Nga và Belarus tổ chức cuộc tập trận “Zapad-2021” bất chấp sự chỉ trích của Ukraine

Một quan chức quân đội Belarus cho biết, Nga và Belarus đang chuẩn bị tổ chức các cuộc tập trận xuyên biên giới quy mô lớn vào tháng 9, với sự tham gia của gần 13.000 binh sĩ.

Bộ Quốc phòng Belarus cho hay, các cuộc tập trận chiến lược sắp tới tại Belarus có tên Zapad-2021 (West-2021) sẽ có sự tham gia của hàng nghìn quân nhân, bao gồm cả những binh sĩ đến từ Kazakhstan, một thành viên của khối quốc phòng do Moscow dẫn đầu, cũng như xe tăng, pháo binh, và máy bay.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Gulevich thông báo tại một cuộc họp báo: “Khoảng 12.800 binh sĩ sẽ tham gia các cuộc tập trận trên lãnh thổ của Cộng Hòa Belarus, bao gồm 2.500 binh sĩ Nga và tối đa 50 binh sĩ Kazakhstan thuộc Lực lượng Phản ứng Tác chiến Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).”

Thứ trưởng Gulevich cho biết thêm: “Gần 400 quân nhân Belarus và 30 đơn vị thiết bị quân sự thuộc lực lượng vũ trang Belarus sẽ tham gia các cuộc tập trận trên lãnh thổ của Liên bang Nga.”

Các cuộc tập trận năm này sẽ được tổ chức từ ngày 10/9 đến ngày 16/9 và sẽ tiến hành tại các thao trường ở cả Belarus và Nga. Quy mô cuộc tập trận năm nay sẽ  lớn hơn cuộc tập trận lần trước với tên gọi “Zapad-2020” (West-2020).

Tại thời điểm công bố cuộc tập trận, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố: “Quy mô [cuộc tập trận] sẽ rộng hơn. Nó [cuộc tập trận] sẽ diễn ra tại năm thao trường ở Belarus.” Ông còn cho biết thêm rằng cuộc tập trận sẽ là một “tổ hợp khổng lồ của các biện pháp chuẩn bị”. 

Các quan chức Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh, các cuộc tập trận sẽ dựa trên kịch bản trong đó “căng thẳng quốc tế leo thang đến mức có thể gây bất ổn tình hình trong khu vực và kích động một cuộc tấn công chống lại Nhà nước Liên bang [Nga và Belarus]”.

Các cuộc tập trận Zapad, được tổ chức ở cả hai nước Nga và Belarus bốn năm một lần, luôn khiến các nhà hoạch định và phân tích quân sự phương Tây lo ngại. Trong các cuộc tập trận vào năm 2017, một số nhà quan sát phương Tây đã lo ngại rằng Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận để mở một cuộc tấn công mới vào Ukraine.

Hồi tháng 4, sau khi Nga và Belarus công bố về cuộc tập trận “Zapad-2021”, ông Roman Mashovets, phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã chỉ trích các cuộc tập trận này “có tính gây hấn” và gây ra mối đe dọa đối với an ninh của châu Âu – Đại Tây Dương.

Ukraine đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận của Nga và Belarus, đồng thời mô tả các cuộc tập trận này là mối đe dọa đối với an ninh của mình cũng như đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đáp trả lại, Thứ trưởng quốc phòng Gulevich của Belarus khẳng định rằng các cuộc tập trận không gây ra mối đe dọa nào “đối với cộng đồng châu Âu cũng như đối với bất kỳ quốc gia láng giềng nào”.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm:

Gia Huy

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Mỹ: Đâm xe vào cổng Nhà Trắng, người tài xế thiệt mạng

Nam tài xế đã phóng xe với tốc độ cao, đâm vào cổng an ninh…

5 giờ ago

Nga triển khai sản xuất smartphone chống thu thập dữ liệu trái phép

Các công ty thuộc tập đoàn nhà nước của Nga đã triển khai dây chuyền…

5 giờ ago

Nhật Bản sẽ áp dụng thanh toán mã QR chung với các nước châu Á

Du khách từ 8 quốc gia châu Á trong đó có Singapore, Việt Nam… sẽ…

5 giờ ago

Báo cáo LHQ: Việt Nam là điểm đến hàng đầu của rác thải

Báo cáo LHQ tháng 4/2024 cho biết Việt Nam những năm gần đây nằm trong…

8 giờ ago

Bỏ việc để khởi nghiệp, người đàn ông kiếm 10 tỷ đồng một năm

Để khởi nghiệp, Gene Caballero đã phải bán nhà và rút hết tiền tiết kiệm.…

15 giờ ago

Josep Borrell: Một số quốc gia EU vẫn coi Nga là ‘bạn tốt’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell thừa nhận rằng, không phải mọi quốc gia thành viên…

16 giờ ago