Thế Giới

Vụ bê bối doping của 23 VĐV Trung Quốc: Chỉ định công tố viên độc lập xét lại

Về việc vận động viên bơi lội Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với doping nhưng không bị xử phạt, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã chỉ định một công tố viên độc lập xem xét lại vụ việc trên.

Ngày 31/7/2021, vận động viên Trung Quốc Trương Vũ Phi (Zhang Yufei) tham gia trận chung kết Thế vận hội Tokyo tiếp sức hỗn hợp 4×100m tại Trung tâm bơi lội Tokyo. (Ảnh: Odd Andersen/AFP qua Getty Images)

AFP đưa tin, còn 3 tháng nữa là đến Thế vận hội Paris, vụ việc 23 vận động viên bơi lội Trung Quốc xét nghiệm dương tính với doping vào năm 2021 đã gây chấn động toàn bộ thế giới chống doping.

Hôm thứ Năm (25/4), Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), trung tâm của vụ việc, chỉ định ông Eric Cottier, một công tố viên Thụy Sĩ đã nghỉ hưu, làm công tố viên độc lập, xem xét lại việc xử lý vụ việc trên.

Thông cáo báo chí của WADA cũng nói thêm rằng cơ quan này sẽ sớm triển khai một cuộc thẩm tra ở Trung Quốc, để đánh giá hiện trạng các nỗ lực chống doping của mình.

Tuần trước truyền thông đưa tin, 23 vận động viên bơi lội Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với doping vào năm 2021. Nhưng sau đó Trung tâm phòng chống doping Trung Quốc (CHINADA) quyết định không truy tố. WADA cho biết, họ chấp nhận kết luận của chính quyền Trung Quốc, rằng nguyên nhân là do ô nhiễm thực phẩm.

3 năm sau khi vụ việc xảy ra, câu chuyện mới được đưa ra ánh sáng. Thông tin này làm dấy lên làn sóng chỉ trích CHINADA và WADA mạnh mẽ từ các cơ quan chống doping ở Mỹ, Anh và Úc.

Ông Travis Tygart, Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống doping Hoa Kỳ, cũng cáo buộc WADA không tuân thủ các quy tắc toàn cầu một cách công bằng, đồng thời chỉ trích WADA che đậy hành vi vi phạm doping ở Trung Quốc.

Bắc Kinh gọi thông tin 23 vận động viên bơi lội Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với trimetazidine (TMZ) trước Thế vận hội Tokyo 2021 là “tin giả”.

Anh, Úc và Mỹ yêu cầu WADA xem xét lại vụ việc. Tuần trước, Cơ quan chống doping Hoa Kỳ cũng yêu cầu WADA tiến hành một cuộc thẩm tra kỹ lưỡng.

Chủ tịch WADA, ông Witold Banka, cho biết tính chính trực và danh tiếng của WADA đang bị tấn công. Ông nói, WADA tiếp tục phủ nhận những cáo buộc này, và rất vui khi có thể giao vụ việc này cho một công tố viên độc lập, có kinh nghiệm và đáng kính.

Vụ việc này là một điểm nhức nhối đối với Úc. Vận động viên bơi lội tự do người Úc Shayna Jack đã bị cấm thi đấu 4 năm sau khi không vượt qua cuộc kiểm tra chất cấm. Trong khi cô cho rằng đó là do thực phẩm bổ sung bị ô nhiễm.

Vì lệnh cấm, Shayna Jack đã bỏ lỡ Thế vận hội Tokyo. Sau khi cô kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao, tòa án cho rằng cô không cố ý ăn phải chất cấm và được giảm xuống còn 2 năm.

Quyết định bổ nhiệm ông Eric Cottier, công tố viên Thụy Sĩ đã nghỉ hưu, được Ban chấp hành WADA nhất trí thông qua. Cơ quan này giải thích rằng ông Eric Cottier sẽ có quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các tài liệu của WADA liên quan đến vấn đề này, và sẽ có 2 tháng để đưa ra kết luận.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Mỹ: Đâm xe vào cổng Nhà Trắng, người tài xế thiệt mạng

Nam tài xế đã phóng xe với tốc độ cao, đâm vào cổng an ninh…

31 phút ago

Nga triển khai sản xuất smartphone chống thu thập dữ liệu trái phép

Các công ty thuộc tập đoàn nhà nước của Nga đã triển khai dây chuyền…

39 phút ago

Nhật Bản sẽ áp dụng thanh toán mã QR chung với các nước châu Á

Du khách từ 8 quốc gia châu Á trong đó có Singapore, Việt Nam… sẽ…

51 phút ago

Báo cáo LHQ: Việt Nam là điểm đến hàng đầu của rác thải

Báo cáo LHQ tháng 4/2024 cho biết Việt Nam những năm gần đây nằm trong…

4 giờ ago

Bỏ việc để khởi nghiệp, người đàn ông kiếm 10 tỷ đồng một năm

Để khởi nghiệp, Gene Caballero đã phải bán nhà và rút hết tiền tiết kiệm.…

11 giờ ago

Josep Borrell: Một số quốc gia EU vẫn coi Nga là ‘bạn tốt’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell thừa nhận rằng, không phải mọi quốc gia thành viên…

11 giờ ago