Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk cho rằng Quốc hội Mỹ nên “vứt bỏ” Dự luật Xây dựng lại Tốt hơn (Build Back Better) trị giá hàng nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Đảng Dân chủ đang cố gắng thông qua Dự luật này bằng cách điều chỉnh ngân sách thay vì phụ thuộc vào phiếu bầu từ các Đảng viên Cộng hòa. 

Embed from Getty Images

Ông Musk, tỷ phú đứng thứ hai trong danh sách Forbes – 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2021, cho hay: “Thành thật mà nói, tôi có thể vứt bỏ toàn bộ dự luật này”, và khuyến nghị Quốc hội: “Đừng thông qua nó.”

Tỷ phú Elon Musk lập luận rằng chính phủ liên bang nên “rút khỏi cuộc chơi và đừng cản trở sự phát triển”. Ông Musk nhấn mạnh, chính phủ chỉ nên đóng vai trò là “trọng tài”, chứ không phải là “cầu thủ trên sân”.

Ông Musk đã phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Giám đốc điều hành của Wall Street Journal: “Các quy tắc và quy định vẫn luôn tồn tại. Chúng không mất đi. Phần lớn các quy tắc và quy định cứ ở đó mãi… Không có một ‘hệ thống thu gom rác thải’ thật sự hiệu quả để loại bỏ các quy tắc và quy định, do đó điều này làm tê cứng sự vận hành của nền văn minh, nơi bạn đáng ra có thể càng ngày càng làm ít việc hơn.”

Dự luật chi tiêu của ông Biden bao gồm khoản tín dụng thuế trị giá 7.500 USD dành cho người mua xe điện, cộng thêm 4.500 USD tín dụng thuế nếu mua xe từ các hãng là thành viên của Nghiệp đoàn ô tô Mỹ, trong đó không có Tesla. 

Trong khi chỉ trích dự luật, ông Musk đã đề cập đến các khoản tín dụng thuế trên. Theo ông Musk, suốt hai năm qua, không có bất kỳ khoản trợ cấp thuế liên bang nào dành cho việc mua xe Tesla. 

Người điều hành Hội nghị cho biết dự luật cũng bao gồm việc mở rộng cơ sở hạ tầng sạc xe điện tại Mỹ. Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk vẫn khẳng định rằng dự này là không cần thiết và nên được loại bỏ. 

Ông Musk lập luận: “Chúng ta [trước giờ] có cần hỗ trợ cho các trạm xăng không? Chúng ta không cần. Tôi nói hãy vứt bỏ tất cả các khoản tài trợ.”

Ông Musk cảnh báo mức thâm hụt kỷ lục 3 nghìn tỷ USD của Hoa Kỳ có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực. 

“Nếu như đây là một doanh nghiệp, thì đó sẽ là khoản lỗ 3 nghìn tỷ USD.” Phân tích về mức độ chi tiêu của chính phủ liên bang, ông Musk nhìn nhận: “Chuyện này không thể kéo dài thêm.”

Ông Musk giả định, dù chính phủ Mỹ có “xóa sổ” hết tất cả các tỷ phủ thì cũng không thể bù đắp được tình trạng thâm hụt. 

“Chính phủ đơn giản là tập đoàn lớn nhất, độc quyền cưỡng chế và bạn không được đòi hỏi gì. Đó là nơi duy nhất được phép thực hiện cưỡng chế một cách hợp pháp,” ông Musk so sánh. 

Tuy nhiên ông Musk vẫn nhấn mạnh rằng ông không cổ súy cho việc hoàn toàn không cần đến chính phủ. 

Theo ông Musk, “Chúng ta nên giảm thiểu những gì chính phủ có thể can thiệp.”

Ông Musk đề cập đến hàng nghìn tỷ USD nợ chưa hoàn trả hoặc các khoản trợ cấp được hứa hẹn cho những chương trình như An sinh xã hội và Medicare. Ông cũng cảnh báo lực lượng lao động Mỹ đang thiếu hụt và khuyến khích mọi người nên sinh thêm con. 

Vị tỷ phú này nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang mở rộng và cuối cùng sẽ là “đứa trẻ lớn nhất trong khối”, đồng thời tiết lộ Tesla có một “mối quan hệ tốt” với Trung Quốc, cho dù ông không tán thành mọi thứ mà chính quyền của họ làm.

Vy An (Theo justthenews)

Xem thêm: