng là họ có thể bán sản phẩm của họ tới nhiều nơi khác trên thế giới.

Trung Quốc có thể nhập khẩu tất cả các loại gia cầm từ gà ta, gà tây và vịt, cũng như các bộ phận khác nhau của gia cầm, những thứ thường không được tiêu dùng tại Mỹ như chân gà.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cũng hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm “không chính đáng” này.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với người chăn nuôi gia cầm Mỹ, và chúng tôi ước tính [nông dân Mỹ] bây giờ hàng năm sẽ có thể xuất khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm sang Trung Quốc trị giá hơn 1 tỷ USD,” ông Lighthizer  nói.

Ở chiều ngược lại, Cơ quan Kiểm duyệt và An toàn Thực phẩm Mỹ tuần trước đã dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu gia cầm giết mổ tại Trung Quốc. Đó là một bước khác trong việc bình thường hóa mối quan hệ kinh tế Mỹ – Trung khi hai nước đang nỗ lực giải quyết cuộc thương chiến kéo dài.

Được biết, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm nhập khẩu tất cả gia cầm Mỹ sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát tại Mỹ vào tháng 12/2014.

Lệnh cấm này vẫn duy trì từ đó cho tới trước ngày 14/11, bất chấp Mỹ đã dập tắt hoàn toàn dịch cúm gia cầm từ năm 2017.

Trước khi ban hành lệnh cấm, Trung Quốc hàng năm nhập khẩu gia cầm của Mỹ trị giá hơn 500 triệu USD, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.

Xuân Thành

Xem thêm: 

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

2 phút ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

12 phút ago

Vì sao các chương trình “thị thực vàng” lại dần bị loại bỏ?

Nhiều nước châu Âu tuyên bố chấm dứt "thị thực vàng" – chương trình giúp…

32 phút ago

Nga tuyên bố hiện không có cơ sở cho đàm phán với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng không có cơ sở nào…

52 phút ago

Đồng Nai: Một bác sĩ sát hại người tình, rồi phân xác phi tang

Một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khi truyền…

1 giờ ago

Ông Zelenskiy: Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở khí đốt cung cấp cho EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết cuộc tấn công của Nga vào ngành năng…

2 giờ ago