Giáo hoàng Công giáo Francis nói cần gặp Thượng phụ Moskva Kirill

Nhóm OUJ đưa tin, dẫn nguồn pap.pl, Giáo hoàng Francis, người đứng đầu Vatican, đã nói với các nhà báo về ý định gặp Thượng phụ Moskva Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga ROC, với kỳ vọng xúc tiến giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine.

Đức Giáo hoàng Francis. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo Giáo hoàng, cuộc gặp của ông với Giáo chủ ROC đã không diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm ngoái như từng dự kiến vì cuộc chiến ở Ukraine, “nhưng nó sẽ phải được thực hiện.”

“Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, tôi chỉ liên lạc với Thượng phụ Kirill một lần — trong 40 phút trên Zoom,” Giáo hoàng nói.

Thượng phụ Chính thống Giáo Moscow Kirill chủ trì đêm Giáng sinh ở Nhà thờ Chúa Cứu thế Moscow (Cathedral of Christ the Saviour) – (Nguồn: Kremlin.ru)

Theo Giáo hoàng, ông đã liên hệ thông qua Metropolitan Anthony như một người trung gian. Ông Anthony là người đứng đầu Bộ phận Quan hệ Giáo hội Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow.

Giáo hoàng  tuyên bố rằng Vatican đang có một sứ mệnh “không công khai” để gìn giữ hòa bình, mục đích là chấm dứt “xung đột giữa Nga và Ukraine”.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

6 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

10 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

12 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

12 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

15 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

16 giờ ago