Bỉ: Biểu tình nổ ra nhằm phản đối biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế dịch COVID-19

Thị trưởng Philippe Close của Brussels (Bỉ) cho biết vào hôm 14/2 vừa qua rằng có khoảng 500 xe ô tô chủ yếu đến từ Pháp đã xuất hiện tại Brussels để biểu tình phản đối biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế dịch bệnh COVID-19.

(Ảnh minh họa: Par S. Pech/Shutterstock)

Tuy nhiên, đoàn xe đã bị cấm vào thành phố và cảnh sát đã phải đưa họ đến một bãi đậu xe ở ngoại ô Brussels, từ đó những người biểu tình tiếp tục đi bộ đến một quảng trường ở trung tâm thành phố và là trụ sở của EU (Liên minh châu Âu).

Cho dù đã tránh được hỗn loạn nhưng ngày hôm đó không khí tại Brussels vẫn đầy căng thẳng. Xe cảnh sát chạy đầy đường phố và có thể nhìn thấy hàng rào chắn gần các cơ quan của EU. Con đường vào thành phố đã được mở lại vào khoảng 16:00 hôm đó.

Thị trưởng Brussels phát biểu với kênh truyền hình LN24 (Bỉ) rằng cuộc biểu tình được lấy cảm hứng từ “Đoàn xe Tự do” của Canada chứ không có người lãnh đạo, theo Reuters đưa tin.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra hôm 10/2 vừa qua của một số giới chức trách Bỉ, họ đang vận động các nguồn lực để ngăn chặn các đoàn xe chặn thủ đô và giảm thiểu tác động đến người dân và hành khách bình thường.

Cảnh sát và chốt chặn cũng được triển khai xung quanh khu bùng binh Schuman có trụ sở chính của Ủy ban EU và Hội đồng EU.

Do tính biểu tượng chính trị, khu vòng xoay Schuman thường là mục tiêu của các cuộc biểu tình, hầu hết diễn ra theo cách thức ôn hòa. Khu vực này dự kiến ​​sẽ được phong tỏa vào cuối tuần này khi các nhà lãnh đạo EU và châu Phi gặp nhau tại Brussels trong một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày của Liên minh châu Phi – EU.

Philippe, một người biểu tình từ thành phố Valenciennes (Pháp) trước đó đã biểu tình ở Paris, nói với truyền thông rằng vấn đề ông quan tâm là những hạn chế phong tỏa không chỉ do dịch bệnh COVID-19.

“Tôi đến đây vì tương lai của con tôi. Tôi lo ngại về cuộc sống của con tôi. Tự do đang bị gạt sang một bên và nghèo đói ngày càng gia tăng”, ông nói.

Ông cho biết thêm rằng bản thân mình cũng đang phản đối việc tăng giá xăng và chi phí sinh hoạt.

Biểu tình của đội xe tải ở Canada đã truyền cảm hứng cho các sự kiện tương tự trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Mỹ, Pháp, Hà Lan, Israel, và thậm chí cả Úc và New Zealand, theo đó những người phản đối dùng các xe tải đi biểu tình phản đối các hạn chế phong tỏa tại các địa phương và kêu gọi mở cửa trở lại để cuộc sống quay về bình thường.

Theo The Epoch Times,

Mộc Vệ

Xem thêm:

Mộc Vệ

Published by
Mộc Vệ

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

5 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

7 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

10 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

11 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

12 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

12 giờ ago