Pháp Luân Công đệ trình danh sách quan chức ĐCSTQ hành ác lên chính phủ 43 quốc gia

20/7/1999 là ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đến nay đã liên tục duy trì trong 24 năm. Để phản bức hại, các học viên Pháp Luân Công đã có nhiều hoạt động nhằm nói rõ với con người thế gian chân tướng về cuộc đàn áp này, trong đó có việc đệ trình danh sách những quan chức bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc lên chính phủ các quốc gia nơi có học viên Pháp Luân Công cư ngụ. Những quan chức này và người nhà của họ có thể bị cấm nhập cảnh, thậm chí tài sản của họ cũng có thể bị đóng băng tại các quốc gia nơi tiếp nhận danh sách. 

Vào thứ Bảy (15/7), khoảng 2.000 người tập Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở New York để kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Danh sách các quan chức ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công được đệ trình lên chính phủ các quốc gia bao gồm Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Úc; tổng cộng có 43 nước, gồm các nước thuộc Liên minh Ngũ nhãn, toàn bộ 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu, 11 nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, trong đó Litva lần đầu tiên tham gia vào hoạt động chung này.

Các quan chức có trong danh sách đệ trình mới nhất liên quan đến các cấp ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc, trong các ngành khác nhau và đóng các vai trò bức hại Pháp Luân Công khác nhau. Hầu hết họ là các qua chức từ cấp sở trở lên.

Đây không phải là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công đệ trình một danh sách những kẻ hành ác như vậy, mà nó liên tục được cập nhật, lấy từ tư liệu điều tra trực tiếp bởi các nạn nhân và học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Đại Lục, được báo cáo trên trang web Minghui.org, đều là các bằng chứng chi tiết và mạnh mẽ.

Cách đây vài năm, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từng nói rằng những tài liệu mà học viên Pháp Luân Công cung cấp là đáng tin cậy, được trình bày chuyên nghiệp và có thể dùng làm hình mẫu cho các đoàn thể bị bức hại khác. Hiện tại, các báo cáo nhân quyền và báo cáo tự do tôn giáo do các cơ quan Chính phủ Mỹ công bố hàng năm, đều trích dẫn trực tiếp các số liệu thống kê và các trường hợp cụ thể từ một số nguồn tài liệu này.

Tại Mỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xem xét và thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với những người vi phạm nhân quyền. Vào tháng Hai năm nay, các quan chức Chính phủ Mỹ đã cảm ơn các nhóm xã hội dân sự đã báo cáo những kẻ xấu cho họ, nói rằng Chính phủ Mỹ coi các biện pháp trừng phạt là công cụ ưu tiên để chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền và có nhiều luật có thể được sử dụng để nhắm vào những kẻ bức hại nhân quyền.

Trong quan trường ĐCSTQ, khi thấy tên của mình được báo cáo lên chính phủ các quốc gia, được công khai ra cho toàn thế giới, những quan chức hành ác sẽ hoảng sợ và cảm thấy hối hận về hành vi phạm pháp và tội ác của mình, còn có thể làm liên lụy đến người nhà. Họ nên chịu trách nhiệm cho tội ác của mình và lịch sử cuối cùng sẽ trả lời cho những hành vi đó. Sự truy cứu trách nhiệm của chính nghĩa cũng sẽ giúp những người Trung Quốc khác đấu tranh cho nhân quyền cần có của họ.

Hiện tại, chính phủ các quốc gia đang chú ý nhiều hơn đến các hoạt động phi pháp của quan chức ĐCSTQ và những người thân cộng ở nước ngoài. Nhiều nước đã thực hiện các biện pháp pháp lý chống lại họ trong thời gian thích hợp. Kể từ tháng 4 năm nay, nhiều quốc gia Âu – Mỹ đã đóng cửa các đồn cảnh sát bí mật của ĐCSTQ tại quốc gia của họ, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ hoặc đưa ra danh sách hơn 40 đặc vụ và sĩ quan cảnh sát của ĐCSTQ, và một số người trong số họ bị đưa vào trình tự xét xử.

Những người tập Pháp Luân Công nói rằng họ chỉ muốn trở thành một người tốt sống theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, nâng cao đạo đức và duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần, nhưng họ đã bị các quan chức ĐCSTQ tước đoạt tự do một cách phi pháp. Họ bị bức hại bằng các hình thức như cưỡng ép tẩy não, chích điện, treo lên rồi đánh, động vật cắn xé, tiêm thuốc thần kinh, v.v. nhiều người vì thế mà bỏ mạng, nhiều gia đình vì thế mà tan cửa nát nhà.

Họ nói rằng dưới chế độ độc tài của tổ chức vô thần ĐCSTQ, các quan chức này không chỉ bức hại Pháp Luân Công mà còn bức hại các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, Nội Mông và Tây Tạng, các hình thức bức hại tàn ác và tanh mùi máu giống như trong lịch sử ĐCSTQ bức hại các nhóm địa chủ, trí thức và sinh viên. Hiện tại họ khuyên mọi người thoái lui khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và nói rõ sự thật cuộc bức hại.

Vào ngày này (20/7) của 24 năm trước, Giang Trạch Dân, khi đó là Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động một cuộc đàn áp và bức hại toàn diện đối những người tu tập Pháp Luân Công. Do đó, 20/7 hàng năm tại khoảng 100 quốc gia trên thế giới, những người tập Pháp Luân Công tổ chức các cuộc tuần hành và mít-tinh để phản đối ĐCSTQ đàn áp tín ngưỡng của họ. Dưới đây là hình ảnh các cuộc tuần hành của học viên Pháp Luân Công năm nay tại một số quốc gia:

Phần Lan:

Hôm 15/7, nhiều người tập Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ chức một loạt các hoạt động ở thủ đô Helsinki. Các hoạt động bao gồm mít-tinh trước hội trường Quốc hội, tuần hành ở trung tâm thành phố và nói sự thật về cuộc bức hại trước khu mua sắm Form ở trung tâm Helsinki.

Hình ảnh người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan, bà Sinikka Suontakanen, đang đọc lá thư từ nghị sĩ. (Lin Jing /Epoch Times)
Một số người tập Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan ở Thủ đô Helsinki vào ngày 15/7. (Ảnh: Lin Jing / Epoch Times)
Ngày 15/7,  người tập Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ tuần hành  tại Thủ đô Helsinki để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công chống bức hại. (Ảnh: Lin Jing / Epoch Times)

Melbourne, Úc:

Chiều ngày 15/7, sau cuộc tuần hành chống bức hại 20/7, một số người tập Pháp Luân Công tiếp tục tổ chức mít-tinh trước Thư viện thành phố để lên án hành vi tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Vào chiều ngày 15/7/2023, một số người tập Pháp Luân Công ở Melbourne đã tổ chức mít-tinh kỷ niệm 24 năm ngày chống bức hại 20/7 trước Thư viện thành phố. (Ảnh: Tien Nguyen / Epoch Times)
Vào chiều ngày 15/7/2023, một số người tập Pháp Luân Công ở Melbourne đã tổ chức mít-tinh kỷ niệm 24 năm ngày chống bức hại 20/7 trước Thư viện thành phố. (Ảnh: Tien Nguyen / Epoch Times)

Khu phố Tàu, Manhattan, New York, Mỹ:

Ngày 15/7, khoảng 2.000 người tập Pháp Luân Công đã tổ chức một tuần hành lớn để kỷ niệm 24 năm ngày phản bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc thoái các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.

Vào thứ Bảy (15/7), khoảng 2.000 người tập Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở New York để kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
Vào thứ Bảy (15/7), khoảng 2.000 người tập Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở New York để kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
Vào thứ Bảy (15/7), khoảng 2.000 người tập Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở New York để kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
Vào thứ Bảy (15/7), khoảng 2.000 người tập Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở New York để kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
Vào thứ Bảy (15/7), khoảng 2.000 người tập Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở New York để kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
Vào thứ Bảy (15/7), khoảng 2.000 người tập Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở New York để kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Đài Loan:

Chiều ngày 15/7, khoảng 1.500 người tập Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn tại một khu vực sầm uất của thành phố Đài Bắc. Họ giương cao các biểu ngữ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hoạt động này đã thu hút mọi người dừng chân lại xem.

Chiều ngày 15/7, khoảng 1.500 người tập Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức tuần hành ở khu vực trung tâm thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Lin Honghong / Epoch Times)
Chiều ngày 15/7, khoảng 1.500 người tập Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức tuần hành ở khu vực trung tâm thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Lin Honghong / Epoch Times)

Nhật Bản:

Vào ngày 15 và 16/7, người tập Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ chức các cuộc kháng nghị ở Osaka và Kyoto để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Đoàn tuần hành ở Nhật Bản đang đợi xuất phát. (Ảnh: Dan Dan / Vision Times)
(Ảnh: Dan Dan / Vision Times)
(Ảnh: Dan Dan / Vision Times)
(Ảnh: Dan Dan / Vision Times)

Canada:

Vào ngày 15/7, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công ở Canada đã tổ chức một cuộc tuần hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại.

Vào ngày 15/7, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công ở Canada đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại. (Ảnh: Ewen / Epoch Times)
Vào ngày 15/7, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công ở Canada đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại. (Ảnh: Ewen / Epoch Times)
Vào ngày 15/7, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công ở Canada đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại. (Ảnh: Ewen / Epoch Times)
Vào ngày 15/7, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công ở Canada đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại. (Ảnh: Ewen / Epoch Times)
Vào ngày 15/7, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công ở Canada đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại. (Ảnh: Ewen / Epoch Times)
Vào ngày 15/7, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công ở Canada đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại. (Ảnh: Ewen / Epoch Times)
Vào ngày 15/7, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công ở Canada đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại. (Ảnh: Ewen / Epoch Times)
Vào ngày 15/7, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công ở Canada đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại. (Ảnh: Ewen / Epoch Times)

Trí Đạt (t/h)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở miền Trung, Tây Nguyên (P1)

Nguồn gốc tên gọi các tỉnh miền Trung là từ tiếng người Chăm, Thượng; hoặc…

48 phút ago

Litva ủng hộ việc gửi quân NATO tới Ukraine

NATO có thể thành lập một liên minh gồm các huấn luyện quân sự để…

52 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ kết)

Vào những tháng cuối năm 1977, có một bất ngờ vượt lên trên mọi bất…

53 phút ago

Trước ngày 13/5, nhiều học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại dã man

Sắp đến "Ngày 13/5" (Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới), Đảng Cộng sản Trung…

1 giờ ago

Chuyện hài hước về nguồn gốc cái tên “sầu riêng” ở xứ ta

Trái Sầu Riêng kể ra rất bổ tuy cái vị nó bùi, nhưng mùi nó…

1 giờ ago

Đạo trị quốc của cổ nhân: Khoan thứ bao dung

Bao dung, nhường nhịn là một khí phách phi phàm, là một tấm lòng bao…

1 giờ ago