Doanh nghiệp lớn hợp tác với chính quyền Biden để tái định cư người Afghanistan ở Mỹ

Các ngân hàng lớn, các hãng dược phẩm lớn và các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Hoa Kỳ hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden để tái định cư hàng chục nghìn người Afghanistan trên khắp Hoa Kỳ trong năm tới.

Chiến dịch tái định cư người Afghanistan quy mô lớn của Tổng thống Mỹ Biden dự định đưa ít nhất 95.000 người Afghanistan đến Hoa Kỳ để tái định cư trên khắp 46 tiểu bang. 

Đầu tiên, những người Afghanistan sẽ bay đến Sân bay Quốc tế Philadelphia ở bang Pennsylvania hoặc Sân bay Quốc tế Dulles ở bang Virginia trước khi chuyển đến sống tạm thời tại các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong khi chờ tái định cư. Hiện tại, hơn 55.000 người Afghanistan vẫn đang sống tạm thời tại các căn cứ của Hoa Kỳ ở các bang Wisconsin, Texas, New Mexico, Indiana, New Jersey, và Virginia.

Tuần này, Tổng thống Biden đã đưa ra một danh sách các tập đoàn đa quốc gia đang hợp tác với chính quyền của ông để giúp tái định cư người Afghanistan trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm JPMorgan Chase, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Bain Capital, Google, Starbucks, và một số hãng hàng không.

Danh sách đầy đủ bao gồm:

  • United Airlines
  • American Airlines
  • Delta Airlines
  • JetBlue
  • Alaska Airlines
  • Boeing
  • Tripadvisor
  • Frontier Airlines
  • Air Canada
  • Accenture
  • Airbnb
  • Bain Capital
  • Chamber of Commerce
  • Chobani
  • Amazon
  • CVS Health
  • Pfizer
  • FedEx
  • Tyson Foods
  • Tent
  • Etsy
  • Gibson, Dunn & Crutcher
  • Goodwill Industries
  • Google
  • JP Morgan Chase
  • ManpowerGroup
  • Procter & Gamble
  • Starbucks
  • Walgreens
  • Walmart

Ngoài các tập đoàn nêu trên, một tổ chức phi chính phủ (NGO) mới do các cựu tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama hậu thuẫn đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Biden về việc tái định cư người Afghanistan.

Tổ chức NGO này cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn thực hiện cam kết của mình trong việc tái định cư người tị nạn với mục tiêu cung cấp việc làm cho những người Afghanistan được tái định cư tại Mỹ.

Tái định cư người tị nạn khiến người đóng thuế Mỹ tiêu tốn gần 9 tỷ đô la mỗi năm năm. Trong suốt cuộc đời, người đóng thuế Mỹ phải trả khoảng 133.000 đô la cho mỗi người tị nạn. Ngoài ra, trong vòng năm năm tái định cư, người đóng thuế Mỹ sẽ cần tài trợ để hỗ trợ nhà ở cho khoảng 16% người tị nạn.

Trong 20 năm qua, gần một triệu người tị nạn đã được tái định cư tại Hoa Kỳ, nhiều hơn gấp đôi số cư dân sống ở thành phố Miami, bang Florida. Số lượng người tị nạn hàng năm tái định cư ở Hoa Kỳ tương đương với số dân của thành phố Pensacola cũng thuộc bang Florida.

Gia Huy (Theo Breirbart)

Xem thêm:

Gia Huy

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

3 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

7 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

9 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

9 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

12 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

13 giờ ago