Ông Kim Jong-un gửi lời mời Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng đàm phán

Các quan chức Hàn Quốc hôm thứ Bảy (10/2) nói rằng lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un đã gửi lời mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng đàm phán, mở ra cơ hội cho cuộc gặp lãnh đạo tối cao liên Triều sau hơn 10 năm.

Ông Moon Jae-in bắt tay bà Kim Yo-jong trên khán đài danh dự trong Lễ khai mạc Thế vận hội

Reutres cho hay lời mời cá nhân của ông Kim Jong-un được gửi trực tiếp tới ông Moon Jae-in thông qua bà Kim Yo-jong – em gái của lãnh đạo Bắc Hàn. Bà Kim đã trao đổi với ông Moon trong cuộc nói chuyện thân mật tại bữa tiệc trưa do văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tổ chức tại Seoul vào thứ Bảy (10/2).

Phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom phát biểu trong một cuộc họp báo ngắn rằng bà Kim Yo-jong cho biết ông Kim Jong-un muốn gặp ông Moon Jae-in “trong tương lai gần” và muốn Tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Hàn “vào thời điểm phù hợp sớm nhất”. Bà Kim nói với ông Moon thêm rằng: “Chúng ta hãy tạo môi trường để điều đó có thể xảy ra”.

Một quan chức Nhà Xanh nói với truyền thông Hàn Quốc rằng Tổng thống Moon “thực tế đã chấp nhận” lời mời của ông Kim Jong-un.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết bà Kim nhắn gửi với ông Moon rằng: “Chúng tôi muốn gặp ông tại Bình Nhưỡng vào một ngày sớm nhất” và cũng chuyển tận tay ông Moon lá thư của ông Kim Jong-un, trong đó được cho là có nội dung bày tỏ “mong muốn cải thiện mối quan hệ liên Triều”.

Trước viễn cảnh có thể đạt được các cuộc đàm phán song phương cấp cao nhất giữa Bắc Hàn và Hàn Quốc, phía Mỹ dường như không chào đón tình huống này.

Washington đã và đang theo đuổi chiến lược gây áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng thông qua các chế tài kinh tế nghiêm khắc cùng những ngôn từ chỉ trích và đe dọa mạnh mẽ nhằm ép Bình Nhưỡng phải dừng chương trình hạt nhân tên lửa trước khi tiến hành bất kỳ của đàm phán nào.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người cũng có mặt tại Hàn Quốc dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông, đã nói rằng Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã liên kết chặt chẽ với nhau theo cách tiếp cận của chính quyền Trump trong việc giải quyết vấn đề Bắc Hàn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh NBC (Mỹ) hôm thứ Sáu (9/2), ông Pence cho hay: “Cũng như Tổng thống Trump, tôi rất tự tin rằng Tổng thống Moon Jae-in sẽ tiếp tục sát cánh mạnh mẽ cùng chúng tôi trong chiến dịch gây áp lực tối đa [lên Bắc Hàn]” và nhấn mạnh thêm rằng Washington vẫn duy trì mọi phương án giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.
Không có bất kỳ sai lầm nào về điều đó, nước Mỹ có các lựa chọn quân sự khả thi để giải quyết mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Hàn, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng một cách giải quyết tốt đẹp hơn”, ông Pence nói.

Phó Tổng thống Mỹ cũng đã tránh tất cả các cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo đoàn Bắc Hàn có mặt tại Hàn Quốc tham gia Thế vận hội, thậm chí ông Pence đã chủ động rời khỏi khán đài danh dự trong Lễ khai mạc khi hai đoàn vận động viên liên Triều cùng diễu hành với một lá cờ thống nhất chung.

Yên Sơn

Xem thêm:

Yên Sơn

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Yên Sơn

Recent Posts

Xe bay đầu tiên trên thế giới chở khách thành công

Công ty Klein Vision đã hoàn thành chuyến bay chở khách đầu tiên trên thế…

15 giây ago

Nghệ thuật của những chiếc quạt xếp

Từng được xem như một biểu tượng của hoàng quyền trong lịch sử Trung Hoa,…

2 phút ago

Chiến công trọng yếu tại Vân Đồn của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư

Dưới thời Trần, Vân Đồn nhận được sự quan tâm đặc biệt...

12 phút ago

Tổng thống Zelensky muốn Mỹ cam kết viện trợ Ukraine 10 năm

Chính phủ Ukraine của ông Zelensky đang đàm phán với chính quyền Mỹ của Tổng…

17 phút ago

Trí tuệ cổ nhân: “Người sợ nổi danh, heo sợ béo”

Người xưa có câu: "Người sợ nổi danh, heo sợ béo", làm người phải luôn…

22 phút ago

Những đứa con “ngỗ nghịch” là do thái độ của cha mẹ dưỡng thành

Có người bình luận trên mạng rằng: Năm nay tôi đã mang con trai nhỏ…

37 phút ago