Thế Giới

ĐCSTQ không có quyền tài phán để áp án tử hình với người ủng hộ Đài Loan độc lập

Đài Loan hôm thứ Sáu (21/6) đã bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về động thái của Trung Quốc áp đặt áp tử hình đối với những người ủng hộ “kiên định” Đài Loan độc lập. Đài Bắc cũng kêu gọi người dân không để bị chế độ Trung Quốc bắt nạt.

Phản ứng của Đài Loan được đưa ra sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hôm thứ Sáu (21/6) đã tổ chức họp liên ngành tư pháp và phát đi hướng dẫn chung về áp đặt các biện pháp trừng phạt lên “phần tư ly khai độc lập Đài Loan” bị cáo buộc thực hiện hoặc xúi giục thực hiện ly khai.

Bản hướng dẫn kêu gọi các tòa án, viện kiểm sát, công an, an ninh nhà nước, và các cơ quan hành chính của Trung Quốc phải “trừng phạt nghiêm phù hợp với luật pháp những phần tử cực đoan độc lập Đài Loan vì chia rẽ đất nước và xúi giục tội ly khai”.

Bản hướng dẫn vạch ra những gì được coi là các hành vi phạm tội, chẳng hạn như thành lập tổ chức ly khai độc lập Đài Loan, và “nỗ lực thay đổi thực trạng hợp pháp của Đài Loan là một phần của Trung Quốc” thông qua các sửa đổi luật pháp hoặc trưng cầu dân ý.

Các hành động phạm tội khác, theo liệt kê của bản hướng dẫn, bao gồm các nỗ lực thúc đẩy tư cách thành viên của Đài Loan trong các tổ chức quốc tế chỉ giới hạn cho các quốc gia có chủ quyền, tham gia vào các hoạt động trao đổi chính thức hoặc tiếp xúc quân sự với các quốc gia bên ngoài và bất kỳ hành động nào khác nhằm “chia tách Đài Loan khỏi Trung Quốc”.

Theo bản hướng dẫn, những người cầm đầu hoặc những người “đóng vai trò hết sức quan trọng trong các hoạt động ly khai độc lập Đài Loan” có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc án tù giam 10 năm hoặc hơn.

Bản hướng dẫn cũng cho biết “những người gây ra tổn hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước và người dân và những trường hợp cực kỳ tội ác sẽ bị kết án tử hình”.

Bản hướng dẫn cũng cho phép giới chức được xét xử nghi phạm vắng mặt.

Cũng theo bản hướng dẫn, những người bị cho là tham gia tích cực vào các hành động phạm tội có thể bị kết án tù giam từ 3 đến 10 năm.

Đài Loan nói Trung Quốc ‘không có quyền tài phán’ đối với người dân Đài Loan

Đối với động thái mới nhất của ĐCSTQ, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan (MAC) đã phát đi tuyên bố hôm thứ Sáu (21/6) nói rằng Bắc Kinh không có quyền tài phán đối với 23 triệu công dân Đài Loan và kêu gọi người dân “không để bị ĐCSTQ đe dọa hoặc bắt nạt”.

23 triệu công dân Đài Loan được hưởng các quyền tự do, dân chủ và các quyền bất khả xâm phạm theo Hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Chính quyền Bắc Kinh hoàn toàn không có thẩm quyền đối với Đài Loan. Cái gọi là luật pháp và chuẩn mực của ĐCSTQ không có hiệu lực ràng buộc đối với người dân của chúng tôi. Chính phủ Đài Loan mong người dân Đài Loan yên tâm, không lo ngại trước thủ đoạn đe dọa từ ĐCSTQ” MAC tuyên bố.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự khiêu khích cực kỳ không văn minh và thô bạo này”, MAC nói và cảnh báo thêm rằng những hành động của ĐCSTQ sẽ “ảnh hưởng nghiêm trọng” đến hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai bờ Eo biển Đài Loan.

ĐCSTQ trước nay tuyên bố rằng Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và sẽ phải được thống nhất với đại lục bằng bất kỳ biện pháp cần thiết nào. Tuyên bố này được đưa ra bất chấp thực tế rằng đảo Đài Loan chưa bao giờ nằm dưới sự quản lý của ĐCSTQ và đã đang được vận hành như một nền dân chủ tự quản với chính phủ được bầu cử tự do từ sau khi Nội chiến Trung Quốc kết thúc năm 1949.

Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tuần trước nói rằng sứ mệnh tối cao của quân đội Đài Loan là bảo vệ người dân và “duy trì hòa bình và ổn định xuyên Eo biển Đài Loan”.

Thách thức lớn nhất là phải đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, đất nước vốn đang phá hủy nguyên trạng xuyên Eo biển Đài Loan và nhìn nhận việc sáp nhập Đài Loan và xóa bỏ Trung Hoa Dân Quốc là sự nghiệp hồi sinh vĩ đại của quốc gia”, ông Lại nói khi tham dự một sự kiện quân sự vào ngày 16/6.

Tổng thống Lại Thanh Đức cam kết sẽ thúc đẩy nền quốc phòng của quốc đảo, tiếp tục đẩy mạnh cải cách quốc phòng, và cải thiện tính hiệu quả chiến đấu của quân đội. Ông nói rằng chính quyền của ông cũng sẽ “vai kề vai” với các quốc gia dân chủ để cùng nỗ lực răn đe và tránh chiến tranh.

Trong khi đó, Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để sáp nhập Đài Loan và chế độ ĐCSTQ đã đang gắn nhãn ông Lại Thanh Đức là “kẻ phá rối” và “phần tử ly khai”.

Hải Đăng (T/h)

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

CNN cấm nhóm phóng viên thường trú Nhà Trắng vào phòng tranh biện Trump-Biden

Cuộc tranh biện tổng thống 2024 đầu tiên giữa ông Biden và ông Trump sẽ…

2 phút ago

Chăm lo chính sự, coi trọng hiền tài mới thành tựu được vương nghiệp

Những vị quân vương thành tựu được vương nghiệp trong lịch sử đều không ham…

3 phút ago

[VIDEO] Cái đẹp sẽ dẫn đường cho linh hồn trở về với Thiên thượng

Cái đẹp thực sự là gì? Cảm thụ về cái đẹp được trao cho con…

3 phút ago

Cụ bà 105 tuổi nhận bằng thạc sĩ Stanford sau 83 năm

Sau khi cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, cuối cùng cụ…

18 phút ago

Chuyện lạ ở Trung Quốc: Những ‘người gửi dao’ bí ẩn có dự đoán ứng nghiệm

Truyền thống dân gian Trung Quốc có nhóm người có năng lực bí ẩn gọi…

21 phút ago

Ukraine chính thức ký thỏa thuận an ninh với EU

Ukraine ký thỏa thuận an ninh với EU và hai nước thành viên liên minh…

23 phút ago