Thủ tướng Campuchia đòi đóng cửa tổ chức nhân quyền

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 26/11 đã lên tiếng đòi đóng cửa Trung tâm Nhân quyền Camphuchia, tổ chức nhân quyền chính ở nước này có liên hệ với thủ lĩnh đảng đối lập hiện bị cầm tù, ông Kem Sokha.

Ông Hun Sen nói trong cuộc tiếp xúc với công nhân ngành may dệt ở ngoại ô Phnom Penh: “Trung tâm nhân quyền Campuchia (CCHR) phải bị đóng cửa vì nó được thành lập bởi người nước ngoài, không phải bởi người Campuchia. Bộ Nội vụ phải xem xét chuyện này”.

Thủ tướng Campuchia miêu tả phe đối lập là “con” của Mỹ và cho biết rằng ông đã nói chuyện này với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi họ gặp nhau ở Philippines đầu tháng này.

Theo Reuters, việc đàn áp tiếng nói bất đồng của ông Hun Sen, thủ tướng nắm quyền lâu năm nhất thế giới, đã dẫn tới đảng đối lập chính của Campuchia bị giải thể, cũng như tình trạng hạn chế truyền thông độc lập, khiến nhiều quốc gia viện trợ phương Tây lên tiếng chỉ trích.

Ông Kem Sokha, lãnh đạo Đảng Cứu Quốc, đã thành lập CCHR năm 2002 trước khi ông theo đuổi sự nghiệp chính trị năm 2007. Ông bị bắt vào tháng 9/2017 và cáo buộc tội mưu phản nhằm tiếm quyền với sự trợ giúp của Mỹ.

Ngày 16/11, Tòa án Tối cao Campuchia, theo yêu cầu của ông Hun Sen, ra phán quyết giải thể Đảng Cứu Quốc, cấm 118 thành viên cột trụ của đối lập hoạt động chính trị, ứng cử trong vòng 5 năm. Hai hôm sau, hai phóng viên bị truy tố với tội danh “làm gián điệp” cho Mỹ.

Ông Kem Sokha bác bỏ mọi cáo buộc đối với ông và đảng của ông, và nói rằng các hành động bắt bớ và cấm đoán nhằm dọn đường cho Thủ tướng Hun Sen tiếp tục hơn ba thập kỷ nắm quyền sau cuộc bầu cử vào năm tới.

Đức Trí (T/h)

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

7 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

11 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

13 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

14 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

16 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

18 giờ ago