Đài Loan chúc Tết “những người bạn” ở Trung Quốc

Hôm 15/2, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gửi lời chúc Tết nguyên đán tới “những người bạn” ở Trung Quốc. Hành động này đã thu hút một phản ứng thân thiện bất ngờ từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, vốn thường chỉ trích bà Thái là một kẻ li khai nguy hiểm.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong video chúc Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (Ảnh: Youtube)

Trong thông điệp chúc mừng năm mới âm lịch trên truyền hình, bà Thái nói đây là một dịp quan trọng cho người dân hai bờ eo biển Đài Loan vì họ có cùng chung nhiều truyền thống.

Tết nguyên đán là ngày lễ quan trọng nhất của người dân cả hai bờ eo biển Đài Loan. Từ Đêm giao thừa tới Tết nguyên tiêu, chúng ta có cùng rất nhiều truyền thống trong suốt năm âm lịch. Qua thời gian, khoảng cách tâm lý giữa hai bờ đã được thu hẹp, nhờ có sự trao đổi lẫn nhau và các kênh truyền thông chung” bà Thái nói.

Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời chào năm mới tới những người bạn Trung Quốc ở phía bên kia Eo biển Đài Loan và người gốc Hoa ở khắp thế giới. Xin chúc tất cả các bạn một Năm mới vui vẻ”.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu, cơ quan truyền thông của chính phủ Trung Quốc, nói họ thường chỉ trích bà, nhưng trong trường hợp này sẽ đáp lại thiện chí.

“Nếu bà Thái Anh Văn thực sự muốn sử dụng dịp tết để thể hiện thiện chí, tất nhiên chúng tôi hoan nghênh điều đó,” báo này nói trên website của họ.

Tờ báo này nổi tiếng với lập trường dân tộc chủ nghĩa và thường gọi bà Thái là “tỉnh trưởng Thái”. Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là một tỉnh của mình và sẽ phục hồi quyền quản lý.

Tuy nhiên tờ Hoàn Cầu ngay sau đó lại cho đăng một bức ảnh chụp màn hình những bình luận chê bai trên Facebook, trong đó có những lời rất khiếm nhã, đáp lại lời chúc của bà Thái.

Facebook bị chặn ở Trung Quốc.

Đầu năm nay, chính quyền hai bên cũng xảy ra nhiều tranh cãi. Trung Quốc luôn dùng áp lực để buộc các quốc gia khác không công nhận Trung Hoa Dân Quốc (tên chính thức của Đài Loan) và gần đây tỏ ra hả hê khi tuyên bố Papua New Guinea đã hạ cấp quan hệ với hòn đảo tự trị này.

Đài Loan cho rằng đây là hành vi khiếm nhã và phản đối việc Trung Quốc mở một tuyến đường bay mới cho máy bay dân dụng qua Eo biển Đài Loan.

Trong thông điệp đêm giao thừa, bà Thái cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của 9 du khách Trung Quốc bị thiệt mạng trong một trận động đất ở Đài Loan vào tuần trước.

Trong trận động đất, 9 trong số những nạn nhân thiệt mạng là du khách đến từ Trung Quốc. Như tôi đã nói, về cứu trợ nhân đạo không có khoảng cách giữa hai bờ eo biển. Chúng tôi đã làm hết sức có thể”.

“Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình của những nạn nhân trên. Chúng tôi hy vọng trong dịp Năm mới, các bạn có thể tìm thấy bình an và vượt qua được nỗi đau mất mát to lớn này”, Tổng thống Đài Loan nói. 

Trọng Đức

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

32 phút ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

2 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

3 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

5 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

7 giờ ago

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ giới đã khô trong căn hộ chung cư

Khi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân…

7 giờ ago