Thành viên Đảng Cơ tiến Đài Loan ra khơi đốt cờ 5 sao nhân Quốc khánh của ĐCSTQ

Sáng ngày 1/10 (Quốc khánh của Trung Quốc – ĐCSTQ), Chủ tịch Đảng Cơ tiến Đài Loan Trần Dịch Tề (Chen Yi-chi) cùng 24 ứng cử viên tranh cử hội đồng thành phố (quốc hội) trên khắp Đài Loan đã đi thuyền ra biển, đến địa điểm ĐCSTQ diễn tập quân sự hồi tháng 8, dùng cách đốt cờ 5 sao để biểu đạt kháng nghị, tuyên bố quyết tâm không đầu hàng.

Thành viên Đảng Cơ tiến Đài Loan đốt cờ 5 sao của ĐCSTQ, qua đó công khai biểu thị người Đài Loan tuyệt đối có ý chí chống lại ĐCSTQ. (Ảnh: CNA / Đảng Cơ tiến cung cấp)

Đài Á Châu Tự Do đưa tin, trước khi khởi hành, ông Trần Dịch Tề đã đọc tuyên bố: “Mạng sống gắn liền với quốc đảo và bảo vệ hòa bình” tại bến tàu. Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu: “Người dân Đài Loan sẽ không đầu hàng”, v.v..

Tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi tin cộng đồng Đài Loan cần quyết tâm rằng vận mệnh của mình gắn liền với quốc đảo. Chúng tôi tin người dân Trung Quốc cần chống lại sự dối trá, áp bức và bóc lột của chính quyền Trung Quốc. Chúng tôi rất tin tưởng cộng đồng quốc tế cần một Đài Loan dân chủ đứng vững không lay động khi đối mặt với sự uy hiếp của Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Ông Trần cho biết, để thể hiện ý chí kháng cự của người Đài Loan, Đảng Cơ tiến Đài Loan đã đi thuyền ra ngoài biển phía tây nam của đảo Lưu Cầu, nơi nằm trong phạm vi tập trận của ĐCSTQ vào tháng 8 năm nay, đồng thời đến địa điểm kinh vĩ độ mà tên lửa của ĐCSTQ bắn vào vùng biển (của Đài Loan). Tại đây, họ đốt cờ 5 sao, qua đó biểu đạt sự phản đối và sự kiên định trước những hành động uy hiếp của ĐCSTQ.

Ông Trần Dịch Tề cho rằng vấn đề khủng hoảng hòa bình ở eo biển Đài Loan đang được cả thế giới quan tâm. Đặc biệt là khi bà Pelosi đến thăm Đài Loan vào ngày 3/8 năm nay, ĐCSTQ đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự xung quanh eo biển Đài Loan và tăng cường các nỗ lực nhằm đe dọa người dân Đài Loan.

Ông Trần nhấn mạnh, người dân Đài Loan mặc dù không cần phải hoảng sợ nhưng cũng không thể lơ là, và không thể phớt lờ dã tâm của ông Tập Cận Bình. Người Ukraine đã cho người Đài Loan một bài học về tinh thần “trời giúp những người biết tự giúp mình”. Mới đầu quốc tế chỉ quan sát, nhưng ý chí chống lại Nga của người Ukraine triển hiện ra, đã khiến cộng đồng quốc tế vươn cánh tay viện trợ Ukraine.

Ông Trần Dịch Tề cho biết nhiều người nghĩ rằng việc đốt cờ 5 sao quá dữ dội, nhưng ông bảo họ hãy tưởng tượng cảnh Trung Quốc (ĐCSTQ) cho máy bay đi qua vùng trời Đài Loan và cho tên lửa bắn vào vùng biển xung quanh Đài Loan. Trong tương lai, nếu Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn thôn tính Đài Loan, họ nhất định sẽ dùng tên lửa và đạn để gây thương tích cho người dân Đài Loan.

Tổng thư ký Đảng Cơ tiến Đài Loan Vương Hưng Hoán (Wang Sing-huan) nhấn mạnh việc lấy ý chí kiên quyết chống lại (sự xâm lược của ĐCSTQ) để tăng cường quốc phòng toàn dân và tích cực chuẩn bị cho chiến tranh. Đây mới là điều kiện cần thiết để ngăn chặn Trung Quốc (ĐCSTQ) xâm lược Đài Loan. Người Đài Loan mà sợ chiến tranh, cúi đầu và phục tùng, sẽ trợ giúp cho sự kiêu ngạo của ĐCSTQ trong việc đánh chiếm Đài Loan.

Đảng Cơ Tiến Đài Loan giải thích rằng 2 trong số các tên lửa được bắn trong cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ vào tháng 8 nằm cách đảo Lưu Cầu khoảng 8 đến 9 km về phía tây nam, rất gần với Đài Loan, gây ra một mối đe dọa mạnh mẽ. Sau khi nhóm đốt cờ đến địa điểm đã định, sẽ tiến hành tuyên thệ “triển hiện ý chí sẵn sàng chiến đấu chống lại Trung Quốc (ĐCSTQ) và bảo vệ Đài Loan, chống lại chủ nghĩa đế quốc của Trung Quốc (ĐCSTQ), đoàn kết với trật tự quốc tế văn minh và cùng ngăn chặn Trung Quốc (ĐCSTQ) đơn phương thay đổi hòa bình qua eo biển Đài Loan.”

Tôn Vân

Published by
Tôn Vân

Recent Posts

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

48 phút ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

2 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

3 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

6 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

7 giờ ago

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ giới đã khô trong căn hộ chung cư

Khi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân…

7 giờ ago