Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm thứ Năm (18/4) đã tuyên bố trên truyền thông rằng Kyiv không có “Kế hoạch B” cho cuộc chiến tranh với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ cho Kyiv.

Ông Dmitry Kuleba nói với đài truyền hình Rada của Ukraine hôm thứ Năm (18/4) rằng đây là thông điệp mà ông đã nhấn mạnh với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi hai ông gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh ngoại trưởng G7 tại đảo Capri, Ý vào sáng cùng ngày.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đang chưa thể thúc đẩy Quốc hội thông qua gói viện trợ thêm 60 tỷ USD cho Kyiv từ mùa thu trong bối cảnh các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tranh cãi gay gắt về nhập cư và an ninh biên giới Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đầu tuần này loan báo rằng ông ta sẽ đưa dự luật riêng rẽ về viện trợ cho Ukraine ra bỏ phiếu tại toàn Hạ viện vào thứ Bảy (20/4), trong khi, ông Biden hứa hẹn sẽ ký dự luật đó thành luật nếu nó được Quốc hội thông qua.

Ngoại trưởng Kuleba từ chối đưa ra dự đoán về kết quả của cuộc bỏ phiếu nêu trên. Ông nói rằng, “nhiều trận chiến xung quanh dự luật này và cuộc chiến sẽ còn tiếp tục, chúng ta hãy chờ đợi kết quả”.

Tuy nhiên, ông Kuleba nhắc lại rằng Ukraine sẽ không có kế hoạch thay thế cho sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Chính quyền Biden cho đến nay đã viện trợ cho Kyiv hơn 111 tỷ USD kể từ khi bùng nổ chiến tranh Nga – Ukraine vào cuối tháng 2/2022.

Tôi đã luôn luôn nói rằng chúng tôi không cần Kế hoạch B bởi vì Kế hoạch A đang đưa ra những quyết định có thể là mạnh mẽ nhất cho Ukraine, không phải là những quyết định nửa vời. Và hôm nay, tôi đã nhắc lại với Ngoại trưởng Mỹ về điều này: ‘Ông nghe này, tôi không có bất kỳ Kế hoạch B nào hết, Kế hoạch A phải hiệu quả – thông qua một dự luật mạnh mẽ’”, Ngoại trưởng Kuleba nói.

Ông Kuleba cho biết ông Blinken “đã ủng hộ tôi và nói rằng chúng tôi nên tập trung tuyệt đối vào những quyết định mạnh mẽ cho Ukraine, có nghĩa là, tập trung vào Kế hoạch A”.

Trước đó một ngày, hôm thứ Tư (17/4), Tổng thống Ukraine Zelensky đã đổ lỗi các bước tiến của Nga trên chiến trường cho việc phương Tây từ chối viện trợ thêm cho Kyiv. Ông khẳng định rằng lực lượng vũ trang Moscow “đang gây áp lực lên chúng tôi trên tiền tuyến và đang tiến dần”.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí nước ngoài chuyển cho Kyiv sẽ không ngăn chặn được Moscow đạt được mục tiêu quân sự, mà sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến này và có thể gia tăng rủi ro về một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo các quan chức Nga, việc các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine thực tế là họ đã đang trở thành bên tham chiến cùng Kyiv trong cuộc chiến tranh với Moscow.

Hải Đăng (Theo RT)