Cháy Nhà thờ ở Ai Cập: 41 người chết, hàng chục người trọng thương

Hôm 14/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trong giờ đang làm lễ tại một nhà thờ Cơ đốc giáo Coptic ở Cairo, Ai Cập, làm ít nhất 41 người thiệt mạng và 45 người bị thương, người chết chủ yếu là trẻ em.

Tang lễ tổ chức cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifin ở Cairo. (Nguồn: Khaled DESOUKI / AFP qua Getty Images)

AFP và Reuters đưa tin, vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifin là do vấn đề thiết bị điện. Reuters dẫn nguồn tin cho biết, đám cháy bùng phát khi có khoảng 5.000 người tụ tập tại nhà thờ. Ngọn lửa đã chặn một lối vào nhà thờ, khiến nhiều người dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Hầu hết người thiệt mạng là trẻ em.

Tín đồ Yasir Munir cho biết: “Mọi người tập trung ở tầng 3 và tầng 4, chúng tôi nhìn thấy khói bốc ra từ tầng 2, mọi người vội chạy xuống tầng dưới để kiểm tra nhưng lần lượt bị té ngã”.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ, tia lửa và ngọn lửa bốc ra từ cửa sổ”, Munir cho biết anh và con gái ở tầng một mới có thể thoát ra ngoài.

Các nhân chứng mô tả mọi người đổ xô vào nhà thờ đang cháy để giải cứu những người bị mắc kẹt, nhưng tất cả nhanh chóng mất hút trước sức nóng và khói chết người.

Ahmed Reda Baioumy sống cạnh nhà thờ nói với AFP: “Mọi người chen nhau kéo con nhỏ ra khỏi tòa nhà. Nhưng ngọn lửa ngày càng lớn, chỉ có thể vào một chút nếu không sẽ chết ngạt”.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi thông báo trên Facebook vào sáng 14/8: “Tôi đã huy động tất cả các cơ quan nhà nước để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp đã được thực hiện”.

Sau đó, ông cho biết ông đã gọi điện chia buồn tới Giáo hoàng Tawadros II, người trở thành Giáo hoàng của Cơ đốc giáo Coptic vào năm 2012.

Bộ Nội vụ Ai Cập sau đó cho hay “bằng chứng pháp y cho thấy thiết bị điều hòa không khí trên tầng hai của tòa nhà nhà thờ đã bốc cháy”.

Cha Farid Fahmy, một linh mục tại một nhà thờ gần đó cũng ở Yinbaba nói với AFP rằng, một đoạn mạch ngắn đã châm ngòi cho ngọn lửa. “Vì mất điện nên họ dùng máy phát điện. Sau khi có điện trở lại thì có vấn đề quá tải”, ông nói.

Chính thống giáo Copt là cộng đồng Cơ đốc giáo lớn nhất ở Trung Đông, chiếm ít nhất 10 triệu trong số 103 triệu dân của Ai Cập. Trước đó, một số vụ hỏa hoạn khác đã từng xảy ra tại nước này như vụ cháy nhà máy dệt ở ngoại ô Cairo hồi tháng 3/2021 làm ít nhất 20 người thiệt mạng, hai vụ tại bệnh viện năm 2020 cướp đi sinh mệnh của 14 bệnh nhân COVID-19.

Mộc Vệ

Mộc Vệ

Published by
Mộc Vệ

Recent Posts

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

3 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

5 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

6 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

8 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

10 giờ ago

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ giới đã khô trong căn hộ chung cư

Khi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân…

10 giờ ago