Ấn Độ bổ nhiệm tướng “chuyên gia về Trung Quốc” làm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ấn Độ đã bổ nhiệm một tướng từng lãnh đạo các lực lượng trên biên giới tranh chấp với Trung Quốc làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của mình, khi New Delhi tìm cách chống lại sự khiêu khích quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Việc bổ nhiệm Trung tướng Anil Chauhan diễn ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang của Ấn Độ đang cải tổ tận gốc. Nó diễn ra gần một năm sau khi người đứng đầu quốc phòng tiền nhiệm qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng.

Ấn Độ đã nâng cao cảnh giác với sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội nước láng giềng phía bắc dọc theo biên giới của họ. Các tranh chấp biên giới – bao gồm cả các cuộc đụng độ chết người trên dãy Himalaya vào năm 2020 – vẫn luôn là nguồn cơn căng thẳng giữa hai nước Trung – Ấn.

Ông Chauhan được truyền thông địa phương mô tả là “chuyên gia về Trung Quốc”. Ông từng đảm nhận vai trò cố vấn cho cố vấn an ninh quốc gia của Ấn Độ sau khi mãn nhiệm vào năm ngoái.

Ông sẽ đảm nhận vai trò tham mưu trưởng quốc phòng “cho đến khi có lệnh mới”, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết vào cuối ngày thứ Tư (28/9).

Ông Chauhan từng chỉ huy các lực lượng mặt đất ở mặt trận phía đông của Ấn Độ – bao gồm phần lớn biên giới tranh chấp với Trung Quốc.

Cả hai nước đã tiến hành một cuộc chiến toàn diện trong khu vực vào năm 1962 để giành quyền kiểm soát bang Arunachal Pradesh ở phía đông bắc của Ấn Độ, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ và coi là một phần của Tây Tạng.

New Delhi và Bắc Kinh thường xuyên cáo buộc nhau cố gắng chiếm lãnh thổ tại nhiều cứ điểm quan trọng dọc theo ranh giới 3.500 km giữa hai nước – được gọi là Đường kiểm soát thực tế.

Quân đội hai nước đã chiến đấu trong một cuộc giao tranh dữ dội vào năm 2020 dọc theo biên giới chia cắt Tây Tạng với bang Ladakh của Ấn Độ, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng, đồng thời khiến quan hệ trở nên xấu đi rõ rệt.

Tuy nhiên, cả hai quốc gia trong tháng này đã bắt đầu rút binh sĩ xung quanh địa điểm xảy ra vụ việc sau hơn một chục vòng đàm phán quân sự cấp cao trong suốt 2 năm.

New Delhi cũng lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương.

Ấn Độ đã và đang cố gắng hiện đại hóa lực lượng vũ trang 1,4 triệu người của mình, đồng thời cũng đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài. Họ đã cho ra mắt tàu sân bay đầu tiên được sản xuất trong nước vào đầu tháng này.

Ngân Hà (theo AFP)

 

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

8 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

12 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

14 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

15 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

17 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

18 giờ ago