Mỹ: Dự luật ‘Xây lại Tốt hơn’ tiếp tục bị cản trở do TNS Manchin phản đối

Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Đảng Dân chủ, bang Tây Virginia) hôm Chủ Nhật (19/12, giờ Mỹ) đã tuyên bố ông sẽ không bỏ phiếu thông qua Đạo luật Xây lại Tốt hơn (Build Back Better Act) của Tổng thống Joe Biden. Ông Machin nói rằng ông lo ngại các điều khoản chi tiêu khổng lồ và liên quan đến khí hậu của Đạo luật Build Back Better có thể khiến lạm phát tồi tệ hơn.

Ông Manchin nói với “Fox News Sunday” hôm 19/12 rằng ông sẽ bỏ phiếu “Không” cho dự luật chi tiêu khổng lồ được Đảng Dân chủ gọi là Đạo luật Build Back Better, theo Just the News.

Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Tây Virginia là thành viên duy nhất của Đảng Dân chủ thời gian qua luôn kiên định phản đối dự luật chi tiêu khổng lồ do ông Biden đề xuất. Thượng viện liên bang hiện tại ở thế cân bằng 50-50, nên Đảng Dân chủ dù đã sử dụng thủ tục hòa giải cũng không thể thông qua Đạo luật Build Back Better nếu bị một nghị sĩ trong nội bộ đảng phản đối. Toàn bộ 50 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đều phản đối dự luật chi tiêu mà họ gọi là nghị trình xã hội chủ nghĩa này.

Ông Manchin cho biết ông lo ngại về những tác động tiếp diễn của đại dịch COVID-19, lạm phát và bất ổn địa chính trị.

Nếu tôi trở về quê nhà và không thể giải thích cho người dân Tây Virginia, thì tôi không thể bỏ phiếu cho [dự luật] và tôi không thể tiếp tục bỏ phiếu cho kiểu luật này. Tôi không thể. Tôi đã cố gắng hết sức mình. [Nhưng] tôi không thể làm việc đó”, ông Manchin nói.

Thượng nghị sĩ Manchin cũng đã viện dẫn thâm hụt liên bang là một lý do khác khiến ông không ủng hộ dự luật chi tiêu khổng lồ mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính nó sẽ tăng thêm 3 nghìn tỷ USD vào thâm hụt liên bang trong 10 năm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã chỉ trích tuyên bố mới nhất của Thượng nghị sĩ Joe Manchin.

Psaki nói ông Manchin chọn bỏ phiếu “Không” đối với Đạo luật Build Back Better là “vi phạm những cam kết của chính ông ta” và là “trái với những thảo luận của ông trong tuần này với Tổng thống [Biden], với nhân viên Nhà Trắng và với chính những phát biểu công khai của ông”.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont hôm 19/12 cũng đã công kích ông Manchin trên truyền thông.

Trao đổi trên chương trình “Jake Tapper” của CNN hôm 19/12, ông Bernie Sanders nói: “Nếu ông [Manchin] không có dũng khí để làm điều đúng đắn cho những gia đình lao động tại Tây Virginia và toàn nước Mỹ, thì hãy để ông ta bỏ phiếu ‘Không’ trước sự chứng kiến của toàn thế giới”.

Trong khi đó, một phân tích của Ủy ban Ngân sách Liên bang (CRFB) chỉ ra rằng doanh thu thuế “bù đắp” cho dự luật chi tiêu khổng lồ mà ông Biden và Đảng Dân chủ đang xúc tiến thông qua là không đủ để chi trả chi phí cho những chương trình chi tiêu mới, ưu đãi thuế nuôi con mở rộng, gỡ bỏ hạn mức khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương (SALT) và hoàn trả thuế cho những người mua xe ô-tô điện.

Xuân Thành

Xem thêm: 

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

8 người bị cáo buộc mạo danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

Các bị can tổ chức hoạt động theo từng nhóm liên huyện, liên tỉnh, trao…

51 phút ago

Không được tài trợ, vận động viên làm việc ở Walmart kiếm tiền thi Olympic Trials

Dylan Beard là một vận động viên đáng ngưỡng mộ. Dù là trên đường đua…

1 giờ ago

Luật quân dịch mới của Ukraine cho phép cả người nhiễm HIV nhập ngũ

Công dân Ukraine bị nhiễm HIV, bệnh lao phổi và ung thư, cũng như một…

3 giờ ago

Trung Quốc: Nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo

Trung Quốc không chỉ giam giữ nhiều nhà báo hơn bất kỳ nước nào trên…

3 giờ ago

Điện Kremlin gọi phát biểu của lãnh đạo Anh, Pháp là ‘leo thang bằng ngôn từ’

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Sáu…

3 giờ ago

Bộ Văn hóa lại đề xuất 122.250 tỷ đồng để phát triển văn hóa

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ông Trần Quốc Phương cho hay…

4 giờ ago