Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói với truyền thông Mỹ rằng Tehran sẽ không trả đũa vụ tấn công tên lửa mới nhất của Israel vào miền trung Iran sáng thứ Sáu (19/4). Đây là tín hiệu cho thấy khả năng có thể kết thúc leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Hossein Amir Abdollahian
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại Tehran vào ngày 3 tháng 9 năm 2023. (Nguồn ảnh: ATTA KENAREATTA KENARE/AFP via Getty Images)

Israel vào sáng 19/4 đã tiến hành không kích trả đũa Iran sau khi Tehran phóng hàng loạt drone và tên lửa vào nhà nước Do Thái cuối tuần trước.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian thậm chí đã bác bỏ gọi vụ tấn công của Israel vào miền trung Iran sáng 19/4 là “không kích” khi ông bình luận trên đài NBC.

Ông Amir-Abdollahian nói với NBC rằng các drone đó đã bị bắn hạ trong không phận Iran và đã bay khoảng vài trăm mét trước khi bị rơi.

Chúng là… giống đồ chơi trẻ em hơn, không phải drone”, ông Amir-Abdollahian nói.

Chúng tôi đã xác minh rằng không có mối liên hệ giữa những vật thể này và Israel”, ông Amir-Abdollahian nói và cho biết thêm rằng Iran vẫn đang điều tra vụ việc, nhưng báo cáo trên truyền thông là không chính xác.

Truyền thông và các quan chức Iran đã mô tả về một vài vụ nổ nhỏ mà họ nói là do hệ thống phòng không Iran bắn hạ ba drone bay vào thành phố Isfahan, miền trung Iran lúc sáng sớm ngày thứ Sáu (19/4). Họ đề cập vụ việc này là một vụ tấn công bởi “những kẻ thâm nhập”, chứ không nhắc đến Israel, loại bỏ nhu cầu phải trả đũa.

Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nói rằng Iran sẽ không đáp trả vụ tấn công đó, nếu Israel không tiến hành một vụ không kích khác nữa.

Chừng nào không có cuộc phưu lưu mới của Israel chống lại các lợi ích của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ phản ứng nào mới nữa. [Nhưng] nếu Israel thực hiện hành động dứt khoát nhắm vào đất nước chúng tôi và điều đó được chúng tôi xác thực… thì phản ứng của chúng tôi sẽ là lập tức và ở mức tối đa, và sẽ khiến cho họ phải hối tiếc. Nếu không, thì chúng tôi đã xong việc rồi”, ông Amir-Abdollahian nhấn mạnh.

Theo tờ The Hill, Israel đã nhận trách nhiệm vụ tấn công vào miền trung Iran hôm 19/4, nhưng cho biết nó đã “không hiệu quả”. Không có báo cáo về hư hại vật chất, cũng như thương vong về người sau vụ không kích này. Mỹ không nói nhiều về vụ không kích hôm 19/4, nhưng trước đó đã nhiều lần lên tiếng khuyên Israel nên tránh leo thang xung đột với Iran.

Ông Amir-Abdollahian nói với CNN rằng Iran sẽ không nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ nếu Washington không hỗ trợ Israel tấn công nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong hoạt động trước, chúng tôi đã loan báo với người Mỹ rằng chúng tôi sẽ không nhắm vào các căn cứ và cơ sở của Mỹ trong khu vực, ngoại trừ nếu chúng tôi gặp điều kiện trong đó Mỹ đặt bản thân họ bên cạnh chính phủ Israel để mở rộng mục đích chiến tranh”, ông Amir-Abdollahian nói.

Hải Đăng