Biểu tình của “Đoàn xe Tự do” tại Canada đã bước sang tuần thứ ba, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố vào ngày 14/2 (thứ Hai), cho biết Chính phủ buộc phải viện dẫn “Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia” để chấm dứt hoạt động phong tỏa (đường bộ) của các tài xế xe tải. Tuy nhiên, có nghị sĩ tại Ottawa đã kêu gọi lắng nghe và tôn trọng quyền biểu tình hợp pháp của tài xế.

Canada Cuoc bieu tinh phan doi tiem vac xin buoc sang ngay thu 11 lan rong ra nhieu nuoc khac 1
(Ảnh minh họa: ValeStock/Shutterstock)

Tờ Canadian Press đưa tin, trong họp báo vào thứ Hai, ông Trudeau mô tả việc phong tỏa đường là bất hợp pháp vì không còn là biểu tình ôn hòa.

Ông cho biết chính phủ sẽ sử dụng luật khẩn cấp quốc gia để buộc các công ty kéo xe loại bỏ các xe tải lớn và các phương tiện khác chặn đường cao tốc và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Chính phủ sẽ thiết lập các khu vực không được phép tụ tập công cộng, đồng thời yêu cầu các ngân hàng đình chỉ hoặc đóng băng các tài khoản bị nghi ngờ hỗ trợ phong tỏa, bao gồm cả tài khoản của những người thuộc các công ty xe tải là một phần của đội xe biểu tình.

Phó Thủ tướng Chrystia Freeland cho biết, chính phủ đang thông báo cho các công ty vận tải đường bộ rằng bất kỳ tài khoản công ty nào liên quan cũng sẽ bị đóng băng và bị mất bảo hiểm.

Bộ trưởng Tư pháp David Lametti nói, dùng luật khẩn cấp quốc gia sẽ cho phép chính phủ cấm tụ tập công cộng ở một số địa điểm nhất định, chẳng hạn như tại biên giới, trên các con đường ra vào biên giới đó hoặc trên các con đường dẫn đến cơ sở hạ tầng quan trọng khác như sân bay, hay như đường phố của trung tâm thành phố Ottawa là nơi đã bị phong tỏa bởi những người biểu tình kể từ ngày 28/1.

Việc Chính phủ Canada viện dẫn luật khẩn cấp quốc gia trong khu vực trật tự công cộng, hàm ý nhà chức trách xác định hoạt động biểu tình phong tỏa có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, vì vậy luật khẩn cấp quốc gia sẽ được áp dụng trên toàn quốc.

Sau cuộc họp nội các khẩn cấp vào tối Chủ Nhật (13/2), ông Trudeau đã tổ chức một cuộc họp với các tỉnh trưởng vào sáng thứ Hai.

“Phạm vi của các biện pháp này sẽ có giới hạn thời gian, có tính mục tiêu theo khu vực địa lý, hợp lý tương xứng với nguy cơ mà chúng ta cần giải quyết”, ông Trudeau nói.

Việc áp dụng luật này có hiệu lực trong 30 ngày, là lần đầu tiên Canada viện dẫn “Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia” kể từ khi luật có hiệu lực vào năm 1988.

Nghị sĩ Ottawa ủng hộ người biểu tình

Nghị sĩ Rick Chiarelli của thành phố Ottawa đã tham gia cùng những người biểu tình vào tối ngày 13/2 và quyết định lên tiếng thay mặt họ. Ông Rick Chiarelli nói với Rebel News, “Người biểu tình đáng được tôn trọng và tiếng nói của họ cần được lắng nghe. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người biểu tình, họ là những người lao động bình thường đến từ các tỉnh như British Columbia, Alberta… Họ không phải là những người phân biệt chủng tộc, không muốn gây bất ổn, họ chỉ là những người lái xe tải chăm chỉ. Họ có quan điểm riêng về việc tiêm phòng COVID-19 bắt buộc và đó là quyền của họ”.

Ông chỉ trích ông Trudeau và Thị trưởng Ottawa không gặp trực tiếp những người biểu tình mà đã bêu xấu họ và ra lệnh cho cảnh sát thu dọn hiện trường: “Biểu tình là quyền hợp pháp của họ, và ngay cả khi mọi người đang kêu gọi Trudeau từ chức thì cũng là họ đang thực hiện quyền chính đáng. Không thể nói đó là hành vi bất hợp pháp”.

Ông cho rằng đối với những vi phạm cá nhân như bấm còi lúc 2 giờ sáng thì cảnh sát có thể phạt nhưng không thể chụp mũ toàn bộ đoàn biểu tình là vi phạm pháp luật.

Kể từ khi “Nhóm xe Tự do” biểu tình phản đối, nhiều tỉnh của Canada đã thông báo thu hồi các lệnh phòng chống dịch bệnh như vấn đề hộ chiếu vắc-xin… Tỉnh trưởng Ford của tỉnh Ontario thông báo vào ngày 14/2 rằng hộ chiếu vắc-xin sẽ bị hủy vào ngày 1/3, và cũng kết thúc trước thời hạn lệnh giới hạn sức chứa 50% lượng khách đối với các hàng quán. Nhưng ông Ford nói: “Thông báo này không phải vì những gì đã xảy ra ở Ottawa hay Windsor”.

Cuối tuần trước, hoạt động can thiệp liên quan tại cầu Ambassador cũng đã được giới cựu chiến binh thúc đẩy, họ cố gắng xen vào giữa cảnh sát và người biểu tình để ngăn cảnh sát đẩy lùi người biểu tình.

Vào Chủ Nhật (13/2), cảnh sát Windsor đã bắt giữ 25 – 30 người biểu tình gần cầu Ambassador và kéo đi một số xe ô tô. Cầu Ambassador nối Windsor và Detroit, chiếm 25% tổng thương mại giữa Mỹ và Canada, đã mở cửa trở lại vào đêm Chủ Nhật. Điểm biên giới Coutts ở Alberta và Manitoba vẫn bị đóng cửa.

Vào cuối tuần qua, có khoảng 4.000 người đã bất chấp cái lạnh cóng để tham gia các cuộc biểu tình ở Ottawa, trong đó có một nhóm cựu chiến binh. Họ hát quốc ca của Canada và hô vang “tự do”, cho biết rằng họ sẽ kiên trì đấu tranh.

Những người lái xe tải ở Canada đã nhận được sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới, huy động được hơn 8 triệu USD trong một thời gian ngắn. Công dân các nước như Pháp, New Zealand và Hà Lan cũng đang thành lập các đoàn xe tương tự để phản đối các biện pháp hạn chế của chính quyền liên quan chống dịch COVID-19. Chính phủ Mỹ lo ngại những người lái xe tải cũng có thể đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình ở Mỹ, hôm thứ Sáu, Tổng thống Biden đã gây áp lực buộc ông Trudeau phải sử dụng quyền lực liên bang để trấn áp biểu tình.

Trang gây quỹ bị hack làm lộ danh sách nhà tài trợ

Luật Khẩn cấp Quốc gia cũng trao quyền cho Chính phủ Canada thực hiện hành động chống lại việc tài trợ cho đội xe, bao gồm cả việc sử dụng các nền tảng huy động vốn cộng đồng và các nguồn tài trợ nước ngoài bằng tiền điện tử. Một trong những biện pháp tạm thời bao gồm việc bổ sung các thực thể này vào luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Canada, nhưng bà Bộ trưởng Tài chính Freeland của Canada cho biết cuối cùng sẽ vĩnh viễn hóa vấn đề này.

Điều đó có nghĩa là các nền tảng huy động vốn từ cộng đồng như GoFundMe cần phải đăng ký với cơ quan dịch vụ tình báo tài chính của Canada là Fintrac, và phải báo cáo tất cả các giao dịch lớn hoặc đáng ngờ.

Theo Washington Observer, trang web gây quỹ cộng đồng GiveSendGo đã bị hack và danh sách hàng chục ngàn người quyên góp đã bị rò rỉ. Quản trị viên web đã sửa lỗi chuyển hướng trang web, nhưng cho đến sáng thứ Hai (14/2) thì trang web vẫn ngừng hoạt động.

Vào ngày 4/2, trang GoFundMe đã đóng băng hoạt động gây quỹ của “Đội xe Tự do”, khiến đội xe chuyển sang trang gây quỹ cộng đồng GiveSendGo của Cơ đốc giáo và chỉ trong vài ngày, trang này đã huy động được hơn 8,3 triệu USD. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Tổng thanh tra tỉnh Ontario, một tòa án Ontario đã ra lệnh đóng băng khoản tiền này.

Người phụ trách GoFundMe nói với kênh tin Fox News rằng đây là một công ty của Mỹ và lệnh cấm của Canada không gây ràng buộc đối với công ty.

Trong khi giới chức Mỹ cũng có hành động, theo đó Thống đốc DeSantis của bang Florida và Tổng chưởng lý Paxton của bang Texas cho biết họ sẽ điều tra xem liệu công ty GoFundMe có liên quan đến gian lận hay không.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: