Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm thứ Năm (22/4) đã ra lệnh dừng các cuộc tập trận gần biên giới Ukraine với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ và hàng chục tàu chiến.

Embed from Getty Images

Phát biểu trong cuộc tập trận trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập vào năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các binh sĩ Nga sẽ bắt đầu quay trở lại căn cứ thường trực của họ vào thứ Sáu.

Ông nói: “Các binh sĩ đã chứng tỏ khả năng của họ trong việc đảm bảo rằng họ có thể bảo vệ đất nước chúng ta một cách đáng tin cậy.”

Ông Shoigu cho biết quân đội sẽ trở về căn cứ của họ trước ngày 1/5, nhưng ông đã ra lệnh giữ lại các vũ khí hạng nặng được triển khai tới miền tây nước Nga cho một cuộc tập trận lớn khác vào cuối năm nay.

Thông báo được đưa ra sau khi phương Tây kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin rút quân và nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị gặp người đứng đầu Điện Kremlin ở miền đông Ukraine.

Ông Shoigu, người đã đến Crimea trước đó trong ngày để giám sát các cuộc tập trận quân sự, cho biết Moscow theo dõi chặt chẽ các chuyển động của NATO và sẽ luôn cảnh giác.

Ông Shoigu và tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov đã giám sát cuộc tập trận từ một đài quan sát bằng ống nhòm.

Bộ Quốc phòng Nga đã phát những thước phim ấn tượng về các cuộc diễn tập trên bộ và trên biển, cho thấy quân đội thực hành đổ bộ, máy bay phản lực bay qua bầu trời và xe chiến đấu của bộ binh băng qua những cánh đồng xanh.

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh động thái này. Ông Zelensky đã viết trên Twitter rằng “việc giảm quân ở biên giới của chúng ta tương ứng với việc giảm căng thẳng.”

Trước đó, hôm thứ Năm, Kiev một lần nữa đổ lỗi cho Nga vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn và cho biết thêm một binh sĩ đã chết vì các mảnh đạn khi “các lực lượng vũ trang Nga” bắn vào các vị trí của Ukraine.

“Kẻ thù cố ý vi phạm lệnh ngừng bắn và không muốn cam kết với các thỏa thuận hiện có”, quân đội Ukraine cho biết.

Ông Zelensky trong tuần này đã mời Putin tổ chức các cuộc đàm phán ở phía đông Ukraine, nói rằng hàng triệu sinh mạng đang bị đe dọa sau các cuộc đụng độ mới.

Khoảng 30 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ đầu năm, so với 50 của cả năm 2020.

Phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga đưa quân và vũ khí qua biên giới nhưng Moscow bác bỏ cáo buộc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin đã được thông báo về lời mời của Zelensky.

Ông Peskov nói: “Nếu tổng thống thấy cần thiết, ông ấy sẽ tự trả lời.”

Các cuộc tập trận của Nga và việc tăng cường quân đội ở biên giới Ukraine khiến Kiev và phương Tây lo ngại về việc Nga lặp lại hành động gây hấn năm 2014, khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

EU ước tính trong tuần này, quân số Nga dọc theo biên giới Ukraine là hơn 100.000 người.

Ông Shoigu đã mô tả việc di chuyển của quân đội Nga giống như các cuộc tập trận nhằm đáp trả các hành động “đe dọa” của NATO.

Hôm thứ Năm, ông cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của NATO, bao gồm cả cuộc tập trận lớn Defender Europe 2021.

“Hoạt động quân sự của NATO đang gia tăng đáng kể ở khu vực này”, ông Shoigu nói, đồng thời ra lệnh cho quân đội cảnh giác trong trường hợp xảy ra “diễn biến bất lợi” đến từ các cuộc tập trận của phương Tây.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 10.000 quân Nga cùng hơn 40 tàu chiến và các tàu khác đã tham gia cuộc tập trận ở Crimea.

Các tàu đổ bộ lớn của Hạm đội Phương Bắc và Baltic cũng như pháo hạm và các tàu khác của Đội tàu Caspi đã được điều động đến Biển Đen để tập trận.

Tuần trước, Nga cũng cho biết họ dự định đóng cửa các khu vực của Biển Đen cho quân đội nước ngoài và các tàu khác trong sáu tháng kể từ thứ Bảy.

Động thái này có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận các cảng của Ukraine ở Biển Azov, được kết nối với Biển Đen qua eo biển Kerch.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: